Ukraine và Mỹ ký thỏa thuận hoãn thanh toán nợ chính phủ

Trong cuộc gặp giữa Bộ trưởng Bộ Tài chính Ukraine Sergii Marchenko và Đại sứ Mỹ tại Ukraine Bridget Brink, một thỏa thuận song phương về việc hoãn thanh toán nợ chính phủ đã được ký kết.

Bộ trưởng Bộ Tài chính Ukraine Sergii Marchenko (phải) và Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Mỹ tại Ukraine Bridget Brink ký thỏa thuận hoãn thanh toán nợ chính phủ. (Nguồn: Bộ Tài chính Ukraine)

Theo hãng tin Sputnik, Bộ Tài chính Ukraine ngày 29/3 thông báo nước này và Mỹ đã ký thỏa thuận hoãn thanh toán nợ chính phủ nhằm giảm bớt gánh nặng cho ngân sách Ukraine và giải phóng quỹ cho các nhu cầu xã hội và nhân đạo.

Trước đó, Chủ tịch Ủy ban thuế của Quốc hội Ukraine - ông Danylo Hetmantsev ngày 7/3 cho biết nợ chính phủ đã tăng hơn 50 tỷ USD, tương đương 54%, trong hai năm qua.

Trong một tuyên bố, Bộ Tài chính Ukraine nêu rõ: “Trong cuộc gặp giữa Bộ trưởng Bộ Tài chính Ukraine Sergii Marchenko và Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Mỹ tại Ukraine Bridget Brink, một thỏa thuận song phương về việc hoãn thanh toán nợ chính phủ đã được ký kết.”

Theo tuyên bố trên, thỏa thuận giữa Ukraine và Mỹ được ký kết theo các điều khoản của một bản ghi nhớ về việc đình chỉ nghĩa vụ trả nợ của Ukraine với các chủ nợ từ Câu lạc bộ Paris và Nhóm các nước công nghiệp phát triển hàng đầu thế giới (G7)./.

(TTXVN/Vietnam+)

Nguồn VietnamPlus: https://www.vietnamplus.vn/ukraine-va-my-ky-thoa-thuan-hoan-thanh-toan-no-chinh-phu-post937370.vnp