Ukraine trục xuất phóng viên của đài truyền hình quốc gia Nga

Ukraine đã trục xuất một phóng viên của đài truyền hình quốc gia Nga liên quan tới cáo buộc chuẩn bị cho một chương trình làm ảnh hưởng 'lợi ích quốc gia' của Ukraine.

Một đường phố ở Donetsk. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Theo AFP, cơ quan an ninh SBU của Ukraine ngày 5/10 tuyên bố nước này đã trục xuất một phóng viên của đài truyền hình quốc gia Nga liên quan tới cáo buộc chuẩn bị cho một chương trình làm ảnh hưởng "lợi ích quốc gia" của Ukraine.

Phóng viên của đài truyền hình nhà nước NTV Vyacheslav Nemyshev là nhà báo Nga thứ 2 bị Ukraine trục xuất trong vòng một tháng trở lại đây.

SBU cho biết, Nemyshev đã chuẩn bị một loạt các tin tức "dối trá chống lại Ukraine" nhằm truyền bá tư tưởng lý khai tại 2 khu vực do Nga hậu thuẫn là Lugansk và Donetsk tại miền Đông Ukraine.

Trong khi đó, đài truyền hình NTV trên trang mạng của mình thông báo phóng viên Nemyshev đã bị bắt tại Kiev hôm 4/10.

Kiev cáo buộc Moskva chủ mưu và hậu thuẫn cuộc chiến tại miền Đông Ukraine khiến hơn 10.000 người thiệt mạng từ năm 2014.

Điện Kremlin chối bỏ mọi cáo buộc liên quan tới cuộc chiến tại Ukraine bất chấp những bằng chứng quân đội và xe tăng của Nga vượt qua biên giới hai nước tiến vào khu vực chiến trận./.

(Vietnam+)

Nguồn VietnamPlus: http://www.vietnamplus.vn/ukraine-truc-xuat-phong-vien-cua-dai-truyen-hinh-quoc-gia-nga/469457.vnp