Ủng hộ người dân Thanh Hóa bị thiệt hại do mưa lũ

Trước tình hình thiệt hại nặng nề do mưa lũ tại tỉnh Thanh Hóa, ngày 5-9, đoàn công tác của Bộ Tư lệnh BĐBP do Thiếu tướng Đỗ Danh Vượng, Chính ủy BĐBP làm trưởng đoàn đã đến Thanh Hóa, trao tặng 10 tấn gạo trị giá 200 triệu đồng nhằm hỗ trợ cho người dân huyện Mường Lát bị thiệt hại nặng nề do mưa lũ vừa qua.

Thay mặt Đảng ủy, Bộ Tư lệnh BĐBP, Thiếu tướng Đỗ Danh Vượng trao biểu trưng 10 tấn gạo ủng hộ nhân dân huyện Mường Lát. Ảnh: Hoa Hạ

Thay mặt Đảng ủy, Bộ Tư lệnh BĐBP, Thiếu tướng Đỗ Danh Vượng đã gửi lời động viên, chia sẻ và mong nhân dân tỉnh Thanh Hóa nói chung và người dân huyện Mường Lát nói riêng sớm vượt qua khó khăn, ổn định cuộc sống.

Thiếu tướng Đỗ Danh Vượng cũng cho biết, ngoài 10 tấn gạo, Bộ Tư lệnh BĐBP đã xuất 25.000 lít xăng để các đồn Biên phòng trên tuyến biên giới huyện Mường Lát chạy máy phát điện phục vụ nhu cầu sinh hoạt của bà con đang tạm trú ở các đồn Biên phòng và đảm bảo nhiên liệu cho các phương tiện hoạt động, phục vụ công tác cứu trợ người dân.

Cán bộ BĐBP Thanh Hóa khẩn trương vận chuyển gạo cứu đói người dân huyện Mường Lát. Ảnh: Hoa Hạ

Tại buổi tiếp nhận, đồng chí Nguyễn Văn Tuấn, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Thanh Hóa thay mặt lãnh đạo, nhân dân trong tỉnh cảm ơn sự hỗ trợ kịp thời của Đảng ủy, Bộ Tư lệnh BĐBP; đồng thời ghi nhận và cảm ơn cán bộ, chiến sĩ các đồn Biên phòng trên tuyến biên giới huyện Mường Lát đã nhường cơm sẻ áo cho bà con vùng bị thiên tai trong những ngày qua.

Được biết, hiện tại huyện Mường Lát còn đang bị cô lập, lãnh đạo tỉnh Thanh Hóa đã chỉ đạo lập trạm tiếp nhận ủng hộ tại Đồn Biên phòng Trung Lý.

Hoa Hạ

Nguồn Biên Phòng: http://bienphong.com.vn/ung-ho-nguoi-dan-thanh-hoa-bi-thiet-hai-do-mua-lu/