Ứng viên nào cho các vị trí lãnh đạo ở Ngân hàng Trung ương Brazil?

Nếu đề xuất của Tổng thống Lula da Silva được Ủy ban Kinh tế của Thượng viện Brazil thông qua, nhiệm kỳ của hai ông Galipolo và Aquino dos Santos sẽ kéo dài 4 năm.

Ngân hàng Trung ương Brazil. Ảnh: AFP

Ngày 8/5, Tổng thống Brazil Luiz Inácio Lula da Silva, tuyên bố đề cử hai ứng viên Gabriel Galipolo và Ailton Aquino dos Santos với tư cách Giám đốc chính sách tiền tệ và Giám đốc giám sát trong hội đồng quản trị Ngân hàng Trung ương của quốc gia Mỹ Latinh này.

Nếu đề xuất của Tổng thống Lula da Silva được Ủy ban Kinh tế của Thượng viện Brazil thông qua, nhiệm kỳ của hai ông Galipolo và Aquino dos Santos sẽ kéo dài 4 năm. Theo các chuyên gia phân tích, việc đề cử hai ông Galipolo và Aquino dos Santos là một phần trong kế hoạch của nhà lãnh đạo này nhằm tăng cường kiểm soát Ngân hàng trung ương Brazil (BCB).

Ngoài ra, ông Galipolo được cho là phương án khả dĩ để thay thế Chủ tịch Roberto Campos Neto khi nhiệm kỳ của ông này kết thúc vào cuối năm 2024. Ông Campos Neto được cựu Tổng thống Jair Bolsonaro đề cử vào vị trí Chủ tịch BCB vào năm 2020.

Kể từ tháng 1 vừa qua, ông Lula da Silva đã liên tục "phàn nàn" chính sách duy trì lãi suất ở mức cao do BCB đề ra. Tổng thống Brazil liên tiếp hối thúc BCB hạ lãi suất cơ bản để thúc đẩy đầu tư vào nền kinh tế lớn nhất Mỹ Latinh này. Ông cho rằng lãi suất cao đang kìm hãm đà phát triển kinh tế của đất nước.

Tại Brazil, luật pháp trao cho Ngân hàng Trung ương quyền tự quản và đảm bảo việc không có bất kỳ can thiệp chính trị nào đối với cơ quan này. Chủ tịch BCB và các thành viên hội đồng quản trị không phải là thành viên của Chính phủ, qua đó không chịu sự chi phối của cơ quan hành pháp trong vấn đề ban hành chính sách tiền tệ./.

Ngọc Tùng (P/v TTXVN tại Buenos Aires)

Nguồn Bnews: https://bnews.vn/ung-vien-nao-cho-cac-vi-tri-lanh-dao-o-ngan-hang-trung-uong-brazil/290522.html