Ùn tắc trên 2 tuyến cao tốc, các loại xe phải dồn ra quốc lộ, đường về thành phố càng thêm lâu

Chiều 18-2 (nhằm ngày mùng 9 Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024), trên 2 tuyến đường cao tốc TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây và Phan Thiết - Dầu Giây tiếp tục xảy ra ùn tắc giao thông khiến các loại xe phải dồn ra quốc lộ 51 và quốc lộ 1.

Việc này dẫn tới tình trạng xe đông, ùn tắc khi xếp hàng chờ đèn đỏ tại các giao lộ trên những tuyến quốc lộ nói trên qua TP.Biên Hòa, TP.Long Khánh và H.Trảng Bom.

Đường cao tốc Phan Thiết - Dầu Giây ùn tắc giao thông tại địa phận H.Xuân Lộc và H.Cẩm Mỹ trong chiều 18-2. Ảnh: CTV

Theo ghi nhận của phóng viên Báo Đồng Nai, từ khoảng 16 giờ ngày 18-2, lượng phương tiện tăng dần trên đường cao tốc Phan Thiết - Dầu Giây (hướng từ Bình Thuận đi Đồng Nai) hình thành dòng xe đông đúc, ùn tắc tại điểm cuối tuyến đường này (H.Cẩm Mỹ) và tại H.Xuân Lộc.

Để hạn chế ùn tắc kéo dài, lực lượng chức năng đã liên tục điều tiết xe không cho đi vào đường cao tốc mà di chuyển xuống quốc lộ 1.

Tương tự, trên đường cao tốc TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây (hướng từ Đồng Nai đi TP.HCM), xe đông đúc từ vị trí cầu Long Thành kéo dài tới trạm thu phí. Lực lượng chức năng cũng liên tục ngăn không cho xe ô tô từ quốc lộ 51 di chuyển lên đường cao tốc và yêu cầu các phương tiện tiếp tục đi thẳng trên quốc lộ 51 về thành phố.

Trên quốc lộ 51, xe xếp hàng dài nhiều cây số chờ đèn đỏ tại các giao lộ thuộc TP.Biên Hòa. Ảnh: CTV

Quá trình đóng - mở các đoạn đường cao tốc nói trên được lực lượng chức năng thực hiện liên tục, tùy theo lượng xe và tình hình ùn tắc giao thông.

Hiện một số khu vực xảy ra kẹt xe kéo dài như: ngã ba Tân Phong (quốc lộ 1 giao với quốc lộ 56, TP.Long Khánh), ngã ba đường tránh Biên Hòa (quốc lộ 1 giao với đường Võ Nguyên Giáp, H.Trảng Bom), cụm nút giao vòng xoay Cổng 11 (TP.Biên Hòa).

Thậm chí, trên quốc lộ 51, dòng xe kéo dài từ Dốc 47 đến tận cụm nút giao Cổng 11.

Minh Thành - Hạo Nam

Nguồn Đồng Nai: https://baodongnai.com.vn/tin-moi/202402/un-tac-tren-2-tuyen-cao-toc-cac-loai-xe-phai-don-ra-quoc-lo-duong-ve-thanh-pho-cang-them-lau-e332b6c/