Ủng hộ hơn 300 triệu đồng cho gia đình thầy giáo nghèo bị đuối nước

Ngày 30/10/2018, Phòng Giáo dục và đào tạo huyện Hải Hà cùng các nhà hảo tâm trên địa bàn huyện đã đến thăm hỏi, động viên và trao hơn 300 triệu đồng cho gia đình thầy giáo Cao Ích Dần bị tử nạn do đuối nước ngày 10/10 vừa qua.

Trước đó, hồi 15h ngày 10/10/2018, thầy giáo Cao Ích Dần (SN 1985, quê tại huyện Tĩnh Gia, tỉnh Thanh Hóa) là giáo viên Trường THCS và THPT Đường Hoa Cương đi câu cá một mình, bị đuối nước tại khu vực cảng Gềnh Võ, xã Quảng Điền (Hải Hà). Đến 9h45 phút ngày 11/10, lực lượng chức năng mới tìm thấy thi thể nạn nhân.

Phòng GD - ĐT huyện Hải Hà cùng các nhà hảo tâm trao hơn 300 triệu đồng cho vợ con thầy Cao Ích Dần.

Trước hoàn cảnh khó khăn của gia đình, một mình chị Tô Thị Bé - vợ thầy Dần phải nuôi 2 con nhỏ (1 cháu 4 tuổi và 1 cháu mới 5 tháng tuổi), ngành giáo dục và đào tạo huyện Hải Hà đã phát động chương trình tình nguyện đến giáo viên và học sinh trong toàn ngành quyên góp ủng hộ về vật chất và tinh thần.

Sau hơn 15 ngày phát động, với tấm lòng tương thân, tương ái, tập thể, giáo viên, học sinh và các nhà hảo tâm trên địa bàn huyện đã quyên góp được trên 300 triệu đồng. Toàn bộ số tiền trên đã được trao cho gia đình thầy giáo Dần để trang trải cuộc sống, vơi bớt khó khăn.

Thái Hà (Trung tâm TT&VH Hải Hà)

Nguồn Quảng Ninh: http://baoquangninh.com.vn/nhip-cau-nhan-ai/201810/ung-ho-hon-300-trieu-dong-cho-gia-dinh-thay-giao-ngheo-bi-duoi-nuoc-2406442/