Ứng viên Nayib Bukele giành chiến thắng bầu cử Tổng thống El Salvador

Ông Nayib Bukele hôm nay đã tuyên bố giành chiến thắng trong cuộc bầu cử Tổng thống El Salvador nhiệm kỳ 2019-2024 sau khi bảo vệ vị trí dẫn đầu trước hai đối thủ chính trong cuộc đua giành vị trí lãnh đạo đất nước diễn ra cùng ngày.

Ứng viên Bukele và vợ ăn mừng chiến thắng trước những người ủng hộ sau kết quả kiểm phiếu sơ bộ (ảnh: Reuters)

“Chúng ta đã giành chiến thắng ở vòng đầu tiên, chúng ta đã tạo nên lịch sử”, ông Bukele, ứng viên 37 tuổi của đảng Liên minh Vĩ đại vì đoàn kết dân tộc (GANA), phát biểu trước công chúng ủng hộ sau khi nhận kết quả chiến thắng.

Theo kết quả ban đầu của Tòa Bầu cử tối cao, với hơn 87% số phiếu bầu được kiểm đếm, ông Bukele đã giành được 53,8% số phiếu bầu, đủ số phiếu cần thiết để giành chiến thắng trong cuộc bầu cử Tổng thống. Luật bầu cử El Salvador quy định, để giành chiến thắng ở vòng đầu tiên, ứng cử viên cần nhận được hơn 50% số phiếu bầu.

Ứng viên về thứ hai là ông Carlos Callaeja, thuộc đảng đối lập Liên minh cộng hòa dân tộc (ARENA) với 31,8% phiếu bầu và cựu Bộ trưởng Ngoại giao Martinez thuộc đảng FMLN chỉ giành được 14 % phiếu bầu.

Ứng cử viên của đảng FMLN Martiez đã công nhận kết quả chiến thắng của ông Bukele.

Trước kết quả này. Chủ tịch Tòa Bầu cử Jukio Olivo nói với các phóng viên rằng kết quả này đánh dấu một xu hướng rõ ràng.

Ông Bukele giành được sự ủng hộ của cử tri sau khi lên án mạnh mẽ các chính trị gia của các đảng tham chính tham nhũng. Trong chiến dịch tranh cử, chính khách này đã đưa ra các cam kết giảm tỷ lệ tội phạm, bạo lực, giảm thuế, tăng cường đầu tư hạ tầng kết nối thành thị và nông thôn, chống tham nhũng và giảm tỷ lệ đói nghèo.

N.T (theo Xinhua, TTXVN)

Nguồn Nhân Dân: http://nhandan.com.vn/thegioi/tin-tuc/item/39130602-ung-vien-nayib-bukele-gianh-chien-thang-bau-cu-tong-thong-el-salvador.html