Under 19 vs Produce 101: Dàn HLV chương trình nào 'chất' hơn?

Under 19 và Produce 101 đều là chương trình sống còn được sản xuất bởi 2 nhà đài nổi tiếng MBC và Mnet vì thế điều người hâm mộ quan tâm ngoài chất lượng chương trình, độ nổi tiếng của các thực tập sinh sau chương trình thì còn dàn cố vấn cũng rất được chú ý.

Trước tiên xét về host, Produce 101 có vẻ chọn lựa kỹ lưỡng hơn về mặt này. Host của Produce 101 thường phải đa di năng: vừa hát, vừa đóng phim và vừa dẫn được chương trình. Dàn host qua 3 mùa đều là những bậc tiền bối có sức ảnh hưởng như Jang Geun Suk mùa đầu, BoA mùa 2 và Lee Seung Gi mùa 3. Còn phía Under 19, có vẻ như đây là mùa đầu tiên thế nên host được nhà sản xuất chọn lựa dựa trên tiêu chí tuổi đời và độ nổi tiếng thời điểm hiện tại. Kim So Hyun - một nữ diễn viên trẻ vừa bước qua tuổi vị thành niên và đang là diễn viên được chú ý tại Hàn Quốc và các nước Đông Nam Á cũng như Đông Á.

Mặc dù Produce 101 cũng chia dàn HLV thành 3 mảng Vocal, Rap và Dance nhưng thực tập sinh lại vô cùng đại trà, dường như không chú trọng tuyển theo mảng vì thế mùa Produce 48 vừa qua những nhân tố về Rap dường như không có, điều đó khiến Cheetah người đảm nhiệm cố vấn rap cho chương trình suốt 3 mùa liên tiếp bỗng dưng “mất nghề”. Không những vậy, HLV từng mảng đều không cân bằng, vocal 2 HLV, rap 1 HLV còn dance thì có đến 3 vị HLV.

Nói về Cheetah, một rapper nổi lên từ chương trình Unpretty Rapstar và ra mắt với Blacklist năm 2010, tuy nhiên Blacklist tan rã ngay sau đó. Cô cũng từng ra mắt với tư cách solo và hợp tác cùng Crush để trở thành một nhóm nhạc hip-hop nhưng cũng không thành công. Mãi đến khi chiến thắng Unpretty Rapstar, Cheetah mới có chỗ đứng trong làng âm nhạc Kpop.

Under 19 cao tay hơn khi mời bộ đôi Dynamic Duo là bậc tiền bối của Cheetah và có sự thành công hơn cả. Dynamic Duo gồm 2 thành viên ChoizaGaeko là bạn từ khi còn nhỏ và ra mắt năm 2004 với album Taxi Driver. Album đã trở thành album hip hop bán chạy nhất tại Hàn Quốc, với doanh thu 50.000 bản trong tháng đầu tiên sau khi phát hành. Album thứ hai của họ - Double Dynamite năm 2005, đã giành giải Album Hip Hop hay nhất tại Lễ trao giải Âm nhạc Hàn Quốc năm 2006. Cho đến tận bây giờ tên tuổi của Dynamic Duo vẫn có chỗ đứng trong làng hip-hop Hàn Quốc.

Dàn HLV của cả 2 chương trình đều khá chất lượng. Solji (EXID) sau một thời gian “mai danh ẩn tích” thì Under 19 là chương trình cô nhận ghi hình đầu tiên. Trước khi trở thành thành viên của EXID, cô ra mắt với tư cách là một trong hai thành viên của nhóm nhạc ballad 2NB và từng là người huấn luyện thanh nhạc cho EXID. Năm 2008, Solji lần lượt phát hành các mini-album Challenge, In Jongno, Like the First Feeling và đĩa đơn The Day I Loved với tư cách là ca sĩ solo. Tháng 5 năm 2008, cô thể hiện bài hát Love Shake, nhạc phim của bộ phim truyền hình Love and Law. Tháng 2 năm 2015, Solji trở thành quán quân đầu tiên của chương trình truyền hình King of Mask Singer. Solji tham gia các chương trình âm nhạc đến nỗi được giới truyền thông Hàn Quốc ưu ái gọi là “Nữ hoàng show âm nhạc giải trí” và “Nữ hoàng của các chương trình năm mới”.

Nếu ai từng coi bộ phim Goblin nổi tiếng thì sẽ rất quen thuộc với Crush vì ca khúc Beautiful là một trong OST kinh điển nhất của Hàn Quốc. Trong năm 2015, Crush hợp tác với Zion.T cho bài hát Just. Bài hát được phát hành vào ngày 30 tháng 1 năm 2015 đạt vị trí số 1 trên bảng xếp hạng Gaon Singles Chart, đồng thời cũng dành chiến thắng tại Best Collaboration & Unit tại 17th Mnet Asian Music Awards. Vào tháng bảy, Crush phát hành bài hát Oasis cùng Zico (Block B). Anh cũng tổ chức buổi biểu diễn đầu tiên của mình với tên Crush On You từ ngày 13 tới 14 tháng 11 năm 2015.

Phía Produce 101, Lee Hong KiSoyou đều đến từ FNC Ent là lò luyện thanh nhạc bậc nhất xứ Hàn. Hongki ra mắt với ban nhạc FT Island trong vai trò là ca sĩ chính. Giọng hát mạnh mẽ đã được công nhận bởi cư dân mạng và các phương tiện truyền thông. Khác với thể loại FT Island theo đuổi, anh cũng có thể rap và beatbox. Soyou là thành viên hát chính của nhóm nhạc Sistar. Ngoài ra, cô còn từng hợp tác với nhiều tên tuổi khác như Woo (J2) hợp tác trong OST của bộ phim Gloria; ngày 6 tháng 9 năm 2013, đã được tiết lộ rằng Soyou cùng với Mad Clown sẽ phát hành một bản song ca gọi là Stupid in Love,…

Dường như Produce 101 có vẻ chú trọng về mặt Dance hơn các tài năng khác khi có đến 3 vị HLV cho mảng này. Bae Yoon Jung đã 3 mùa liên tiếp làm HLV cho chương trình, thành tích thì không phải bàn đến khi HLV khó tính này sở hữu cả một công ty dạy nhảy Yama & Hotchicks. Nơi sản sinh nhiều vũ đạo “để đời” nhất. Yama & Hotchicks là tác giả của Abracadabra (Brown Eyed Girls); Up & Down (EXID); Something (Girl’s Day); Mister (Kara); Bo Peep Bo Peep, Lovey Dovey, Cry Cry, Day By Day (T-ara), Pick Me (I.O.I) và nhiều ca khúc khác. Vũ đạo của Yama & Hotchicks đậm chất K-Pop, nhìn một lần là muốn học theo ngay.

Ngoài ra Produce còn mời May J Lee đến từ 1Million Studio - một biên đạo vừa mới vừa quen. 1Milliion nổi tiếng với việc hợp tác cùng các công ty giải trí hàng đầu xứ Hàn như SM Entertainment, YG Entertainment, JYP Entertainment, LOEN Entertainment, CJ E&M… biên đạo và đào tạo cho SNSD, 2NE1, Wonder Girls, TWICE, HyunA, 2PM, GOT7, miss A…Bản thân May J Lee là một vũ công kiêm biên đạo nhảy nổi tiếng trong hàng ngũ giáo viên tại 1Million Dance Studio. Choi Young Joon là một gương mặt mới ít ai biết nhưng anh đã từng dựng vũ đạo cho WANNA ONE bài Energetic, TWICE với Knock Knock và SEVENTEEN bài Don't Wanna Cry. Anh đã đoạt giải thưởng biên đạo xuất sắc tại MAMA 2017.

Cố vấn cho mảng Dance của Under 19 gồm có Eunhyuk (Super Junior)Hwang Sang Hoon. Nhắc đến Eunhyuk là nghĩ ngay đến “cỗ máy nhảy” của Super Junior. Anh có thể nhảy được mọi thể loại. Trong các bài biểu diễn của nhóm anh thường có một phần nhảy solo rất ấn tượng. Hwang Sang Hoon là cựu thành viên nhóm nhạc Black Beat thuộc nhà SM Ent. Black Beat đã xuất hiện trong nhiều MV của các nghệ sĩ như S.E.S, BoA, H.O.T, Shinhwa, Fly to the Sky, Shinvi, Dana và Lee Ji-hun. với vai trò biên đạo múa và rapper. Đa số các vũ đạo của nhà SM đều do Hwang Sang Hoon cùng Black Beat biên đạo.

Như vậy, Under 19 có khả năng bật lên thành chương trình sống còn hàng đầu soán ngôi Produce bởi không chỉ dàn HLV đầu tư ngang hàng mà còn do một trong 3 nhà đài lớn sản xuất kết hợp với SM Entertainment, Banana Culture và Amoeba Culture có lẽ đội hình thực tập sinh không những bảo đảm được debut mà sẽ có thành công vang dội sau khi bước ra khỏi chương trình.

Trần Mỹ Duyên

Nguồn SaoStar: https://saostar.vn/giai-tri/under-19-vs-produce-101-dan-hlv-chuong-trinh-nao-chat-hon-3928727.html