Ứng dụng chế phẩm sinh học Exin 4.5 HP phòng, chống bệnh lùn sọc đen hại lúa

ND - Vụ xuân năm 2010, nông dân các tỉnh: Thái Bình, Nam Định, Nghệ An... như ngồi trên đống lửa, bởi nhiều diện tích lúa đang xanh mơn mởn bỗng nhiên nhiễm nặng vi-rút lùn sọc đen (LSĐ). Khi vi-rút này gây hại đã làm lá lúa xoăn tít lại rồi lùn đi thông qua mầm bệnh trung gian là rầy lưng trắng.

Đầu tháng 6, phóng viên Báo Nhân Dân có mặt tại ruộng lúa thực nghiệm sử dụng chế phẩm sinh học Exin 4.5 HP của bà Tô Thị Lý ở xóm 4, xã Tây Giang, Tiền Hải (Thái Bình). Đây là ruộng lúa nhiễm nặng vi-rút LSĐ, mà trước đó Bộ trưởng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Cao Đức Phát về thăm, khoanh vùng và yêu cầu nhổ bỏ trồng mới vì hỏng tới 60%. Hôm đánh giá chế phẩm Exin 4.5 HP tại ruộng nhà bà Lý có Cục Bảo vệ thực vật (Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn), UBND huyện Tiền Hải và đông đảo người dân tận mắt chứng kiến một căn bệnh nguy hiểm trên lúa đã được đặc trị bằng chế phẩm này. Nhìn những bông lúa trĩu hạt vàng óng chuẩn bị cho thu hoạch, năng suất dự kiến đạt từ 2,7 đến gần ba tạ/sào, không ai nghĩ ruộng lúa đã có lúc tưởng như phải nhổ bỏ, bởi một căn bệnh quái ác tấn công. Trước sự giúp đỡ của nhà khoa học Hứa Quyết Chiến (Viện Sinh học Nhiệt đới TP Hồ Chí Minh - tác giả của chế phẩm sinh học Exin 4.5HP) và Giám đốc Công ty TNHH Đầu tư phát triển Thiên Đức Nghiêm Mẫn (là doanh nghiệp chuyển giao chế phẩm sinh học Exin 4.5 HP), bà Lý đã không giấu được niềm vui. Nước mắt nhà khoa học Hứa Quyết Chiến đã rơi trên đồng ruộng vì vui sướng, vì quá xúc động bởi sản phẩm do ông chiết xuất đã giúp được người dân. Bà Lý nói với chúng tôi: "Vụ vừa rồi gia đình cấy hai sào lúa Bắc thơm. Khi lúa lên tầm hơn gang tay thì nhiễm bệnh. Lúc đó tôi không biết lúa bị nhiễm bệnh gì mà lá lúa cứ xoăn tít lại rồi lùn đi. Tôi đã chạy ngược xuôi hỏi xã, huyện, các anh trên đó bảo ruộng nhà chị có dấu hiệu nhiễm vi-rút LSĐ. Thế là chỉ trong vòng vài ngày, tôi không nhận ra ruộng nhà mình nữa, định nhổ đi trồng lại. Thời gian đó, Bộ trưởng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Cao Đức Phát về thăm và dự đoán chắc ruộng này mất ăn rồi! Ba ngày sau tôi quay lại thăm thì thấy xanh thẫm lạ thường. Hỏi ra mới biết phía Công ty TNHH Đầu tư phát triển Thiên Đức đã cử người phun thử nghiệm cách đó hai hôm. Chủ nhiệm HTX Tây Giang Phạm Văn Thành (Tiền Hải, Thái Bình) cho biết: Vụ xuân năm 2010, xã Tây Giang cấy thêm 200 ha lúa. Sau khi cấy một thời gian, đến đầu tháng 3 chúng tôi thấy lúa phát triển không bình thường với các triệu chứng: gốc to, đẻ nhiều nhánh, lá xoăn lại. Sau đó cán bộ kỹ thuật Cục Bảo vệ thực vật và Phòng Nông nghiệp huyện Tiền Hải kiểm tra và nhận định lúa nhiễm vi-rút LSĐ. Thời điểm đó, Giám đốc Công ty TNHH Đầu tư phát triển Thiên Đức Nghiêm Mẫn đã ký hợp đồng bảo lãnh năng suất cho chúng tôi làm thử nghiệm trên diện tích một ha nhưng không lấy tiền thuốc. Anh yêu cầu chúng tôi cam kết chỉ sử dụng chế phẩm sinh học Exin 4.5 HP để đặc trị. Ngay sau đó chúng tôi chỉ đạo, hướng dẫn người dân cách phun chế phẩm này. Sau đợt phun lần hai, lá lúa xanh đậm trở lại, bộ rễ phát triển nhanh và hết dần vi-rút LSĐ. Khi được hỏi về chế phẩm sinh học Exin 4.5 HP sử dụng tại huyện Kiến Xương, Chủ nhiệm HTX An Bồi Dương Tiến Độ phấn khởi nói: Thuốc này tốt, giá vừa rẻ lại không độc hại. Trong quá trình sử dụng thuốc, khoảng 15 ngày anh Nghiêm Mẫn lại mang thuốc đến và cử người theo dõi bà con phun. Để chứng minh cho mọi người thuốc dùng an toàn, không độc hại, anh Mẫn đã uống thử. Và chúng tôi đã bị thuyết phục bởi điều đó. Giám đốc Nghiêm Mẫn cho biết: Ở những diện tích lúa nhiễm vi-rút LSĐ, chúng tôi đều ký bảo lãnh năng suất lúa cho những hộ dân ở tất cả các điểm trình diễn. Nếu lúa vẫn bị bệnh LSĐ gây hại, chúng tôi sẽ đền bù cho người dân. Đây là điều mà chưa có một nhà khoa học hay bất kỳ một công ty nào dám làm. Chủ tịch UBND huyện Tiền Hải Vũ Đức Hằng khẳng định, sau khi phun chế phẩm sinh học Exin 4.5 HP, lúa đã xanh trở lại và sạch bệnh. Sau một thời gian thử nghiệm phun chế phẩm này cho thấy số hạt/bông nhiều và mầu vỏ hạt vàng sáng. Năng suất dự kiến ở những diện tích sử dụng chế phẩm sinh học Exin 4.5HP đạt gần ba tạ/sào, cao hơn từ 15 đến 20% so với những diện tích không sử dụng chế phẩm. Ông Hứa Quyết Chiến là tác giả của chế phẩm sinh học Exin 4.5 HP cho biết: Chế phẩm sinh học Exin 4.5 HP ra đời từ Đề tài cấp Nhà nước do Bộ Khoa học và Công nghệ hỗ trợ. Theo ông Chiến, chế phẩm này hoàn toàn có khả năng ngăn chặn được dịch bệnh LSĐ đang gây hại trên cây lúa, điều mà các nhà khoa học thế giới chưa làm được. Cơ chế hoạt động của chế phẩm sinh học Exin 4.5 HP đối với việc phòng, chống bệnh LSĐ là kích thích cây lúa sinh tổng hợp một số chất mới để ngăn cản quá trình tái tạo vi-rút, giúp cho cây lúa sinh trưởng và phát triển bình thường. Sau khi có thông tin vi-rút LSĐ hoành hành, sản phẩm của ông đã được thực nghiệm tại mười tỉnh, thành phố thông qua đơn vị chuyển giao là Công ty TNHH Đầu tư phát triển Thiên Đức. Tính đến nay, chế phẩm sinh học Exin 4.5HP của ông Chiến được cấp phát miễn phí cho bà con nông dân với tổng diện tích thử nghiệm khoảng 50 ha. Chỉ sau hai đến ba tuần sử dụng thuốc trên lúa, nông dân ở các tỉnh Bắc Giang, Hải Dương, Thái Bình... nhận định: lúa sạch rầy và không còn hiện tượng LSĐ. Ở vụ mùa, UBND huyện Tiền Hải đề nghị Công ty TNHH Đầu tư phát triển Thiên Đức tiếp tục thí điểm thực nghiệm chế phẩm sinh học Exin 4.5 HP trên các chân ruộng và giống lúa khác nhau tại 35 xã. Đồng chí Vũ Đức Hằng cho biết: "Chúng tôi đề nghị Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn vào cuộc cùng với các nhà khoa học để làm rõ công dụng của chế phẩm sinh học Exin 4.5HP; nếu thật sự có hiệu quả cần công nhận để đưa vào sử dụng đại trà trên phạm vi toàn quốc".

Nguồn Nhân Dân: http://www.nhandan.com.vn/tinbai/?article=180444&sub=72&top=41