UNCTAD: Các công ty lớn sẽ tiếp tục tăng đầu tư nước ngoài

Theo kết quả điều tra của Liên hợp quốc đưa ra ngày 4/10, các công ty đa quốc gia tin tưởng rằng, vốn đầu tư nước ngoài của họ sẽ tiếp tục tăng trong vòng 3 năm tới, bất chấp những lo ngại về sự bất ổn định tài chính.

small_4415.jpg Khoảng 2/3 trong số 192 tập đoàn xuyên quốc gia được Hội nghị LHQ về Thương mại và Phát triển (UNCTAD) điều tra cho biết, có kế hoạch tăng vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) hàng năm, từ năm nay cho tới 2009. Khoảng 1/5 tới 1/4 cho hay, họ sẽ không thay đổi dòng đầu tư trong những năm tới. Kết quả điều tra cho thấy, tới 87% số công ty đánh giá sự mất ổn định tài chính là một mối đe dọa quan trọng hoặc rất quan trọng đối với dòng chảy đầu tư nước ngoài, bên cạnh chiến tranh và bất ổn chính trị. Lo ngại về những thay đổi trong quy định đầu tư (chiếm 85%) hay tình hình kinh tế toàn cầu đi xuống (77%) được xếp tiếp theo sau. Theo cuộc điều tra trên, sự tiếp cận dễ dàng tới các thị trường địa phương và khu vực lớn hoặc đang phát triển là nhân tố chính quyết định lựa chọn đầu tư. Nam và Đông Nam Á vẫn tiếp tục là những lựa chọn đầu tư phổ biến nhất đối với các công ty đa quốc gia, vượt qua cả Mỹ và Liên minh châu Âu (EU). Trong số các nước, Trung Quốc và Ấn Độ là 2 điểm đến đầu tư được ưa thích nhất, với lần lượt là 52% và 41%. Cuộc điều tra được tiến hành từ tháng 3 tới tháng 6 vừa qua, trước khi các thị trường tài chính biến động tới 2 tháng trời, do cuộc khủng hoảng trên thị trường cho vay cầm cố của Mỹ.

Nguồn InfoTV: http://infotv.vn/quoc-te/29205-unctad-cac-cong-ty-lon-se-tiep-tuc-tang-dau-tu-nuoc-ngoai