Ung thư xương - căn bệnh nguy hiểm, di căn nhanh gấp 3-4 lần bình thường

Con bị ngã gẫy chân phải đưa đến bệnh viện điều trị, bố mẹ như chết lặng khi được bác sĩ thông tin con bị ung thư xương. Đây là loại ung thư nguy hiểm, tốc độ di căn nhanh gấp 3-4 lần so với các loại ung thư khác.

Chân bé Mỹ sưng to hơn người, có dấu hiệu bị hoại tử

Báo Vietnamnet thông tin về trường hợp bé Bùi Gia Mỹ (8 tuổi, ngụ xã Hiếu Trung, huyện Tiểu Cần, Trà Vinh) bị ung thư xương khiến chân phải, đặc biệt là phần đùi sưng to hơn cả người.

Gia đình bé Mỹ cho biết, trong một lần đi học, bé không may bị té gãy chân và được đưa tới cơ sở y tế điều trị. Khi vết thương đỡ, bé được xuất viện về nhà. Tuy nhiên, thời gian sau, bé tiếp tục bị té gãy chân lần nữa, được chuyển lên bệnh viện Chấn thương chỉnh hình (TP.HCM).

Tại đây, trong quá trình phẫu thuật nối xương cho bệnh nhi, các bác sĩ nhận thấy có những bất thường. Tiến hành các xét nghiệm, kết quả cho thấy bé bị ung thư xương.

Khi nhận thông báo từ bác sĩ, cha mẹ bé như chết lặng. Trước khi nhập viện cấp cứu vì gãy xương, bệnh nhi có biểu hiện đau mỏi chân tay, cơ thể gầy yếu. Tuy nhiên, gia đình khó khăn nên không có điều kiện đưa bé đi thăm khám.

Gần đây, chân phải biến chứng, sưng to hơn cả người bé gái 8 tuổi và có dấu hiệu hoại tử nên được đưa tới bệnh viện Nhi đồng thành phố. Theo các bác sĩ, tình trạng ung thư xương của bệnh nhi hiện rất nặng, u to và di căn, nên hiện chỉ điều trị giảm nhẹ. Sắp tới có thể bé phải trải qua hóa trị để kéo dài sự sống.

Bệnh nguy hiểm, di căn nhanh

Trên báo Sức khỏe đời sống, bác sĩ Phạm văn Tình cho biết, ung thư xương là ung thư liên kết (sacôm) xuất phát từ tế bào tạo xương, tạo sụn, tế bào mô liên kết của xương. Bệnh hiếm gặp, chiếm khoảng 0,5% trong toàn bộ ung thư. Ung thư xương thường gặp ở gần gối, xa khuỷu, nghĩa là hay gặp ở đầu trên xương chày, đầu dưới xương đùi (gần gối), đầu trên xương cánh tay, đầu dưới xương quay (xa khuỷu).

Có rất nhiều nguyên nhân gây ung thư trong đó hay gặp là rối loạn di truyền là tác nhân bên trong của cơ thể, liên quan đến quá trình phân bào có gen biến dị. Một số bệnh lành tính của xương có thể chuyển dạng thành ung thư xương như chồi xương sụn, quá phát bản sụn đầu xương dài, bệnh paget của xương, loạn sản xơ...

Trả lời trên Infonet, TS Hoàng Đình Chân - Giám đốc Bệnh viện Ung bướu Hưng Việt cho biết ung thư xương nguyên phát là loại ung thư xuất phát từ các thành phần của xương, được xác định từ thời cổ đại cách đây 5000 năm. Tại Việt Nam, ung thư xương nguyên phát có tỷ lệ mắc chuẩn theo tuổi là 1,7/ 100.000, đứng thứ 16 trong tổng số các ung thư ở cả 2 giới.

Ung thư xương là tình trạng xuất hiện một khối u ác tính ở trong xương. Khối u này có đặc điểm phát triển rất nhanh, phát triển liên tục, xâm lấn tiêu diệt các cơ quan xung quanh và có thể di căn đi cư trú ở rất xa.

Một điều cực kỳ tệ hại của ung thư xương đó là sự di căn thường rất nhanh. Nếu so với khối ung thư khác thì có thể thấy tốc độ di căn của ung thư xương nhanh gấp từ 3 - 4 lần. Vì ung thư xương không có nghĩa là chúng ta bị ung thư ở mảnh xương bên ngoài cùng cứng như đá. Lớp xương này ít khi bị bệnh. Mà chính là ung thư ở phần xương mềm và tủy bên trong. Tủy xương là vị trí tạo máu cho nên nó dễ dàng theo dòng máu đi khắp nơi trong cơ thể. Nó có thể đi được một đoạn đường rất xa trước khi chúng ta tìm ra bệnh.

Dấu hiệu nhận biết ung thư xương

Khối u ung thư xương phát triển ở khớp gối.

Theo bác sĩ Tình, khi mắc bệnh, đau là triệu chứng khởi đầu hay gặp nhất. Khởi phát, đau mơ hồ trong xương, sau đó đau rõ từng đợt ngắn, rất khó chịu. Triệu chứng khối u có thể xuất hiện trước, đồng thời hoặc sau biểu hiện đau.

Trên Infonet, bác sĩ Phạm Thị Việt Hương – cán bộ khoa Nhi, Bệnh viện K trung ương cho biết: các triệu chứng của ung thư xương có thể khác nhau tùy thuộc vào vị trí của ung thư trong cơ thể và kích thước của nó.

Vùng bị ảnh hưởng có thể bị sưng lên (nếu xương bị ảnh hưởng nằm gần da) và rất nhạy cảm khi chạm vào. Cơn đau này có thể xuất hiện và tự biến mất không cần biện pháp can thiệp nào. Nó dần trở nên nghiêm trọng hơn, đặc biệt vào ban đêm. Cảm giác đau thường xuất hiện phổ biến nhất ở các vị trí xương dài như trên hoặc dưới đầu gối, cánh tay hoặc trên vai.

Trong một số trường hợp, dấu hiệu đầu tiên có thể là bị gãy tay, gãy chân sau một tác động nhẹ vì ung thư làm tiêu hủy xương khiến nó dễ bị phá vỡ.

Xuất hiện khối u: Ban đầu, khối u có thể là một đám chắc, đẩy gồ mặt da, bờ không rõ, sờ nắn không đau. Về sau khối u to nhanh, biến dạng. U thâm nhiễm tổ chức phần mềm, làm nổi rõ các mạch máu dưới da và tạo các mạch máu nhỏ gây cảm giác đau khi thăm khám. Màu sắc da lúc này cũng trở nên hồng, ấm hơn nơi khác. Bề mặt da nơi mềm, nơi chắc, nơi căng do máu tụ.

Bác sĩ Hương cho biết thêm, hiện nay, ung thư xương là bệnh ung thư còn rất khó khăn vì phương pháp điều trị bao gồm phẫu thuật đoạn chi nếu u không thể bảo tồn được, phẫu thuật bảo tồn chi nếu bệnh còn sớm. Phẫu thuật đoạn chi gây tổn thương tâm lý nặng nề và gây mất sức khỏe, mất sức lao động, giảm chất lượng sống.

Điều trị hóa chất giúp tăng cao hơn tỷ lệ sống thêm. Trước kia, nếu chỉ phẫu thuật thì sống thêm 5 năm chỉ khoảng 20%. Ngày nay nhờ có hóa chất mà sống thêm 5 năm của ung thư xương đã tăng lên khoảng 60-70%. Tuy nhiên phương pháp điều trị thường kèm theo nhiều tác dụng phụ.

Bác sĩ Hương cũng khuyến cáo, loại ung thư nguy hiểm này thường được phát hiện ở lứa tuổi thanh, thiếu niên (10 đến 20 tuổi), tuy nhiên nó cũng có thể xảy ra ở các lứa tuổi khác. Nam giới dễ mắc hơn nữ, song dấu hiệu bệnh ở 2 đối tượng là giống nhau. Do đó, khi con có biểu hiện như sốt, chán ăn hoặc giảm cân, mệt mỏi kéo dài thì bạn cũng nên đưa con đi khám để bác sĩ xem xét và phát hiện được sự khác thường trong cấu trúc của xương.

Sơn Bình (tổng hợp)

Nguồn PNNews: http://phununews.vn/ung-thu-xuong-can-benh-nguy-hiem-di-can-nhanh-gap-3-4-lan-binh-thuong-517588.htm