Ứng dụng GIS để xây dựng thành phố thông minh

Hệ thống Thông tin địa lý (GIS) trong những năm gần đây rất phát triển, nhằm giúp xây dựng xã hội văn minh, tiến bộ hơn trong bối cảnh Cách mạng 4.0.

Các lớp của một bản đồ GIS hiện đại - Ảnh: Internet

Sau thành công của Hội thảo Ứng dụng GIS toàn quốc 2017 tại Trường Đại học Khoa học Quy Nhơn, năm 2018 Viện Địa lý Tài nguyên TP.HCM quyết định đăng cai tổ chức Hội thảo Ứng dụng GIS toàn quốc 2018. Hội thảo này sẽ tổ chức vào ngày 26 - 27.10.2018 tại tòa nhà Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam cơ sở phía Nam.

Năm nay, chủ đề của Hội thảo là “Hướng tới đô thị thông minh” nhằm bắt kịp xu thế đời sống hiện nay, góp phần xây dựng đô thị thông minh tại Việt Nam.

Với chủ đề hội thảo như vậy, ban tổ chức hy vọng rằng buổi hội thảo này sẽ đạt được hai mục tiêu chính:

- Trao đổi về những kết quả nghiên cứu ứng dụng GIS, viễn thám trong thời gian qua và thảo luận hướng nghiên cứu, hợp tác, phát triển các khoa học liên quan đến GIS trong thời gian tới.

- Nâng cao năng lực ứng dụng GIS, viễn thám trong nghiên cứu khoa học, quản lý nhà nước, giáo dục và phát triển cộng đồng tại Việt Nam.

Qua hơn 10 tháng chuẩn bị, Ban tổ chức Hội thảo đã nhận được gần 150 bài báo cáo đến từ nhiều nhà khoa học trong và ngoài nước. Tại buổi Hội thảo chính diễn ra vào ngày 27.10 tới đây sẽ có 4 báo cáo nổi bật nhất do các chuyên gia hàng đầu về lĩnh vực GIS trong và ngoài nước trình bày.

Trước ngày hội thảo chính thức còn có ba lớp tập huấn chuyên môn sâu về ứng dụng chuyên sâu của Google Earth Engine, làm quen với lập trình phát triển phần mềm GIS và QGIS vào ngày 26.10.2018 tại Phòng họp Viện Địa lý Tài nguyên TP. HCM.

Thiên Hà

Nguồn Một Thế Giới: https://motthegioi.vn/khoa-hoc-cong-nghe-c-68/cong-nghe-cuoc-song-c-104/ung-dung-gis-de-xay-dung-thanh-pho-thong-minh-99502.html