Ung thư phổi khó chẩn đoán sớm, điều trị gian nan

Mỗi năm, Việt Nam có gần 24.000 ca ung thư phổi mắc mới, hơn 20.000 ca ung thư phổi tử vong. Tỷ lệ bệnh nhân kéo dài cuộc sống được 5-6 năm rất ít. Trong khi đó, các dấu hiệu ung thư phổi rất mơ hồ, khó chẩn đoán sớm...

Sáng ngày 07.11, Bệnh viện K T.Ư tổ chức khai mạc Hội thảo Ung thư Việt – Pháp lần thứ 02 với chuyên đề Ung thư Phổi.

GS. TS Trần Văn Thuấn, Giám đốc Bệnh viện K T.Ư, Viện trưởng Viện Ung thư Quốc gia cho biết thêm ung thư phổi là loại ung thư phổ biến nhất trên thế giới ở cả hai giới. Theo nghiên cứu thế giới, mỗi năm trên thế giới có khoảng 2,09 triệu ca mới mắc và 1,76 triệu người tử vong do ung thư phổi. Tại Việt Nam, mỗi năm có khoảng 23.667 ca mới mắc và 20.170 ca tử vong do căn bệnh này.

Phát biểu tại hội thảo, Thứ trưởng Thường trực Bộ Y tế Nguyễn Viết Tiến nhấn mạnh, ung thư đang trở thành gánh nặng lớn tại các quốc gia trên thế giới, đặc biệt với các nước nghèo, các nước đang phát triển. Tại Việt Nam, gánh nặng ung thư ngày càng gia tăng trên phạm vi cả nước và đòi hỏi sự quan tâm đặc biệt của toàn xã hội. Năm 2018 cả nước ghi nhận 164.671 ca mới mắc ung thư, 114.871 trường hợp tử vong do bệnh ung thư. Hơn 300.000 người đang sống chung với bệnh ung thư. Phần lớn người bị bệnh ung thư ở Việt Nam đến khám và điều trị ở giai đoạn muộn nên việc điều trị càng khó khăn và tốn kém.

Nói riêng về ung thư phổi, PGS.TS Lê Văn Quảng, Phó Giám đốc Bệnh viện K T.Ư cho biết, nếu như trước đây, ung thư phổi dẫn đầu trong các bệnh ung thư ở Việt Nam thì vài năm gần đây, ung thư gan vươn lên số 1, tuy nhiên, số ca tuyệt đối của ung thư phổi chỉ tăng, không giảm. "Tuy chưa có số liệu đánh giá nhưng đã xuất hiện nhiều ca ung thư phổi mà bệnh nhân còn khá trẻ. Gần đây, có một cậu bé mới 15 tuổi đã bị ung thư phổi. Hỏi ra mới biết, gia đình cậu có nhiều người hút thuốc lá mà cậu là người hút thuốc lá thụ động" - PGS Quảng chia sẻ.

Theo PGS Quảng, có đến 90% các ca ung thư phổi có liên quan đến thuốc lá. Có người bệnh thì hút thuốc lá trong nhiều năm, nhưng cũng có những phụ nữ, trẻ em bị ung thư phổi là do sống trong môi trường có người thân, đồng nghiệp hút thuốc lá.

"Các dấu hiệu phát hiệu ung thư phổi sớm rất mơ hồ, có thể chỉ ho, tức ngực nhẹ, nhiều người chủ quan bỏ qua hoặc ho khạc ra ít tơ máu lại nghĩ do ho nhiều hay bệnh lao. Còn đến khi tức ngực nặng nề, khó thở, đi khám thì ung thư phổi thường đã ở giai đoạn 3, 4. 2/3 bệnh nhân ung thư phổi đến khám ở Bệnh viện K đã ở giai đoạn muộn. Khả năng điều trị ở giai đoạn sớm (phẫu thuật) không cao mà phải điều trị xạ trị, hóa chất luôn… Đó cũng là lý do khiến số bệnh nhân tử vong do ung thư phổi rất cao" - PGS Quảng nói.

Siêu âm tầm soát ung thư tại Bệnh viện K T.Ư. Ảnh: D.L

Hiện nay, việc phát hiện ung thư phổi sớm cũng rất gian nan. PGS Quảng nói, các phương pháp cũ như chụp Xquang, xét nghiệm đờm, cho đến phương pháp mới nhất hiện nay là sàng lọc bằng chụp CT liều thấp nhưng hiệu quả đều không thực sự rõ ràng. Vì ung thư phổi tiến triển rất nhanh, có khi khám, chụp không hề thấy bất cứ dấu hiệu ung thư nào nhưng đến 6 tháng sau chiếu chụp lại phổi đã có khối u "kha khá".

Các liệu pháp mới trong điều trị nội khoa, rồi việc áp dụng liệu pháp điều trị trúng đích trong điều trị ung thư phổi đã mang lại những kết quả khả quan. Đặc biệt, gần đây nhất liệu pháp điều trị miễn dịch được một số bệnh viện áp dụng, đây là một tiến bộ lớn của y học giúp kéo dài thêm cuộc sống cho những bệnh nhân mắc ung thư phổi ở giai đoạn muộn. PGS Quảng thừa nhận, việc điều trị ung thư phổi hiện cũng còn khó khăn, tỷ lệ bệnh nhân kéo dài được cuộc sống sau 5-6 năm còn rất ít.

"Chỉ có cách phòng ngừa ung thư, đặc biệt ung thư phổi tốt nhất là sống lành mạnh, tập thể dục thể thao, tránh lạm dụng rượu bia và đặc biệt là rời xa thuốc lá. Những người trên 50 tuổi, đặc biệt là người có tiền sử hút thuốc lá, sống trong môi trường có nhiều khói thuốc lá nên đi khám sức khỏe thường xuyên để được chẩn đoán và phát hiện bệnh sớm" - PGS Quảng khuyến cáo.

Hội thảo Ung thư Việt – Pháp lần thứ 2 sẽ diễn ra trong 3 ngày từ 7-9.11, với nhiều nội dung như: Công bố Hướng dẫn trong chẩn đoán và điều trị ung thư đại trực tràng và ung thư phổi tại Việt Nam; cập nhật hướng dẫn chẩn đoán và điều trị ung thư phổi, chiến lược sàng lọc, phân loại giai đoạn bệnh, chẩn đoán mô bệnh học, các tiến bộ trong phẫu thuật và trong xạ trị, các liệu pháp hóa trị, liệu pháp trúng đích, liệu pháp miễn dịch trong điều trị ung thư phổi, đánh giá đáp ứng khối u, ung thư lão khoa…

Trước đó, ngày 2.11, dưới sự chứng kiến của Thủ tướng Chính phủ 2 nước, Bộ trưởng Bộ Y tế Việt Nam Nguyễn Thị Kim Tiến và Bộ trưởng Bộ Đoàn kết và Y tế Cộng hòa Pháp, bà Agnès Buzyn đã ký bản Kế hoạch hành động Việt - Pháp giai đoạn 2019 – 2020. Trong đó gồm 4 nội dung chính: Hợp tác về bệnh viện, nguồn nhân lực y tế và chất lượng chăm sóc y tế; Các bệnh truyền nhiễm; Y tế công cộng và y tế dự phòng; và Hợp tác trong lĩnh vực truyền máu…

Diệu Linh

Nguồn Dân Việt: http://danviet.vn/song-khoe/ung-thu-phoi-kho-chan-doan-som-dieu-tri-gian-nan-928414.html