Ứng cử viên Joe Biden tiếp tục nhận được cam kết ủng hộ

Theo phóng viên TTXVN tại Washington, ngày 23/4, khi được hỏi về khả năng tham gia liên danh tranh cử với cựu Phó Tổng thống Mỹ Joe Biden, Thống đốc bang Michigan Gretchen Whitmer cho biết sẵn sàng ủng hộ ứng cử viên này dưới bất kỳ hình thức nào mà bà cho là 'hữu ích'.

Phát biểu với báo giới, bà Whitmer nhấn mạnh ông Biden sẽ trở thành một tổng thống "phi thường", tuy nhiên vị thống đốc này cũng thẳng thắn rằng công việc mà bà mong muốn là vị trí đang đảm nhiệm. Thống đốc Whitmer khẳng định: "Tôi đã làm việc trong hai năm để trở thành Thống đốc bang Michigan, và trong khi vị trí này đang bị thử thách cũng như đang phải trải qua những ngày khó khăn, không có nơi nào tôi muốn hơn là tiểu bang này, trong đó có việc đưa ra quyết định bảo vệ tính mạng cho mọi người. Được ở đây đó là vinh dự của cuộc đời tôi".

Cựu Phó Tổng thống Mỹ Joe Biden tại cuộc tranh luận trực tiếp trên truyền hình lần thứ 11 ở Washington, DC ngày 15/3/2020. Ảnh: AFP/TTXVN

Cựu Phó Tổng thống Mỹ Joe Biden tại cuộc tranh luận trực tiếp trên truyền hình lần thứ 11 ở Washington, DC ngày 15/3/2020. Ảnh: AFP/TTXVN

Về các ứng cử viên liên danh tiềm năng của ông Joe Biden, bà Whitmer khẳng định sự vinh dự khi trở thành một nhân vật được chú ý, song cho rằng đó không phải là động lực thúc đẩy đối với bà.

Thống đốc bang Michigan Gretchen Whitmer đã nhận được lời khen ngợi từ các thành viên đảng Dân chủ, bao gồm cả ứng cử viên Joe Biden, về cách thức phản ứng đối với các vấn đề liên quan đại dịch viêm đường hô hấp cấp COVID-19 thời gian gần đây. Bà đã áp dụng một số hạn chế nghiêm ngặt nhất của chính phủ tại tiểu bang của mình - nơi đã bị ảnh hưởng bởi đại dịch.

Ứng cử viên Joe Biden - cam kết chọn một người phụ nữ làm liên danh, đã xác nhận hồi đầu tháng 4 rằng ông đang cân nhắc bà Whitmer cho vị trí này. Trả lời trên chương trình của hãng MSNBC, ông Biden cho biết đã lập danh sách về những ứng cử viên tiềm năng cho vị trí này từ hai tháng trước.

Cựu Phó Tổng thống Joe Biden cũng được cho là đang xem xét lựa chọn cho vị trí liên danh của mình đối với những nhân vật như cựu ứng cử viên Thống đốc tiểu bang Georgia Stacey Abrams và các Thượng nghị sĩ Elizabeth Warren thuộc bang Massachusetts và Kamala Harris thuộc bang California - hai cựu ứng cử viên từng tham gia cuộc chạy đua Tổng thống Mỹ năm 2020 của đảng Dân chủ.

Bùi Đại Thắng (TTXVN)

Nguồn Tin Tức TTXVN: http://baotintuc.vn/the-gioi/ung-cu-vien-joe-biden-tiep-tuc-nhan-duoc-cam-ket-ung-ho-20200423225403833.htm