Ukraine tuyên bố 'phản công hiệu quả' ở Bakhmut, buộc quân Nga thoái lui

Tư lệnh lục quân Ukraine giám sát chiến dịch Bakhmut tuyên bố lực lượng Kiev đang phản công hiệu quả ở điểm nóng này, thậm chí nhiều nơi đã buộc quân Nga phải thoái lui tới 2km.

Binh sĩ Ukraine ẩn náu ở ngoại ô Bakhmut. Ảnh: ZUMA PRESS

Theo tờ Wall Street Journal, quân đội Ukraine cho biết họ đã giành lại một số vùng đất xung quanh Bakhmut, giáng một đòn mạnh vào các lực lượng Nga đang tìm cách đánh bật các đơn vị Ukraine cuối cùng trấn giữ ở phần cực tây của thành phố sau nhiều tháng giao tranh ác liệt.

“Chúng tôi đang phản công một cách hiệu quả", Tướng Oleksandr Syrskiy, Tư lệnh lực lượng lục quân Ukraine giám sát chiến dịch Bakhmut, cho biết trong một bài đăng trên Telegram ngày 10/5. “Ở một số đoạn của chiến tuyến, đối phương đã không thể chịu được áp lực từ hỏa lực của Ukraine và đã rút lui tới 2 km”.

Cuộc tiến công của Ukraine, bao gồm xung quanh một tuyến đường tiếp tế quan trọng ở phía tây bắc Bakhmut, là một động lực thúc đẩy nỗ lực duy trì các vị trí còn lại trong thành phố và có thể khoét sâu thêm rạn nứt giữa quân đội Nga và lực lượng quân sự tư nhân Wagner Group. Wagner đã dẫn đầu cuộc tấn công Bakhmut của Nga và lãnh đạo lực lượng này, ông Prigozhin cáo buộc một đơn vị quân đội Nga đã bỏ vị trí.

Xem video cho thấy một trận đấu súng, tấn công bằng lựu đạn và các vụ nổ khi binh lính Ukraine cố gắng duy trì quyền kiểm soát tuyến đường tiếp tế quan trọng ở Bakhmut (Nguồn: WSJ/ Lữ đoàn Cơ giới 67 Ukraine)

Lữ đoàn Bão táp số 3 của Ukraine, một trong những đơn vị quân sự tinh nhuệ của Ukraine và bao gồm các cựu chiến binh của Trung đoàn Azov, cho biết trong một bài đăng trên Telegram ngày 10/5 rằng họ đã tiến hành cuộc phản công, khiến 64 tay súng đối phương thiệt mạng và bắt giữ 5 người.

Andriy Biletskiy, người sáng lập Trung đoàn Azov và tiếp tục huấn luyện các tân binh gần tiền tuyến, cho biết trong một video đăng lên Telegram rằng Lữ đoàn súng trường cơ giới độc lập số 72 của Nga đã bị giáng một đòn suy yếu. “Đội trinh sát của lữ đoàn đã bị tiêu diệt, một số lượng lớn xe bọc thép của họ bị xóa sổ và một số lượng lớn tù binh bị bắt giữ”, bài đăng của ông Biletskiy viết.

Phía Nga chưa phản hồi chính thức về những thông tin mà Ukraine đưa ra.

Cuộc tấn công của Ukraine ở bên trong và xung quanh Bakhmut diễn ra khi Nga tiếp tục nỗ lực chật vật để hoàn thành việc kiểm soát hoàn toàn thành phố, trước sự kháng cự của quân phòng thủ Ukraine. Nó cũng diễn ra trong bối cảnh xuất hiện mâu thuẫn công khai giữa Bộ Quốc phòng Nga và người sáng lập Wagner, Yevgeny Prigozhin.

Hôm 10/5, ông Prigozhin cho biết toàn bộ một đơn vị bộ binh của Nga đã bỏ chạy khỏi các vị trí xung quanh Bakhmut, để hổng một phần lớn chiến tuyến của Nga. Ông nêu tên cụ thể đó là Lữ đoàn súng trường cơ giới độc lập số 72.

Ông Prigozhin cho biết thêm các vị trí bị bỏ trống là một phần quan trọng đối với lực lượng Wagner trong khu vực.

Khói đen bốc lên từ những khối nhà hoang tàn ở Bakhmut. Ảnh: WSJ

Tuần trước, lãnh đạo Wagner Group tuyên bố sẽ rút quân khỏi thành phố trước ngày 10/5 nhưng sau đó nói rằng họ thay đổi quyết định vì Bộ Quốc phòng đã hứa cung cấp đủ đạn dược mà lực lượng của ông cần để tiếp tục chiến dịch. Tuy nhiên, hôm 9/5, ông Prigozhin lại cho biết lãnh đạo quốc phòng Nga đã không cung cấp cho Wagner loại đạn cam kết và ông ta sẽ đưa ra quyết định việc liệu nhóm này có tiếp tục chiến đấu hay nhường lại Bakhmut cho quân đội chính quy của Nga.

Mâu thuẫn giữa thủ lĩnh Wagner và các quan chức quân sự Nga được cho là ngày càng tăng vào thời điểm Ukraine đang chuẩn bị những bước cuối cùng cho một cuộc phản công được dự kiến nhằm giành lại các vùng lãnh thổ.

Bakhmut đang là trọng điểm chính của các lực lượng Nga và giao tranh ở đây đặc biệt khốc liệt. Hôm 9/5, hãng thông tấn Pháp AFP cho biết một trong những nhà báo quay video của họ đã thiệt mạng do trúng tên lửa khi đi cùng với một đơn vị Ukraine. Arman Soldin, 32 tuổi, là phóng viên thứ 17 thiệt mạng ở Ukraine kể từ tháng 2/2022, theo Ủy ban Bảo vệ Nhà báo.

Nhà báo của AFP, Arman Soldin, đang tác nghiệp tại Ukraine. Ảnh: AFP

Cách xa các chiến tuyến ở phía đông và phía nam, Nga tiếp tục tấn công các thành phố của Ukraine bằng tên lửa. Tướng Pat Ryder, phát ngôn viên của Lầu Năm Góc, ngày 9/5 xác nhận Ukraine đã sử dụng hệ thống phòng không Patriot do Mỹ cung cấp để bắn hạ một tên lửa Kinzhai của Nga.

Hồi tháng 1, Nga đã tấn công Kiev và các thành phố khác trong một cuộc không kích bằng tên lửa đạn đạo, loại tên lửa có thể vượt ra ngoài bầu khí quyển ở tốc độ siêu âm và khó bị bắn hạ hơn nhiều so với tên lửa hành trình.

Sự xuất hiện của các hệ thống Patriot ở Ukraine trong những tuần gần đây đã mang lại cho Kiev khả năng bắn hạ một số tên lửa đạn đạo mà trước đó nằm ngoài tầm bắn của Kiev. Mới đây nhất, Ukraine tuyên bố đã bắn hạ một tên lửa Kinzhal của Nga bằng hệ thống Patriot, đánh dấu lần đầu tiên họ đánh chặn một tên lửa đạn đạo, loại tên lửa mà Bộ trưởng Quốc phòng Nga Shoigu từng tuyên bố là “không thể xác định vị trí hoặc đánh chặn”.

Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergei Shoigu (trái) thị sát trang bị vũ khí và thiết bị quân sự. Ảnh: Bộ Quốc phòng Nga

Trong khi đó, người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov thừa nhận “chiến dịch quân sự đặc biệt" ở Ukraine "rất khó khăn", nhưng cho biết một số mục tiêu đã đạt được trong năm qua.

Trong bài phát biểu với kênh truyền hình ATV ở Bosnia, được hãng thông tấn nhà nước Nga TASS đăng tải ngày 10/5, ông Peskov cho biết Nga đang hành động “chậm” ở Ukraine vì họ đang tiến hành một “chiến dịch quân sự đặc biệt, không phải một cuộc chiến”.

Ông thừa nhận Ukraine vẫn trấn giữ ở thành phố Bakhmut và cho biết "một lượng lớn binh sĩ Ukraine đang tập trung ở đó, liên tục nhận được quân tiếp viện."

Ông Peskov cũng cho rằng các cuộc tấn công bằng máy bay không người lái gần đây vào Điện Kremlin là một "cuộc tấn công khủng bố có chủ đích" chống lại Tổng thống Vladimir Putin. Ông cho biết Nga sẽ thực hiện tất cả các biện pháp an ninh cần thiết sau vụ việc. Các quan chức Ukraine và Mỹ đã nhiều lần phủ nhận đứng sau vụ tấn công bằng máy bay không người lái vào Điện Kremlin.

Đề cập đến lệnh của Tòa án Hình sự Quốc tế (ICC) được ban hành đối với Tổng thống Putin hồi đầu năm nay, ông Peskov nói: “Thật khó để tưởng tượng rằng bất kỳ ai trên thế giới sẽ nghiêm túc xem xét việc ban hành lệnh của ICC đối với Putin, nhà lãnh đạo của một cường quốc hạt nhân”.

Thu Hằng/Báo Tin tức (Theo Wall Street Journal)

Nguồn Tin Tức TTXVN: https://baotintuc.vn/the-gioi/ukraine-tuyen-bo-phan-cong-hieu-qua-o-bakhmut-buoc-quan-nga-thoai-lui-20230511102528266.htm