UNESCO tôn vinh 5 nhà khoa học nữ xuất sắc

5 nhà khoa học nữ xuất sắc nhận Giải thưởng L’Oreal-UNESCO năm 2010 được lựa chọn từ gần 1.000 nhà khoa học nữ được đề cử.

Ngày 15/10, Tổ chức Giáo dục, Khoa học và Văn hóa của Liên hợp (UNESCO) và tập đoàn mỹ phẩm L’Oreal của Pháp đã thông báo danh sách 5 nhà khoa học nữ xuất sắc sẽ được nhận Giải thưởng L’Oreal-UNESCO năm 2010. Năm nhà khoa học này được Ban Giám khảo gồm 18 nhà khoa học nổi tiếng thế giới do nhà khoa học đoạt Giải Nobel về y tế năm 1999, Gunter Blobel đứng đầu, lựa chọn từ gần 1.000 nhà khoa học nữ được đề cử. Nhà khoa học nữ Rashika El Ridi của Trường đại học Cairo (Ai Cập) được chọn nhờ công trình phát triển vắcxin chống bệnh sán máng, một căn bệnh nhiệt đới. Nhà khoa học Lourdes J. Cruz của Trường đại học Diliman (Philippines) được chọn với phát hiện độc tố của ốc sên biển, chất có thể sử dụng trong nghiên cứu não. Nhà khoa học Elaine Fuchs của Trường đại học Rockefeller (Mỹ) được tôn vinh với những đóng góp kiến thức về sinh học da và tế bào gốc của da. Nhà khoa học Anne Dejean-Assémat của Viện Pasteur (Pháp) được tôn vinh về sự đóng góp của bà về bệnh ung thư gan và bệnh bạch cầu. Bà Alejandra Bravo của Trường đại học quốc gia Mexico được chọn nhờ công trình nghiên cứu về độc tố của vi khuẩn có tác động như là thuốc trừ sâu mạnh. Lễ tôn vinh 5 nhà khoa học nữ xuất sắc này sẽ được tổ chức tại trụ sở UNESCO ở Paris (Pháp) vào tháng 3/2010. Giải thưởng L’Oreal-UNESCO được trao từ năm 1997 cho các nhà khoa học nữ xuất sắc nhất thế giới nhằm tôn vinh phụ nữ trong lĩnh vực khoa học./. (TTXVN/Vietnam+)

Nguồn TTXVN: http://www.vietnamplus.vn/home/unesco-ton-vinh-5-nha-khoa-hoc-nu-xuat-sac/200910/20745.vnplus