Ứng viên Joe Biden cáo buộc Tổng thống Trump 'hoảng loạn' vì Covid-19

Ứng viên Joe Biden nói rằng Tổng thống Trump đã 'hoảng loạn' trước đại dịch Covid-19 và không có kế hoạch nào.

Không nằm ngoài dự đoán, cuộc tranh luận đầu tiên giữa đương kim Tổng thống Mỹ Donald Trump và ứng viên đảng Dân chủ Joe Biden gay gắt ngay từ những phút đầu tiên khi cả 2 bên liên tục ngắt lời nhau trong các chủ đề tranh luận.

Ứng viên Joe Biden. Ảnh: Pool

Liên quan tới đại dịch Covid-19, ứng viên Joe Biden nói rằng Tổng thống Trump đã “hoảng loạn” trước đại dịch Covid-19.

“Ông ấy cứ chờ, chờ và chờ, và tới giờ ông ấy vẫn chẳng có kế hoạch nào”, ứng viên Biden nói.

Trong khi đó, ông Trump nói rằng hàng triệu người có thể đã chết nếu ông Biden cầm quyền. Theo Tổng thống Trump, ông Biden gọi việc đóng cửa đi lại với Trung Quốc là bài ngoại, nhưng điều đó trên thực tế đã cứu sống nhiều người.

Ông Trump nói rằng nước Mỹ sẽ có vaccine trong vài tuần nữa, số người chết sẽ ít đi và “chúng đã đã làm một việc rất tuyệt vời”. Ông cũng xoáy vào việc xử lý dịch cúm H1N1 khi ông Biden là phó Tổng thống dưới quyền Barack Obama.

Tuy nhiên ông Biden phản bác lại rằng chỉ có 14.000 người chết vì cúm H1N1 và nền kinh tế không bị đóng cửa trong khi đại dịch Covid-19 đã khiến hơn 200.000 người Mỹ tử vong./.

Hoàng Phạm/VOV.VN (biên dịch)

Nguồn VOV: https://vov.vn/the-gioi/ung-vien-joe-biden-cao-buoc-tong-thong-trump-hoang-loan-vi-covid-19-782228.vov