Ứng dụng 'xả' băng ghi âm của Google: Cứu cánh cho nhà báo

Ứng dụng Tạo phụ đề trực tiếp Google Live Transcribe ra đời hỗ trợ đến hơn 80 ngôn ngữ và phương ngữ, bao gồm tiếng Việt giúp dân văn phòng giải quyết một số vấn đề soạn thảo.

 Google vừa ra mắt ứng dụng Tạo phụ đề trực tiếp (Google Live Transcribe) giúp người dùng giải quyết một số vấn đề trong soạn thảo văn bản và đặc biệt, hỗ trợ người khiếm thính giao tiếp hiệu quả hơn.

Google vừa ra mắt ứng dụng Tạo phụ đề trực tiếp (Google Live Transcribe) giúp người dùng giải quyết một số vấn đề trong soạn thảo văn bản và đặc biệt, hỗ trợ người khiếm thính giao tiếp hiệu quả hơn.

Cụ thể, Google Live Transcribe hoạt động theo phương thức trực tiếp chuyển giọng nói thành văn bản theo thời gian thực.

Sử dụng công nghệ nhận dạng lời nói tự động tiên tiến của Google, mọi lời nói đều được ghi lại dưới dạng văn bản trên màn hình điện thoại, hỗ trợ người dùng xem và phản hồi ngay lập tức.

Ứng dụng này ra đời hỗ trợ đến hơn 80 ngôn ngữ và phương ngữ, bao gồm tiếng Việt bởi vậy người dùng Việt có thể dễ dàng tải về và trải nghiệm trên các thiết bị Android.

Nhờ những tính năng đặc biệt trên, có thể coi ứng dụng Tạo phụ đề trực tiếp của Google là trợ thủ đắc lực giúp người khiếm thính giao tiếp nhanh chóng, hiệu quả hơn nhiều so với trước đây.

Họ có thể thấy được lời nói của đối phương thông qua hiển thị trên màn hình smartphone, nhập câu trả lời, nhận thông báo rung khi được nhắc tên và tìm kiếm nội dung trong văn bản được ghi lại.

Không chỉ là ''đôi tai'' công nghệ dành cho người khiếm thính, ứng dụng Google Live Transcribe còn được trang bị những tiện ích hỗ trợ tối đa cho nhân viên văn phòng. Việc chuyển lời nói thành văn bản trên màn hình điện thoại cũng đồng thời giúp người dùng có thể ''xả băng'' ghi âm phỏng vấn, hội họp thành văn bản trong thời gian thực.

Thay vì mất nhiều thời gian để nghe lại một bản ghi âm cuộc họp rồi gõ lại thành văn bản như trước đây, với ứng dụng Tạo phụ đề trực tiếp (Live Transcribe), bản ghi âm và chuyển thành văn bản được thực hiện ngay lúc cuộc họp đang diễn ra.

Khi đã hoàn thành bản chuyển giọng nói thành văn bản, tạm gọi là bản chép lời, người dùng có thể chọn xem lại bản này trong 3 ngày (mặc định không được lưu lại). Sau đó chuyển chúng sang các ''đám mây lưu trữ'' như Google Drive hoặc sao chép nhanh nội dung qua Google Docs, tránh bị mất nội dung đã bị bỏ lỡ.

Ngoài các chức năng cơ bản trên, người dùng có thể cài đặt thêm một số tùy chỉnh khác, như chọn nhanh hai ngôn ngữ thường dùng, thêm các từ ngữ thường dùng, nhận dạng các âm thanh khác, nhập nội dung trả lời vào ô thoại trong khi ứng dụng vẫn ghi âm liên tục,...

Ứng dụng Tạo phụ đề trực tiếp (Live Transcribe) là sản phẩm hợp tác giữa Google và Đại học Gallaudet - nổi tiếng hàng đầu Hoa Kỳ dành cho người khiếm thính và người bị suy giảm thính lực. Hiện tại, Google Live Transcribe hỗ trợ điện thoại Android 5.0 (Lollipop) trở lên, tải miễn phí trên Google Play.

Five Messenger - Ứng dụng chat độc đáo dành cho người khiếm thính. Nguồn: Youtube

Mộc Nhiên

Nguồn Tri Thức & Cuộc Sống: http://kienthuc.net.vn/khoa-hoc-cong-nghe/ung-dung-xa-bang-ghi-am-cua-google-cuu-canh-cho-nha-bao-1398337.html