Ứng phó với người từng 'đâm sau lưng' bạn hãy ghi nhớ 10 lời khuyên này

10 lời khuyên dưới đây sẽ cho bạn những bài học bổ ích mà chắc chắn trong hoàn cảnh nào bạn cũng có thể sử dụng.

Ảnh sưu tầm trên Internet

Ảnh sưu tầm trên Internet

1. Có những người họ chỉ tiếp nhận vấn đề của bạn một cách xã giao mà thôi

Bạn có một việc gì đó rất quan trọng, bạn vội vã đi tìm một ai đó để nói và chia sẻ thế nhưng chỉ nhận lại những cái cười xã giao. Chắc chắn người đó không hề muốn giúp đỡ hay quan tâm đến công việc của bạn. Trên thế gian này, những người mà bạn tin tưởng chưa chắc đã là người cứu được bạn hay bên cạnh bạn. Vì vậy quan trọng nhất là bạn phải tự lực cánh sinh, đừng đặt niềm tin vào ai đó quá nhiều.

2. Người đáng trân trọng nhất là người ở bên cạnh ta bất kỳ lúc nào

Chúng ta thường có thói quen chạy theo những thứ xa hoa, phù du mà lãng quên đi những người thân, bạn bè xung quanh. Gian nan mới biết lòng người, nếu một ngày nào đó bạn thất bại hoặc gặp khó khăn, liệu những người bạn cố sống chết để bảo vệ và tin tưởng có ở bên cạnh bạn không. Chỉ những người yêu thương bạn, chăm sóc bạn, cho dù bạn trắng tay hay đang trong khó khăn, họ cũng không từ bỏ bạn mới đáng trân trọng và biết ơn.

3. Không có việc gì mà phải khiến chúng ta oán hận mãi mãi, việc đã qua hãy cho qua

Việc đau buồn hay xấu xa cũng chỉ việc của quá khứ, nếu chúng ta để đôi mắt của mình mãi ở nó, chúng ta sẽ chẳng bao giờ thoát ra được. Cuộc sống mãi mãi trôi đi trong khi chúng ta chỉ mải mê sống với những gì đã cũ liệu có xứng đáng hay không? Đừng khiến bản thân mình lỡ nhịp, hãy chôn sâu những thứ làm ảnh hưởng đến cuộc sống của chúng ta ở hiện tại.

4. Quay về con số không không có gì đáng phải xấu hổ

Chẳng có ai sinh ra đã nằm ở đỉnh của thành công, muốn có được kết quả bản thân phải trải qua một quá trình có thất bại, có khó khăn, có quay đầu. Chỉ cần chúng ta luôn dũng cảm đối đầu và quyết tâm làm lại, chúng ta sẽ thấy cuộc sống trở nên nhẹ nhàng hơn. Người ta có thể làm hại bạn khiến bạn thất bại nhưng cũng đừng vì thế mà coi thường bản thân, chỉ cần bạn còn tồn tại, bạn chắc chắn sẽ có cơ hội phát triển hơn họ.

5. Đừng sốt sắng cho rằng mình kém may mắn

Những người đâm sau lưng bạn sẽ luôn có một ý nghĩ ích kỷ rằng bạn sẽ chẳng bao giờ gặp được may mắn. Nếu bạn cũng tin vào điều đó thì bạn sẽ bỏ lỡ rất nhiều cơ hội của bản thân. Quan trọng là bạn phải giữ vững niềm tin, lạc quan, cái gì đến sẽ đến, cho dù là đen đủi hay vận may đó đều là những thứ cuộc đời trao cho bạn. Nếu đã có cũng đừng cảm thấy nghi ngờ, việc của bạn là chỉ cần đón nhận và hưởng thụ mà thôi.

6. Càng bị khinh thường bạn lại càng cần dũng cảm

Người ta bỏ rơi bạn vì người ta không xứng đáng ở bên bạn, đừng vì vậy mà bi quan. Khi phiền muộn hãy học cách chấp nhận, khi không ai giúp đỡ sẽ thấy mình mạnh mẽ đến nhường nào. Ai trải qua trong cuộc đời bạn cũng mang đến cho bạn những điều mới lạ, có thể hiện tại với bạn không là gì nhưng trong tương lai khi bạn nhìn lại bạn mới thấy họ có ý nghĩa như thế nào.

7. Đừng nhìn sự vật qua con mắt của người khác

Có người từng nói: “Nếu bạn không mù thì đừng nhìn tôi qua người khác”. Khi ai đó tìm cách dìm bạn xuống, đừng vội giải thích, đừng thanh minh bởi lúc đó mọi người sẽ cho rằng bạn đang cố ngụy biện. Sự thực là “thức đêm mới biết đêm dài”, nếu họ thực sự coi trọng và cần bạn họ sẽ dùng thời gian để chứng minh gì họ nghe được là đúng hay sai. Thời gian sẽ là câu trả lời hữu ích nhất dành cho những kẻ đang cố đâm sau lưng bạn và minh chứng cho họ biết là bạn không sống theo ý kiến của người khác, bạn vẫn mãi là bạn mà thôi.

8. Đừng cố tỏ ra mình ưu việt

Núi cao sẽ có núi cao hơn, đừng bao giờ đặt mình lên trên người khác, đừng soi mói xem ai hơn mình cái gì, ai làm gì mình, thời gian đó hãy sử dụng có ích cho bản thân một chút. Sự ưu việt của bạn chỉ do người khác đánh giá, không phải do bản thân bạn, những người ghét bạn sẽ lấy đó làm cái cớ để hạch họe, bôi xấu bạn. Sống khiêm tốn bạn sẽ được nhiều hơn là mất.

9. Chịu đựng ánh mắt của kẻ xấu

Bạn vùng lên khi nghe thấy ai đó làm gì mình, nói xấu mình và kết quả là? Hãy yêu thương và giữ gìn cho bản thân, làm điều mình thích, mặc kệ họ cứ sống mãi với những điều đơm đặt. Rồi đến một ngày nào đó, họ sẽ cảm thấy mệt mỏi, không còn hứng thú gì với việc hại bạn, bởi cho dù họ có làm gì, bạn vẫn sống tốt.

10. Đừng đeo mặt nạ nữa

Yêu thì nói là yêu, ghét thì hãy cho người ta biết là ghét. Người ta hai mặt với mình, mình lại bỏ công ra hai mặt lại với người ta, rồi cuối cùng ai sẽ là người mệt mỏi nhất. Sống đúng là mình, bạn sẽ chẳng luyến tiếc chút nào, cũng không thấy hối hận vì mình đã giả tao. Những kẻ đâm sau lưng bạn cũng chẳng có cơ hội mà vin vào nói rằng bạn giả dối. Trong tình yêu cũng vậy, không thể chỉ cho người yêu biết những mặt tốt, còn những mặt xấu giấu đi được, phải biết chấp nhận những khuyết điểm mới có thể nắm tay nhau đi đến cuối con đường.

Dung Mai

Nguồn Thế Giới Trẻ: http://thegioitre.vn/song-tre/ung-pho-voi-nguoi-tung-dam-sau-lung-ban-hay-ghi-nho-10-loi-khuyen-nay-57180.html