Ukraine tuyên bố tổ hợp phòng không NASAMS lần đầu bắn hạ tiêm kích Su-35

Tiêm kích Su-35 bị bắn hạ bởi tổ hợp phòng không NASAMS là thông tin được phía Ukraine đưa ra, tuy nhiên cần xem xét thêm bằng chứng.

Không lâu sau khi Nga cho biết tiêm kích Su-35 của không quân nước này đã bắn hạ một cặp MiG-29 và Su-24 của Ukraine thì Kyiv cũng đáp trả bằng đoạn video khẳng định tổ hợp phòng không NASAMS "vít cổ" Su-35.

Không lâu sau khi Nga cho biết tiêm kích Su-35 của không quân nước này đã bắn hạ một cặp MiG-29 và Su-24 của Ukraine thì Kyiv cũng đáp trả bằng đoạn video khẳng định tổ hợp phòng không NASAMS "vít cổ" Su-35.

Thông tin về sự sẵn sàng của tổ hợp phòng không NASAMS đã được xác nhận bởi Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ - ông Lloyd Austin, khi cho biết trong bài phát biểu của mình hôm 16/11/2022 với lời khẳng định vũ khí này đạt hiệu suất 100%.

Bên cạnh đó, ông Pat Ryder - người phát ngôn Lầu Năm Góc cũng xác nhận việc triển khai NASAMS tới Ukraine: “Các hệ thống NASAMS hiện đang ở Ukraine và đang hoạt động rất hiệu quả”, ông Ryder nói trong cuộc họp báo diễn ra ngày 17/11/2022.

Các hệ thống NASAMS được cho là đã tham gia bảo vệ bầu trời Kyiv khi đánh chặn khá nhiều tên lửa hành trình của Nga được bắn vào cơ sở hạ tầng năng lượng của Ukraine, trong số mục tiêu bị hạ gục có cả đạn Kh-101 tối tân.

Nhưng chiến công của NASAMS có vẻ như không dừng lại ở việc tiêu diệt tên lửa hành trình của đối phương, mà "nạn nhân" mới nhất của nó theo thông báo là một tiêm kích đa năng Su-35 cực kỳ tối tân của Nga.

Vào hôm 19/11/2022, Ukraine tuyên bố tổ hợp phòng không NASAMS của họ triển khai ở gần khu vực Bakhmut đã bắn hạ một tiêm kích Su-35 của Nga, đi kèm theo đó là đoạn video nhằm chứng minh.

Đoạn video cho thấy rõ một quả cầu lửa rơi từ trên không xuống đất, chú thích còn cho hay phi công đã kịp nhảy dù khỏi chiếc phi cơ nhưng do bị thương quá nặng nên đã không qua khỏi.

Đoạn video cũng không cho thấy thời điểm xảy ra va chạm. Bên cạnh đó, không biết chính xác đây có phải là máy bay chiến đấu Su-35S hay không, rõ ràng sẽ cần thêm hình ảnh nhằm chứng minh, ví dụ như xác chiếc phi cơ rơi dưới đất.

Tuy nhiên, nếu lời tuyên bố được chứng minh là sự thật, đây sẽ là chiếc Su-35S thứ tư bị bắn rơi kể từ khi bắt đầu cuộc xung đột ở Ukraine. Theo một số chuyên gia Nga, Su-35 là tiêm kích thành công nhất của nước này.

Nhưng bên cạnh đó, có một luồng ý kiến khác nhận xét thông tin được phía Ukraine đưa ra chỉ là lời đáp trả việc trước đó Nga khẳng định tiêm kích Su-35 của mình đã bắn hạ một cặp MiG-29 và Su-24 của Ukraine, dĩ nhiên cũng không có bằng chứng cụ thể.

Theo phía Nga, tiêm kích đa năng Su-35S của họ đã bắn rơi cặp máy bay chiến đấu Ukraine khi chúng đang thực hiện nhiệm vụ tấn công mục tiêu mặt đất. Các phi cơ Nga đã chặn đối phương cách đó 200 km.

Theo thông báo, khi đó 2 chiếc Su-35 của Nga đang ở trong tư thế chờ đợi, chọn thời điểm thích hợp để tăng tốc nhằm tiếp cận đối phương. Như vậy, các máy bay chiến đấu Su-35 đã thực hiện một quá trình chiến đấu tấn công.

Các máy bay chiến đấu Ukraine cũng thực hiện quá trình cơ động nhanh khi nhận thấy nguy cơ. Tuy nhiên những chiếc Su-35 đã khóa mục tiêu là phi cơ Ukraine bằng radar của chúng và bắn tên lửa không đối không.

"Đây đều là các tên lửa không chiến ngoài ngoài tầm nhìn có tầm bắn lớn (nhưng không có thông tin chi tiết về chủng loại). Sau khi phóng tên lửa, điểm sáng thể hiện máy bay Ukraine đã biến mất khỏi màn hình radar của tiêm kích Nga", Bộ Quốc phòng Nga cho biết.

Bạch Dương

Nguồn ANTĐ: https://anninhthudo.vn/ukraine-tuyen-bo-to-hop-phong-khong-nasams-lan-dau-ban-ha-tiem-kich-su-35-post523450.antd