UNFPA hỗ trợ Việt Nam ứng phó với dịch COVID-19

Quỹ Dân số Liên hợp quốc hỗ trợ ban đầu giai đoạn 1 cho Việt Nam trong chiến dịch chống lại đại dịch COVID-19 là 7000 chai nước rửa tay sát khuẩn. Dự kiến số hàng này phân bố tới các cơ sở y tế chăm sóc sức khỏe sinh sản.

Giai đoạn 1, UNFPA giúp Việt Nam là 7000 chai nước rửa tay sát khuẩn.

Cùng với nỗ lực của Nhà nước Việt Nam, hỗ trợ của Liên hợp quốc nhằm ngăn chặn và giảm thiểu tác hại dịch viêm phổi cấp tính do chủng mới virus corona (COVID-19) gây ra, Quỹ Dân số Liên Hợp Quốc (UNFPA) cung ứng sản phẩm nước rửa tay sát khuẩn nhằm giúp Việt Nam phòng, chống dịch bệnh COVID-19, trong đó dự kiến sẽ phân phối cho các bệnh viện tuyến đầu tại Hà Nội, một trong những điểm nóng của dịch bệnh trong cả nước nhằm giúp phụ nữ mang thai, sau sinh và nhân viên y tế chăm sóc sản khoa, sơ sinh tại các bệnh viện được hỗ trợ đáp ứng tốt hơn với dịch bệnh. Hỗ trợ ban đầu giai đoạn 1 của UNFPA là 7000 chai nước rửa tay sát khuẩn.

Nguồn hỗ trợ này sẽ được chuyển đến Vụ Kế hoạch - Tài chính, Bộ Y tế, Ban vận động và điều phối nguồn hỗ trợ phòng chống dịch COVID-19 theo Quyết định số 1219/QĐ-BYT ngày 19/3/2020 - đơn vị sẽ điều phối và cung ứng sản phẩm nước rửa tay sát khuẩn tới các cơ sở y tế phục vụ công tác phòng, chống dịch bệnh COVID 19, trong đó dự kiến sẽ phân bổ tới các cơ sở y tế chăm sóc sức khỏe sinh sản bao gồm Bệnh viện Phụ sản Trung ương, Bệnh viện phụ sản Hà Nội, Nhà hộ sinh và các đơn vị chăm sóc sức khỏe sinh sản khác trên địa bàn Hà Nội.

Kể từ khi ca dương tính đầu tiên được phát hiện, Chính phủ Việt Nam đã có chương trình hành động quyết liệt để ngăn chặn dịch COVID-19. Tính đến sáng ngày 03/04/2020, số ca dương tính ở Việt Nam đã tăng lên 233 ca. Nhiều trường hợp dương tính được phát hiện gần đây tại Hà Nội có liên quan đến các cơ sở y tế. Việc tuân thủ nghiêm ngặt các biện pháp kiểm soát phòng ngừa lây nhiễm COVID-19 ở giai đoạn này có ý nghĩa rất quan trong nhằm bảo đảm mang thai và sinh con an toàn. Phụ nữ mang thai mắc bệnh viêm đường hô hấp phải được ưu tiên điều trị sớm do sức khỏe của họ có nguy cơ bị ảnh hưởng xấu do lây nhiễm COVID-19.

Lãnh đạo Bộ Y tế đánh giá cao những hỗ trợ của UNFPA tại Việt Nam và nhấn mạnh rằng bảo vệ sức khỏe mọi người dân trong thời điểm dịch COVID-19 là ưu tiên hàng đầu của Chính phủ, đặc biệt ưu tiên các nhóm dân số dễ bị tổn thương và các nhân viên y tế ở tuyến đầu chống dịch COVID-19.

Bà Naomi Kitahara, Trưởng Đại diện UNFPA tại Việt Nam nói: “Chúng tôi nhận thấy cần thiết phải hỗ trợ Bộ Y tế và “những anh hùng” của đất nước - đó là những nhân viên y tế, đặc biệt những người làm việc ở tuyến đầu vì họ phải đối đầu với rủi ro và nguy cơ sức khỏe bản thân để bảo vệ sức khỏe cho tất cả mọi người và ngăn chặn bệnh dịch lây lan. Việc bảo vệ nhân viên y tế không bị lây nhiễm phải là ưu tiên hàng đầu trong quá trình ứng phó với dịch bệnh COVID-19.”

UNFPA là cơ quan Liên hợp quốc chuyên sâu về sức khỏe sinh sản và sức khỏe tình dục. Các hoạt động của UNFPA nhằm hướng tới một thế giới mà mỗi lần mang thai đều được mong đợi, mọi ca sinh nở đều được an toàn và mỗi người trẻ tuổi đều được phát triển hết tiềm năng của mình.

Tin, ảnh: Hồng Thanh

Nguồn ĐCSVN: http://dangcongsan.vn/xa-hoi/unfpa-ho-tro-viet-nam-ung-pho-voi-dich-covid-19-551976.html