Ukraine tuyên bố pháo kích dữ dội phòng tuyến mới của quân Nga tại Kherson

Ukraine vừa cho biết, quân đội nước này đã tiến hành hơn 50 vụ pháo kích nhằm vào phòng tuyến của quân đội Nga ở khu vực Kherson trong ngày 15/11 và đã gây ra thiệt hại lớn cho đối phương. Hiện Moscow chưa phản hồi về thông tin này.

Trong một thông cáo được đưa ra vào tối 15/11, Bộ Tư lệnh tác chiến phía Nam Ukraine cho biết, lực lượng này đã tiến hành hơn 50 vụ pháo kích nhằm vào phòng tuyến mới của quân Nga tại tỉnh Kherson.

"Trong ngày 15/11, các khẩu đội pháo phản lực phóng loạt và lựu pháo của Ukraine đã tấn công các cứ điểm phòng ngự, chốt tập trung quân và trang thiết bị vũ khí của quân đội Nga tại tả ngạn sông Dnieper (Dnepr)", thông cáo trên viết.

Cũng theo Bộ Tư lệnh tác chiến phía Nam Ukraine, các trận tập kích hỏa lực dữ dội của quân đội Ukraine đã khiến ít nhất 17 binh sĩ Nga thiệt mạng.

Bên cạnh đó, 15 xe bọc thép, 2 hệ thống pháo tự hành cùng một UAV Orlan-10 cũng đã bị hạ.

Hai kho đạn dược tại các khu vực Nova Kakhovka và Oleshky cũng bị hỏa lực Ukraine đánh trúng.

Hiện Bộ Quốc phòng Nga chưa đưa ra bình luận về thông tin phía Ukraine công bố.

Tối 9/11, Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergei Shoigu ra lệnh rút các lực lượng phòng thủ của Nga khỏi thành phố Kherson sang bờ bên kia sông Dnieper.

Lý giải cho quyết định này, Tướng Sergei Surovikin, Tư lệnh các lực lượng Nga tại Ukraine, cho biết quân đội Nga không còn đủ khả năng cung cấp hậu cần cho các lực lượng phòng thủ bên trong Kherson.

"Chúng ta sẽ bảo toàn tính mạng cho các binh sĩ và khả năng chiến đấu của các đơn vị. Giữ họ lại bên trong thành phố là vô ích. Họ sẽ được tái tổ chức và bổ sung đến các phòng tuyến khác", Tướng Surovikin nhấn mạnh.

Quân đội Nga khẳng định các lực lượng phòng thủ của họ tại đây sẽ được tái bố trí tại các tuyến phòng thủ khác trong khu vực nhằm bảo vệ an toàn cho bán đảo Crimea.

Những thông tin mới nhất cho thấy quân đội Nga đang tiến hành gia cố các chiến hào và công sự tại khu vực phía bắc bán đảo này.

Trong một phát biểu được đưa ra hôm 10/11, ông Sergey Morov, đại diện chính quyền thân Nga tại khu vực Kherson, xác nhận các tuyến phòng thủ tại tả ngạn sông Dnieper đang được khẩn trương gia cố sau quyết định rút lui khỏi thành phố Kherson của quân đội Nga.

"Chúng tôi đang nỗ lực chuẩn bị sẵn sàng cho phòng tuyến tả ngạn sông Dnieper một cách nhanh nhất có thể", ông Morov trả lời truyền thông Nga.

"Các binh sĩ đã đào nhiều chiến hào, dựng thêm công sự, đặt các chướng ngại vật chống tăng và chuẩn bị các trận địa pháo", ông Morov cho biết thêm.

"Quân đội Ukraine sẽ không thể đặt chân sang phía bờ bên này vì họ sẽ gặp những sự kháng cự rất mạnh mẽ. Chúng tôi sẽ không rút khỏi phòng tuyến tả ngạn sông Dnieper", ông Morov nhấn mạnh.

Sau quyết định rút lui, quân đội Nga cũng được cho là đã đánh sập nhiều cây cầu và phá hủy một số hạ tầng thông tin liên lạc tại thành phố Kherson nhằm cản bước tiến của các lực lượng Ukraine.

Theo Defense Express, ít nhất 10 cây cầu tại các khu vực Snigurivka, Mylovo, Novokairy, Tyaginka, Darivka, Myrolyubivka và Pravdyne đã bị phá hủy.

Ngoài ra, một số điểm vượt sông được xây dựng để tiếp tế cho lực lượng phòng thủ bên trong Kherson cũng đã bị pháo binh Nga xóa sổ.

Bên cạnh đó, một tháp truyền hình và thông tin liên lạc ở Kherson cũng đã bị đánh sập.

Nhà chức trách Kiev cáo buộc Moscow đang muốn làm rối loạn hoạt động liên lạc của Ukraine trong khu vực.

Việt Hùng

Nguồn ANTĐ: https://anninhthudo.vn/ukraine-tuyen-bo-phao-kich-du-doi-phong-tuyen-moi-cua-quan-nga-tai-kherson-post523139.antd