Ứng biến nhanh các tình huống cứu nạn, cứu hộ

Hội thao nghiệp vụ cứu nạn, cứu hộ (CNCH) của lực lượng Cảnh sát PCCC và CNCH lần thứ 1 năm 2017 đã diễn ra tại Sân vận động quốc gia Mỹ Đình, Hà Nội vào sáng 15-9.

Các đại biểu chụp ảnh lưu niệm cùng đại diện đơn vị tham gia thi CNCH

Tại lễ khai mạc, ông Nguyễn Văn Sửu, Phó Chủ tịch thường trực UBND TP Hà Nội phát biểu: “Sau 5 năm thực hiện Quyết định số 44 của Thủ tướng Chính phủ quy định về công tác CNCH, lực lượng Cảnh sát PCCC và CNCH đã tổ chức CNCH hơn 5.000 vụ tai nạn, sự cố; hướng dẫn thoát nạn cho hàng chục nghìn người; trực tiếp cứu nạn trên 2.000 người và tìm kiếm được hơn 1.000 thi thể nạn nhân bàn giao cho lực lượng chức năng xử lý. Những kết quả đó góp phần làm giảm thiểu thiệt hại về người, tài sản do các sự cố, tai nạn gây ra, tạo môi trường an toàn cho người dân”.

Ông Nguyễn Văn Sửu, tặng hoa chúc mừng đại diện các đơn vị tham gia thi CNCH

Hội thi thể thao nghiệp vụ CNCH gồm 15 đội tuyển đại diện cho 15 Phòng Cảnh sát PCCC quận, huyện thuộc Cảnh sát PCCC TP Hà Nội, được tổ chức trong 3 ngày, từ ngày 13 đến 15-9 tại Hà Nội.

Trong sáng 15-9, các vận động viên tranh tài tại 3 môn: chạy 100m vượt chướng ngại vật, chạy 4x100m vượt chướng ngại vật, CNCH và môn CNCH trong môi trường khói, khí độc. Trước đó, sáng 14-9, các vận động viên đã thi đấu môn CNCH dưới nước.

Thiếu tướng Đoàn Việt Mạnh, Cục trưởng Cục Cảnh sát PCCC và CNCH cho biết: “Đây là hoạt động làm tiền đề triển khai thực hiện có hiệu quả Nghị định 83/CP của Chính phủ. Hội thi nhằm xây dựng lực lượng CNCH tinh nhuệ, có đủ khả năng về thể lực, kỹ thuật, sự mưu trí, lòng dũng cảm để xử lý các tình huống tai nạn, sự cố phức tạp, khó khăn có thể xảy ra trong thực tế cuộc sống hàng ngày của xã hội. Đồng thời, kết hợp tổ chức các hoạt động phối hợp giữa lực lượng Cảnh sát PCCC, CNCH với lực lượng dân phòng, PCCC cơ sở, chuyên ngành. Qua đó, góp phần thúc đẩy phong trào toàn dân tham gia công tác PCCC, CNCH”.

Thiếu tướng Đoàn Việt Mạnh phát biểu tại lễ khai mạc thi CNCH

Thiếu tướng Đoàn Việt Mạnh yêu cầu, sau hội thi, các đơn vị địa phương cần tiếp tục tập luyện để nâng cao hơn nữa trình độ chuyên môn, kỹ chiến thuật CNCH, chủ động đối phó với mọi tình huống tai nạn, sự cố xảy ra, đồng thời hướng dẫn cho các lực lượng PCCC tại chỗ kỹ năng CNCH, để họ thực sự là cánh tay nối dài của lực lượng Cảnh sát PCCC trong công tác CNCH. Đồng thời đề nghị lãnh đạo các cấp, ngành và người dân xác định rõ hơn trách nhiệm PCCC, CNCH; triển khai thực hiện tốt Nghị định của Chính phủ quy định về công tác CNCH của lực lượng PCCC, nhằm hạn chế số vụ và thiệt hại do tai nạn, sự cố gây ra…

Nội dung thi CNCH nạn nhân măc kẹt trong buồng kín

có khói, khí độc

Kết thúc Hội thi, Ban Tổ chức đã trao giải cho các đơn vị đạt thành tích cao tại các môn tham gia tranh tài. Phòng Cảnh sát PCCC số 15 đoạt giải nhất CNCH dưới nước; Phòng Cảnh sát PCCC số 7 đoạt giải nhất 3 nội dung chạy 4x100m, vượt chướng ngại vật, CNCH; ; Phòng Cảnh sát PCCC số 1 đoạt giải nhất 3 nội dung chạy 100m, vượt chướng ngại vật, CNCH; Phòng Cảnh sát PCCC số 12 đoạt giải nhất 3 môn CNCH trong môi trường, khói khí độc; Phòng Cảnh sát PCCC số 1 đoạt giải nhất toàn đoàn.

Ánh Nguyệt

Nguồn ANTĐ: http://anninhthudo.vn/chinh-tri-xa-hoi/ung-bien-nhanh-cac-tinh-huong-cuu-nan-cuu-ho/741481.antd