Ùn tắc kéo dài quanh Bến xe Miền Đông chiều cuối năm

Chiều 6/2, khu vực cầu Bình Triệu hướng về Bến xe Miền Đông (quận Bình Thạnh, TP.HCM) đông nghẹt người và phương tiện.

Từ 16h, hướng từ cầu Bình Triệu về Bến xe Miền Đông xảy ra tình trạng kẹt cứng. Nhiều người phải đi lên làn đường dành cho người đi bộ. Các xe chở hàng cồng kềnh gây nguy hiểm cho phương tiện lưu thông.

Người dân đổ về bến xe cộng với thời điểm tan tầm khiến lưu lượng giao thông tăng đột biến so với ngày thường.

Đoạn từ chân cầu xuống đường có dốc ghềnh khá cao, nhưng nhiều người vẫn mạo hiểm để vượt qua.

Ôtô, xe khách xếp hàng dài trên đường Đinh Bộ Lĩnh, đoạn trước Bến xe miền Đông.

Lực lượng CSGT đã có mặt từ rất sớm tại cổng số 1 Bến xe Miền Đông để điều tiết, giảm ùn tắc.

Tình trạng kẹt xe diễn ra lâu hơn khi xuất hiện một số ôtô từ bến ra hướng đường Đinh Bộ Lĩnh

Do ảnh hưởng của dịch Covid-19, học sinh sinh viên toàn TP được nghỉ Tết sớm, dòng người ùn ùn kéo valy, tay xách nách mang đồ đạc về quê là hình ảnh thường thấy trong những ngày qua ở khu vực Bến xe Miền Đông.

Mặc đồ bảo hộ, đeo nón chống giọt bắn về quê đón Tết Sáng 6/2, ga quốc nội sân bay Tân Sơn Nhất đông đúc, người dân trở về quê đón Tết. Nhiều người mặc đồ bảo hộ, mang nón chống giọt để bảo vệ bản thân trước dịch bệnh.

Y Kiện

Nguồn Znews: https://zingnews.vn/un-tac-keo-dai-quanh-ben-xe-mien-dong-chieu-cuoi-nam-post1181588.html