Ùn tắc giao thông tại Hà Nội, TP HCM xu hướng gia tăng

Phó Thủ tướng Thường trực Trương Hòa Bình, Chủ tịch Ủy ban An toàn giao thông quốc gia nhận định như vậy tại Hội nghị trực tuyến toàn quốc sơ kết công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông (TTATGT) 9 tháng năm 2019, tổ chức hôm qua (16/10).

Một cảnh ùn tắc giao thông tại Hà Nội

Một cảnh ùn tắc giao thông tại Hà Nội

Thời gian qua, tình hình TTATGT vẫn còn diễn biến hết sức phức tạp, vẫn xảy ra các vụ tai nạn giao thông (TNGT) đặc biệt nghiêm trọng làm chết và bị thương nhiều người, gây nhiều lo lắng, nhất là trong những tháng đầu năm 2019 liên tục xảy ra các vụ TNGT do sử dụng rượu bia và chất kích thích, gây bức xúc trong dư luận.

Tình hình vi phạm quy định về kinh doanh và điều kiện kinh doanh vận tải bằng ô tô, vi phạm quy định về tải trọng xe vẫn còn diễn ra ở nhiều nơi trong thời gian qua. Bên cạnh đó, tình hình ùn tắc giao thông tại các đô thị lớn như Hà Nội, TPHCM có xu hướng gia tăng.

Báo cáo của Ủy ban ATGT quốc gia cho biết, về TNGT 9 tháng năm 2019 (tính từ 15/12/2018-14/9/2019), toàn quốc xảy ra 12.675 vụ TNGT, làm chết 5.659 người, bị thương 9.619 người. So với cùng kỳ 2018, số vụ TNGT giảm 567 vụ (giảm 4,28%), số người chết giảm 353 người (giảm 5,87%), số người bị thương giảm 700 người (giảm 6,78%).

Trong 9 tháng qua, lực lượng cảnh sát giao thông các địa phương đã lập biên bản xử lý hơn 3 triệu trường hợp vi phạm TTATGT đường bộ, đường sắt và đường thủy nội địa, phạt gần 2.000 tỷ, tước giấy phép lái xe gần 250.000 trường hợp, tạm giữ trên 437.000 phương tiện.

Thanh tra GTVT đã thực hiện gần 55.000 cuộc thanh tra chuyên ngành, xử phạt trên 45.000 trường hợp vi phạm hành chính, nộp ngân sách 527 tỷ đồng; đình chỉ hoạt động 194 bến và 250 phương tiện thủy nội địa; giám sát 654 kỳ sát hạch lái ô tô, 391 kỳ sát hạch lái xe mô tô.

Công tác quản lý an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường đối với phương tiện cơ giới được các đơn vị chức năng của Cục Đăng kiểm Việt Nam tiếp tục thực hiện phối hợp với lực lượng công an, thanh tra giao thông và tòa án các cấp đưa vào cảnh báo các phương tiện vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ, phương tiện liên quan đến các vụ án; tiếp tục thực hiện công khai thông tin phương tiện vi phạm Luật Giao thông đường bộ qua đường dây nóng và trang thông tin điện tử của Cục Đăng kiểm Việt Nam.

Đồng thời, Thanh tra Bộ GTVT tiếp tục duy trì việc kiểm tra, giám sát trên mạng việc kiểm định và qua hệ thống camera, kết quả từ 16/12/2018 đến 10/9/2019 đã kiểm tra 45 lượt, đình chỉ 165 đăng kiểm viên, đình chỉ 17 dây chuyền kiểm định.

Cụ thể, về hoạt động kiểm định phương tiện, kết quả thực hiện của các đơn vị chức năng như sau: Trong năm 2018 đã có 24.264 xe hết niên hạn sử dụng, trong đó xe tải là 21.651, xe chở người từ 10 chỗ trở lên là 2.613. Từ 1/1-31/12 dự kiến sẽ tiếp tục có 19.316 xe hết niên hạn sử dụng, trong đó xe tải là 17.540, xe chở người từ 10 chỗ trở lên là 1.776 xe.

Cũng tại Hội nghị, ông Nguyễn Thế Hùng, Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội cho biết, trong tháng qua, lực lượng chức năng đã ra quân xử lý nghiêm vi phạm hành lang an toàn giao thông đường sắt trên địa bàn.

100% các hộ dân sống ven đường sắt được vận động ký cam kết không lấn chiếm hành lang đường sắt, tháo dỡ các hạng mục vi phạm.

Lực lượng chức năng quận Hoàn Kiếm đã xử phạt 68 trường hợp quán cà phê lấn chiếm hành lang đường sắt khu vực Phùng Hưng, với tổng số tiền 153 triệu đồng. “Nhiều hộ dân vi phạm để kinh doanh, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông. Chúng tôi đã chỉ đạo quyết liệt và sẽ duy trì để xử lý dứt điểm các vi phạm”, ông Hùng nói.

Vài tháng gần đây, đoạn đường sắt từ ngã tư giao cắt với phố Điện Biên Phủ đến Phùng Hưng mọc lên hàng loạt quán cà phê, thu hút đông du khách đến trải nghiệm cuộc sống bên cạnh đường ray xe lửa. Ngày 10/10 đến nay, các lực lượng chức năng quận Hoàn Kiếm đã kiểm soát khu vực này để ngăn chặn khách ra vào cũng như chụp ảnh trên đường ray.

Tố Uyên - Đông Quang

Nguồn Pháp Luật VN: http://baophapluat.vn/giao-thong/un-tac-giao-thong-tai-ha-noi-tp-hcm-xu-huong-gia-tang-475466.html