Ứng phó sự cố tràn dầu do chìm tàu Thái Lan trên vùng biển Hà Tĩnh

Văn phòng Ủy ban Quốc gia Ứng phó sự cố thiên tai và tìm kiếm cứu nạn đã tiến hành chỉ đạo các đơn vị ứng phó sự cố tràn dầu.

Như VOV đã đưa tin, tàu hàng Nordana Sophia, Quốc tịch Thái Lan, trọng tải 8.976 tấn, bị thủng buồng máy và chìm vào sáng ngày 28/11, cách mũi Ròn Con, tỉnh Hà Tĩnh khoảng 4 hải lý. Hôm nay (28/11), căn cứ vào công văn của Cục Hàng Hải Việt Nam đề nghị tiến hành ứng phó sự tràn dầu từ tàu này, Văn phòng Ủy ban Quốc gia Ứng phó sự cố thiên tai và tìm kiếm cứu nạn đã tiến hành chỉ đạo các đơn vị thực hiện hỗ trợ.

Chiếc tàu hàng của Thái Lan gặp nạn trên vùng biển ở Hà Tĩnh.

Chiếc tàu hàng của Thái Lan gặp nạn trên vùng biển ở Hà Tĩnh.

Bộ Quốc phòng điều 2 tàu chuyên dụng 926 và 704 của Trung tâm Ứng phó sự cố tràn dầu Khu vực Miền Bắc từ Hải Phòng vào Hà Tĩnh để xử lý sự cố. Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Tĩnh, Bộ Giao thông Vận tải, Quân khu 4, Bộ đội Biên phòng, Hải quân, Cảnh sát biển và Trung tâm Ứng phó sự cố Tràn dầu Khu vực Miền Bắc đã chỉ đạo các đơn vị theo chức năng nhiệm vụ để triển khai công tác sẵn sàng xử lý sự cố tràn dầu tại khu vực tàu chìm.

Đoàn công tác của Văn phòng Ủy ban Quốc gia Ứng phó sự cố thiên tai và tìm kiếm cứu nạn do Đồng chí Lê Mạnh Tiến, Phó Chánh Văn phòng, làm Trưởng đoàn vào khảo sát hiện trường, làm việc với UBND tỉnh Hà Tĩnh, đại điện các bộ, ngành, các đơn vị Quân đội, thống nhất phương án xử lý sự cố. Kết quả khảo sát tại hiện trường hôm 29/11 bước đầu cho thấy tàu Nordana Sophia chìm ở độ sâu 25m, tại vị trí tàu chìm không có dầu tràn nhưng đã có hiện tượng váng dầu trôi dạt vào bờ biển cảng Sơn Dương.

Cục Lãnh sự (Bộ Ngoại giao) thông báo vụ việc đề nghị Thái Lan chỉ đạo cơ quan chức năng làm việc với chủ tàu Nordana Sophia và yêu cầu chịu trách nhiệm chi trả mọi chi phí ứng phó sự cố dầu tràn và trục vớt tàu./.

Sơn Lâm/VOV1

Nguồn VOV: https://vov.vn/the-gioi/ung-pho-su-co-tran-dau-do-chim-tau-thai-lan-tren-vung-bien-ha-tinh-984411.vov