Ukraine tuyên bố bắt đầu tấn công nhằm vào Donbass?

Bộ Tổng tham mưu các lực lượng vũ trang Ukraine tuyên bố họ bắt đầu chiến dịch tấn công toàn diện nhằm vào Donbass.

Tổng tham mưu trưởng các lực lượng vũ trang Ukraine mới đây thông báo họ đã hoàn tất công tác chuẩn bị cho việc bắt đầu chiến dịch quân sự và chuyển trực tiếp sang tấn công vào các vị trí của Cộng hòa nhân dân Donetsk và Lugansk (DPR và LPR) ở Donbass.

Theo Đại tướng Ruslan Khomchak, hiện tại Quân đội Ukraine đã hoàn tất việc điều động các đơn vị tác chiến và hôm nay chúng ta đang nói đến khoảng 100 nghìn quân, đã chuẩn bị đầy đủ để thực hiện một cuộc tấn công.

“Các Lực lượng vũ trang Ukraine đang chuẩn bị cho những sự lựa chọn khác nhau trong ngày hôm nay và tất nhiên, chúng tôi đang chuẩn bị cho một cuộc tấn công. Chúng tôi tạo cơ sở đào tạo, các đối tác nước ngoài giúp đỡ chúng tôi".

"Chiến dịch diễn ra vì không còn cách nào khác. Nếu bạn hỏi hôm nay chúng ta đã sẵn sàng chưa, tôi nói đã sẵn sàng. Cần phải tính toán hậu quả, lực lượng, dự trữ và khả năng của trạng thái. Chúng ta cần đánh giá đầy đủ những rủi ro".

"Quan trọng nhất, nếu chúng tôi chiến đấu ngày hôm nay với quân ly khai có mặt ở đó, - tất nhiên chúng tôi có rất nhiều cơ hội để đạt được mục tiêu”, Tổng tham mưu trưởng Các lực lượng vũ trang Ukraine Ruslan Khomchak cho biết.

Quân đội Ukraine đã sẵn sàng cho chiến dịch tổng tấn công nhằm vào Donbass

Theo một số báo cáo, việc Tổng thống Ukraine - ông Volodymyr Zelensky chưa ra sắc lệnh có nguyên nhân chính là do đến gần đây, các thiết bị quân sự và vũ khí, bao gồm cả những mặt hàng viện trợ thuộc Liên minh Bắc Đại Tây Dương - NATO vẫn chưa được đưa đến Donbass.

Tuy nhiên hiện tại việc chuẩn bị đã gần như hoàn tất. Những đơn vị tấn công của Quân đội Ukraine đã tập trung ở hầu hết các hướng của khu vực phân giới ở Donbass, ngoài 100 nghìn quân thì số lượng lớn xe tăng, xe thiết giáp, hệ thống pháo binh và tổ hợp phòng không cũng đã sẵn sàng xung trận.

Trong lúc này, sự chú ý của truyền thông đang tập trung về Moskva để chờ xem phản ứng của Nga.

Chí Linh

Nguồn Đất Việt: http://datviet.trithuccuocsong.vn/the-gioi/tin-tuc-24h/ukraine-tuyen-bo-bat-dau-tan-cong-nham-vao-donbass-3429914/