Ùn ùn xuống phố giữa đêm lạnh mua hàng giảm giá dịp Black Friday

Ăn theo sự kiện Black Friday tại Mỹ, các cửa hàng thời trang ở Hà Nội cũng ồ ạt khuyến mại. Tối 22/11, bất chấp thời tiết lạnh, nhiều người đổ xô đến cửa hàng săn đồ giảm giá.

Khách chọn mua quần áo rét ngày Black Friday Các cửa hàng thời trang ở phố Chùa Bộc, Thái Hà, Phạm Ngọc Thạch, quận Đống Đa (Hà Nội) đông đúc khách đến 23h tối 22/11 nhân ngày Black Friday

Phố Chùa Bộc (Đống Đa, Hà Nội) chuyên kinh doanh thời trang đông nghịt người vào 21h ngày 22/11. Vỉa hè đông đúc người đi mua sắm. Chỗ để xe máy cũng bị hạn chế.

Phố Chùa Bộc (Đống Đa, Hà Nội) chuyên kinh doanh thời trang đông nghịt người vào 21h ngày 22/11. Vỉa hè đông đúc người đi mua sắm. Chỗ để xe máy cũng bị hạn chế.

Vài ngày trước Black Friday, các cửa hàng kinh doanh thời trang sớm trang trí quảng cáo giảm giá bắt mắt chào mời khách. Trong ảnh là cửa hàng trên phố Thái Hà, quận Đống Đa.

Black Friday, sự kiện khuyến mại, mua sắm lớn nhất Mỹ, trùng thời điểm Hà Nội bắt đầu mùa đông. Thời tiết vài ngày nay xuống dưới 19 độ C khiến nhiều gia đình có nhu cầu mua sắm quần áo ấm.

Gian hàng của Canifa trên phố Chùa Bộc chật người mua quần áo.

Nhiều khách vào xem không ưng rồi lại sang tiệm khác, thoải mái lựa chọn vì quần áo các nhãn hiệu hầu hết được giảm giá.

Khách hàng chủ yếu là các bạn trẻ và chị em phụ nữ.

Phòng thử đồ ở cửa hàng Owen không còn chỗ, khách vội vã thử bên ngoài.

Tại tiệm quần áo Genviet trên phố Chùa Bộc, khách ùn ùn chọn quần áo, thử đồ và xếp hàng thanh toán. Chị Hoàng Kim Anh - nhân viên bán hàng - cho biết buổi tối khách đông hơn thường lệ. Cửa hàng của chị đã áp dụng chính sách giảm giá 20-60% tùy mặt hàng nhân ngày Black Friday từ buổi sáng cùng ngày.

Anh Nguyễn Văn Lanh chọn mua được một chiếc áo da chỉ còn 450.000 đồng sau khi được giảm 60% so với giá ngày thường. Anh cho biết hàng năm, anh chỉ đi mua quần áo một lần. Biết nhiều nơi áp dụng khuyến mãi ngày Black Friday nên anh cùng người thân đi sắm vài bộ cho mùa đông.

Tại quầy thu ngân của nhiều cửa hàng, khách xếp hàng chờ thanh toán tiền.

Một thanh niên mua cùng lúc vài bộ quần áo, thanh toán bằng quẹt thẻ và trả thêm tiền lẻ.

Tại tiệm thời trang thương hiệu May chủ yếu dành cho nữ giới trên phố Thái Hà, các cô gái cũng nườm nượp vào chọn đồ. Giá một bộ trang phụ nữ tại đây khá "mềm", chiếc rẻ nhất chỉ hơn trăm nghìn sau khi sale 20-50%.

Người quản lý cửa hàng cho biết sản phẩm được giảm giá từ 5% đến 50% hoặc khuyến mại theo hình thức khách mua mặt hàng này được tặng thêm mặt hàng khác. "Tối nay đông hơn hẳn các hôm khác", cô nói.

Nguyễn Thùy Linh (áo đỏ) mua một chiếc áo được tặng một chiếc khăn. Cô cho biết tình cờ đi qua thấy giảm giá vào mua đồ mà không để ý sắp tới Black Friday.

Các cô gái chờ đợi đến lượt vào phòng thử đồ tại cửa hàng này.

Cùng thời điểm, tại cửa hàng Germe, khách cũng ra vào tấp nập chọn quần áo thu đông giảm giá 10-70%.

Dịp này được coi là dịp giảm giá quần áo thời trang lớn nhất năm khi nhiều công ty, đơn vị kinh doanh cần xả kho hàng.

Hai cô gái vào tiệm thời trang không mua được gì ưng ý đành quay ra. Không phải mặt hàng nào cũng được giảm giá sâu hoặc phù hợp với phong cách của mỗi người.

Hơn 22h, nhiều cửa hàng trên phố Phạm Ngọc Thạch (quận Đống Đa) vẫn tấp nập khách cố ra vào dù nhân viên bảo vệ đã đóng cửa nghỉ theo quy định.

Một số cửa hàng bày quần áo ra vỉa hè bán ở phố Chùa Bộc cũng đông khách hơn thường lệ đến 23h.

Hoàng Hà - Lê Hiếu

Nguồn Znews: http://news.zing.vn/un-un-xuong-pho-giua-dem-lanh-mua-hang-giam-gia-dip-black-friday-post798215.html