Ủng hộ 'sếp nhí' khởi nghiệp, Ngô Kiến Huy mua túi xách tặng Sam

Trước những món đồ xinh xắn của hai cô bé trong chương trình Sếp nhí khởi nghiệp, Ngô Kiến Huy liền bỏ hơn 3 triệu đồng mua ủng hộ.

Tập 3 chương trình Kiddie Shark - Sếp nhí khởi nghiệp được phát sóng vào ngày 3/8 với phần kêu gọi vốn từ các cô bé xinh xắn, tài năng gồm Châu Anh, Thư Kỳ và chị em Cát Tường, Khánh Tường. Khán giả đánh giá thí sinh nhí có kỹ năng thuyết trình ấn tượng, cách trình bày ý tưởng và dự định chi tiết, khéo léo.

Ngô Kiến Huy mua túi xách tặng Sam

Ấn tượng nhất tập 3 là chị em Cát Tường - Khánh Tường. Sở hữu đôi bàn tay khéo léo và niềm đam mê với len, chị em Cát Tường đã tạo nên nhiều sản phẩm "hand made" xinh xắn. Vì thế hai cô bé liên tiếp nhận được các đơn đặt hàng của bạn bè.

Hai chị em Cát Tường và Khánh Tường trưng bày những món đồ "hand made" ngay trên sân khấu.

Hai chị em Cát Tường và Khánh Tường trưng bày những món đồ "hand made" ngay trên sân khấu.

Hai chị em không chỉ muốn sản phẩm đến tay bạn bè trong trường mà còn khát khao mở rộng, lan tỏa những đứa con tinh thần của mình ra thế giới. Vì vậy hai cô bé kêu gọi vốn đầu tư 100 triệu đồng cho 20% cổ phần.

Với số tiền có được từ dự án này, hai chị em dự định mua nguyên vật liệu, tham gia khóa học móc len chuyên nghiệp, mở shop ở phố đi bộ Nguyễn Huệ.

Trên sân khấu, chị em Cát Tường trưng bày những mẫu sản phẩm túi xách, quà lưu niệm do mình thiết kế khiến ban cố vấn thích thú. Xuân Bắc, Đoan Trang, Ngô Kiến Huy và Midu bị thuyết phục hoàn toàn trước cách mời chào bằng thơ duyên dáng của hai chị em. Trong khi tư vấn, trả lời khách, chị em Cát Tường cũng tỏ ra thông minh, khéo léo.

Không thể kìm lòng trước những món đồ đáng yêu và sự duyên dáng của hai cô bé, Ngô Kiến Huy đã mua ngay túi xách và nhiều món đồ lưu niệm. Anh dành tặng chiếc túi xách cho Sam – người bạn tri kỷ 10 năm của mình. Ngô Kiến Huy tặng các món đồ ngộ nghĩnh cho Đoan Trang, Midu.

Theo hai cô bé, sản phẩm của mình đặc biệt hơn những mẫu có trên thị trường là khách có thể được khắc tên mình, lựa chọn màu sắc và chất liệu.

Xuân Bắc phấn khích trước dự án của hai cô bé.

Dự án của chị em Cát Tường rõ ràng không còn nằm ở ý tưởng, dự định, mà đã có sản phẩm và bước đầu thực hiện ở quy mô nhỏ. Do đó, ban cố vấn chấp nhận để hai chị em gặp nhà đầu tư.

Shark Thủy - đại diện Quỹ Tài năng Khởi nghiệp Apax Leaders - bày tỏ sự thích thú với những sản phẩm "hand made" của hai cô gái nhỏ. Tuy nhiên, ông cho rằng việc mở một shop ở phố đi bộ là một thử thách lớn, đòi hỏi phải hiểu về thị trường, giá cả.

Với số tiền 100 triệu đồng kêu gọi đầu tư, Shark Thủy đề nghị mức cổ phần là 30%. Ông sẽ hỗ trợ hai chị em điểm bán sản phẩm "hand made" là những chiếc xe Pax, được trưng bày ngay tại các trung tâm tiếng Anh của Apax Leaders. Cuối cùng, Cát Tường - Khánh Tường đồng ý với gợi ý của Shark Thủy, tương ứng với 26% cổ phần.

Đoan Trang ủng hộ cô bé giỏi tiếng Anh

Đến với tập 3 Kiddie Shark - Sếp nhí khởi nghiệp, Châu Anh xuất hiện nổi bật với đầm đỏ và đội vương miện. Cô bé đến từ Thái Nguyên kêu gọi 80 triệu đồng để mở lớp dạy tiếng Anh cho thiếu nhi.

Châu Anh cũng thuyết phục được cả 4 cố vấn nhờ khả năng thuyết trình và nói tiếng Anh trôi chảy.

Xuất thân trong gia đình có ba mẹ là giáo viên, Châu Anh không chỉ giỏi ngoại ngữ, còn có khả năng sư phạm. Bằng chứng là cô bé đã đứng lớp dạy học từ lúc 7 tuổi. Lớp học của Châu Anh luôn thu hút đông đảo các bạn nhỏ tham gia.

Hiện tại, Châu Anh muốn có một lớp học với địa điểm ổn định, đầu tư sách vở, dụng cụ học tập cho học viên nên cần huy động vốn 80 triệu đồng.

Các cố vấn đánh giá cô bé tự tin và có năng khiếu ngoại ngữ nhưng vẫn hoài nghi về việc duy trì lớp học với một học sinh. Châu Anh khẳng định quyết tâm sẽ giữ lớp học đến cùng. Cô bé giải thích nếu bận học, có thể nhờ ba mẹ hoặc các cô chú cùng dạy với ba mẹ đứng lớp giúp.

Chia sẻ này khiến ban cố vấn bật cười. Tuy nhiên, cố vấn Đoan Trang vẫn đánh giá cao khả năng của cô bé. Nắm giữ chiếc búa quyền lực, cô đồng ý cho Châu Anh gặp Shark Thủy.

Nhà đầu tư cũng khen ngợi khả năng của Châu Anh nhưng ông cho rằng dự án này khó thành hiện thực và càng khó mang lại lợi nhuận. Do đó, thay vì đầu tư vốn cho Châu Anh, Shark Thủy cấp học bổng tiếng Anh trọn đời cho cô bé tại trung tâm Apax Leaders.

Cô bé lồng tiếng Vua sư tử ấn tượng với khả năng thuyết trình

Cuối cùng, Thư Kỳ gây ấn tượng với ban cố vấn nhờ khả năng ca hát, thuyết trình và làm chủ sân khấu. Cô bé từng được khán giả biết đến khi tham gia vai chính bé Tí Nị trong vở nhạc kịch Bé chịu chơi, lồng tiếng cho vai sư tử Nala trong phim Vua sư tử.

Thư Kỳ bị ban cố vấn từ chối gặp nhà đầu tư.

Tham gia Kiddie Shark, Thư Kỳ kêu gọi vốn đầu tư 150 triệu đồng nhằm thành lập Học viện đào tạo kỹ năng mềm bằng tiếng Anh cho trẻ em từ 6 - 15 tuổi.

Ý tưởng này nhen nhóm trong cô bé khi đọc câu chuyện về sự thành công của tỷ phú Warren Buffet. Tỷ phú người Mỹ đã thay đổi từ khi học một khóa nói trước công chúng với giá 100 USD. Thư Kỳ cảm thấy việc nói trước công chúng là một trong những kỹ năng quan trọng để thành công và khá cần thiết đối với mọi người.

4 cố vấn đánh giá Thư Kỳ có vốn tiếng Anh xuất sắc, kỹ năng thuyết trình tốt, biết làm chủ sân khấu. Nhưng dự án mà Thư Kỳ đưa ra lại quá sức với một cô bé. Vì vậy ban cố vấn đã từ chối, không đồng ý Thư Kỳ gặp nhà đầu tư.

Tập 4 của Kiddie Shark - Sếp nhí khởi nghiệp sẽ được phát sóng vào lúc 15h10 ngày 10/3 trên kênh VTV3.

Apax Leaders là đơn vị tiên phong trong giảng dạy tiếng Anh thế hệ mới, với hệ thống hơn 100 trung tâm trải rộng khắp cả nước. Apax Leaders mong muốn đào tạo ra thế hệ người Việt trẻ không chỉ nói tiếng Anh giỏi, tự tin làm chủ bản thân, có ước mơ, khát vọng, dẫn đầu các lĩnh vực mà mình theo đuổi và rèn luyện tư duy trong tâm thế người dẫn đầu.

Qua sân chơi khởi nghiệp Kiddie Shark, Apax Leaders tin rằng việc tự phát triển các dự án sẽ giúp các em học hỏi và trưởng thành từ thực tế, tự tin vững bước để chinh phục ước mơ phía trước. Quỹ Tài năng Khởi nghiệp Apax Leaders với số vốn 100 tỷ đồng, bao gồm cả học bổng và tài chính, mong muốn đầu tư ươm mầm tài năng khởi nghiệp cho các em nhỏ có dự án tiềm năng đang trong giai đoạn ấp ủ hoặc đã khởi động thực hiện ở quy mô nhỏ.

Hải Thanh

Nguồn Znews: http://news.zing.vn/ung-ho-sep-nhi-khoi-nghiep-ngo-kien-huy-mua-tui-xach-tang-sam-post974437.html