Ung Chính viết chữ gì trong sinh nhật 1 tuổi khiến Khang Hy giật mình?

Vào dịp sinh nhật 1 tuổi, hoàng đế Ung Chính đã cầm bút lông viết một chữ. Khi nhìn thấy chữ này, Vua Khang Hy kinh ngạc và về sau quyết định nhường ngôi cho Ung Chính.

Tứ hoàng tử Dận Chân (1677 - 1735) là con trai thứ 4 của Vua Khang Hy. Sau khi vua cha băng hà, ông đăng cơ lên ngôi hoàng đế và được biết đến với tên gọi hoàng đế Ung Chính.

Là hoàng đế thứ 5 của nhà Thanh, cuộc đời của Vua Ung Chính trở thành chủ đề hấp dẫn giới chuyên gia cũng như công chúng. Khi tìm hiểu về ông hoàng này, nhiều người không khỏi bất ngờ trước câu chuyện thú vị xảy ra lúc Ung Chính 1 tuổi.

Khi Ung Chính tròn 1 tuổi, hoàng đế Khang Hy tổ chức lễ thôi nôi cho con trai. Theo truyền thống, sau lễ cúng thôi nôi, nhiều vật phẩm như được đặt lên bàn bát tiên để đứa trẻ lựa chọn.

Đối với bé trai, các món đồ được đặt trên bàn gồm: một cây cung, cung tên, bút, giấy, bàn tính, tiền xu, sách. Trong khi đó, trong tiệc thôi nôi của bé gái, những đồ vật được đặt lên bàn bát tiên gồm: dao, thước, kim chỉ, quần áo.

Đứa trẻ cầm nắm món đồ nào thì sẽ được người lớn dùng nó để dự đoán tính cách cũng như tiền đồ trong tương lai.

Theo truyền thống này, lễ thôi nôi của hoàng tử Dận Chân được tổ chức vô cùng long trọng, chỉn chu. Các cung nữ, thái giám bày trí các đồ vật trên bàn bát tiên. Sau đó, con trai thứ 4 của Vua Khang Hy được đặt lên bàn để chọn một đồ vật.

Khi ấy, hoàng tử Dận Chân cầm lấy cây bút lông rồi vẽ nguệch ngạc ra đất. Thấy vậy, Vua Khang Hy hạ lệnh cho cung nữ mang giấy mực đến để xem con trai viết gì.

Khi cầm cây bút đã chấm mực, hoàng tử Dận Chân đã viết những nét vẽ giống chữ "sắc". Dưới thời phong kiến, chữ "sắc" này thường dùng trong sắc chỉ của hoàng đế. Không những vậy, Vua Khang Hi thường dùng chữ này khi ban sắc lệnh.

Sau khi nhìn thấy chữ này, Vua Khang Hi không khỏi bất ngờ vì hoàng tử Dận Chân chưa biết chữ nhưng những nét vẽ đó giống chữ "sắc" đến khó tin. Ông hoàng này cho rằng đây là điềm báo tương lai hoàng tử Dận Chân sẽ trở thành người kế vị ngai vàng.

Dù vậy, hoàng tử Dận Chân trải qua rất nhiều khó khăn, thử thách gian khó trên con đường tranh đoạt ngai vàng với các hoàng tử khác. Cuối cùng, vị hoàng tử này cũng trở thành vị vua tiếp theo của nhà Thanh sau khi Vua Khang Hi băng hà.

Mời độc giả xem video: Mối tình kỳ lạ của Hoàng đế Trung Quốc với cung nữ hơn 17 tuổi. Nguồn: Kienthucnet.

Tâm Anh (TH)

Nguồn Tri Thức & Cuộc Sống: https://kienthuc.net.vn/kho-tri-thuc/ung-chinh-viet-chu-gi-trong-sinh-nhat-1-tuoi-khien-khang-hy-giat-minh-1853893.html