Ứng viên hàng đầu đảng Dân chủ cho 2020: Nước Mỹ đang mục nát

Thượng nghị sĩ Elizabeth Warren của bang Massachusetts tổ chức cuộc vận động tranh cử đầu tiên tại bang Iowa sau khi tuyên bố tham gia cuộc chạy đua vào Nhà Trắng năm 2020.

Vào ngày 31/12/2018, Thượng nghị sĩ Elizabeth Warren của đảng Dân chủ đã công bố kế hoạch ra tranh cử tổng thống vào năm 2020. Bà trở thành ứng viên nặng ký đầu tiên chính thức tham gia cuộc đua vào Nhà Trắng, trong mùa bầu cử được cho là sẽ đầy ắp các ứng viên của cả hai phe.

Ngay trong tuần đầu tiên của năm mới, nữ chính trị gia 69 tuổi đã khởi động kế hoạch của mình tại bang Iowa, nơi chỉ 13 tháng nữa những cuộc bỏ phiếu sẽ chính thức bắt đầu. Bang Iowa là nơi đầu tiên diễn ra cuộc bầu cử sơ bộ, và đây cũng là trở ngại đầu tiên mà mỗi ứng viên phải vượt qua trên con đường giành đề cử (làm ứng viên tổng thống chính thức) của mỗi đảng.

Thượng nghị sĩ Elizabeth Warren của bang Massachusetts đang nhận được sự chú ý sau khi trở thành ứng viên đầu tiên chính thức ra tranh cử năm 2020. Ảnh: Getty.

Thượng nghị sĩ Elizabeth Warren của bang Massachusetts đang nhận được sự chú ý sau khi trở thành ứng viên đầu tiên chính thức ra tranh cử năm 2020. Ảnh: Getty.

"Đây là cuộc chiến của tôi"

Cuộc cạnh tranh sơ bộ của đảng Dân chủ cho vị trí ứng viên chính thức 2020 đang rộng mở khi không có nhân vật nào tỏ ra quá vượt trội so với phần còn lại. Phe Dân chủ cũng không có trọng tâm nổi bật nào về mặt tư tưởng, khi đảng này đang dần vượt ra khỏi cái bóng của nhà Clinton và ông Obama, những người có sức ảnh hưởng lớn trong 25 năm qua.

Thượng nghị sĩ Warren là một trong những gương mặt của đảng Dân chủ cho kế hoạch cạnh tranh với Tổng thống Donald Trump vào hai năm tới. Bà Warren và ông Trump đã công kích lẫn nhau nhiều lần trước đây, nhưng trong buổi vận động ở bang Iowa, thứ bà Warren nhắc tới nhiều nhất không phải là ông Trump, mà là những vấn đề hiện hữu của xã hội Mỹ.

Phát biểu trước đám đông 500 người tại thành phố Council Bluffs, Thượng nghị sĩ Warren bắt đầu bằng một loạt những câu hỏi, đầu tiên là: "Điều gì đang xảy ra với những gia đình lao động của nước Mỹ?"

"Tại sao tầng lớp trung lưu của nước Mỹ lại trở nên rỗng túi? Điều gì đã xảy ra với cơ hội ở đất nước này? Tại sao con đường lại trở nên gập ghềnh với rất nhiều người, và còn khó khăn hơn nữa với những người da màu? Tại sao điều này lại xảy ra ở nước Mỹ?".

Bà Warren từ lâu đã nhận được sự ủng hộ của nhiều cử tri vì thẳng thắn chỉ trích lòng tham của các tập đoàn lớn và phố Wall, cho rằng cần có một sự kiểm soát chặt chẽ hơn của chính phủ với khu vực này. Thượng nghị sĩ bang Massachusetts tỏ ra đầy nhiệt huyết khi nói về những vấn đề chính sách, nhiều hơn là việc quảng cáo về bản thân mình.

"Đây là cuộc chiến của đời tôi", bà Warren tuyên bố với đám đông.

Bà Warren tiếp tục bài vận động bằng giai điệu dân túy, nói với người nghe rằng những vấn đề ở cả trong và ngoài nước Mỹ đều xảy ra vì Washington đang làm việc cho những người giàu, và mọi thứ sẽ tệ hơn nếu tình trạng này tiếp diễn.

"Vào lúc này, chính phủ làm việc cho những tập đoàn dược phẩm khổng lồ, chứ không phục vụ những người dân đang chật vật để mua thuốc men", bà Warren nói với những khán giả đang chăm chú lắng nghe.

Thượng nghị sĩ Elizabeth Warren phát biểu trước cử tri trong cuộc vận động tại thành phố Council Bluffs, bang Iowa. Ảnh: Getty.

Thượng nghị sĩ tiếp tục chỉ trích Washington: "Chính phủ làm việc cho những công ty dầu mỏ khổng lồ để họ khoan dầu ở mọi nơi, chứ không phục vụ các gia đình muốn con cái mình được hít thở bầu không khí trong lành. Chính phủ làm việc cho những tập đoàn tài chính khổng lồ như Equifax, chứ không phục vụ những người dân bị đánh cắp số an sinh xã hội".

"Nước Mỹ đang phục vụ những người giàu có và quyền lực. Và chúng ta phải nhận ra điều này là gì: sự mục nát. Rất rõ ràng và đơn giản là như vậy", bà Warren, người từng theo học luật tại Harvard, nhận xét.

Thượng nghị sĩ cũng nhắc tới mức lương tối thiểu như là một vấn đề cần quan tâm, bà Warren cho biết: "Khi tôi còn nhỏ, mức lương tối thiểu ở Mỹ có thể nuôi sống 1 gia đình 3 người. Nó giúp trả nợ mua nhà, chi trả phí sinh hoạt và thực phẩm. Nhưng ngày nay thì mức lương tối thiểu ở Mỹ không thể giúp một bà mẹ và một em bé thoát khỏi cảnh nghèo. Hãy nghĩ về sự thay đổi đó, bởi vì đối với tôi, đó là lý do tại sao tôi lại ở đây".

Bên cạnh những hùng biện về các vấn đề của nước Mỹ, bà Warren cũng có những khoảnh khắc nhẹ nhàng khi chia sẻ hoàn cảnh lớn lên của mình tại bang Oklahoma, với người cha không thể làm việc vì bệnh tim, và một người mẹ hy sinh rất nhiều để nuôi sống gia đình.

Bước khởi đầu mạnh mẽ

Việc bà Warren bắt đầu chiến dịch vận động tại bang Iowa không gây bất ngờ, nhưng cách bà chọn địa điểm đầu tiên ở bang này lại là điều đáng chú ý. Council Bluffs là khu vực có truyền thống ủng hộ đảng Cộng hòa, và thành phố này cũng nằm trong hạt bầu cử được đại diện bởi Hạ nghị sĩ Cộng hòa Steve King.

Ông David Yepsen, một nhà phân tích chính trị ở bang Iowa nhận định việc một ứng viên Dân chủ khởi động chiến dịch ở thành trì của đảng Cộng hòa là điều hiếm khi xảy ra. "Các chiến dịch của đảng Dân chủ thường bắt đầu ở những khu vực đông dân cư, có nhiều người ủng hộ hơn", ông Yepsen cho biết.

Chuyên gia này cho rằng có lẽ bà Warren cũng biết nếu đảng Dân chủ muốn có hi vọng giành lại thượng viện trong cuộc bầu cử 2020, họ cần phải làm tốt ở các khu vực nông thôn có dân cư thưa thớt trên khắp đất nước.

"Wisconsin, miền Trung Pennsylvania, Michigan... Đây là những khu vực trì trệ từng ủng hộ ông Trump (hồi 2016) và bà ấy đang đặt cược vào khả năng khơi dậy sự ủng hộ mang màu sắc dân túy diễn ra với chính mình", ông Yepsen chia sẻ với Politico.

Thượng nghị sĩ Cory Booker và Thượng nghị sĩ Kamala Harris, những đối thủ tiềm năng trong cuộc đua với bà Warren để giành vị trí ứng viên chính thức của đảng Dân chủ vào năm 2020. Ảnh: Getty.

Cơ hội của bà Warren còn phụ thuộc một phần vào những đối thủ trong nội bộ đảng Dân chủ. Cũng giống như những ứng viên da trắng khác, bà Warren sẽ phải cố gắng rất nhiều để giành lấy sự ủng hộ của tầng lớp cử tri Mỹ gốc Phi.

Đây chính là những người đóng vai trò quyết định trong chiến thắng của ông Obama và bà Clinton trước những ứng viên Dân chủ khác vào năm 2008 và 2016. Bà Warren nhiều khả năng sẽ phải cạnh tranh với các Thượng nghị sĩ Kamala Harris của bang California và Cory Booker đến từ bang New Jersey.

Những đối thủ nổi bật khác của bà Warren sẽ là cựu phó tổng thống Joe Biden và Thượng nghị sĩ Bernie Sanders từ bang Vermont, nhưng hai chính trị gia này đều đã bước qua tuổi 75 và đó sẽ là trở ngại của họ để tìm kiếm sự ủng hộ trong bối cảng đảng Dân chủ đang trẻ hóa.

Một khảo sát của đại học Đại học Quinnipiac vào giữa tháng 12 cho thấy bà Warren đang là ứng viên nổi bật, với 3 trong số 5 người được hỏi có cảm nhận tích cực về bà.

Sơn Trần
(theo Guardian)

Nguồn Znews: http://news.zing.vn/ung-vien-hang-dau-dang-dan-chu-cho-2020-nuoc-my-dang-muc-nat-post906717.html