Ứng viên Nghị sĩ Nhật Bản bị đe dọa tấn công trong ngày ông Abe bị ám sát

Một ứng viên ứng cử vào Thượng viện Nhật Bản đã bị đe dọa tấn công ngay sau khi xảy ra vụ ám sát ông Abe Shinzo.

Ngày 11/7, tờ Asahi Shinbum dẫn thông tin từ cảnh sát địa phương cho biết, một người đàn ông tại tỉnh Shizuoka đã gọi điện tới văn phòng vận động tranh cử của ông Sanshiro Matsuyama – ứng viên của Đảng Dân chủ Tự do đang chạy đua ở khu vực cử tri tỉnh Nagano.

Ông Matsuyama là một ứng viên mới, từng làm việc trong ngành giải trí nhiều năm tại tỉnh Nagano.

Cuộc gọi đe dọa đầu tiên là vào khoảng 11:50 sáng ngay sau khi có tin ông Abe bị tấn công ngày 8/7.

Hiện trường vụ cựu Thủ tướng Abe Shinzo bị ám sát

Hiện trường vụ cựu Thủ tướng Abe Shinzo bị ám sát

Cuộc gọi đe dọa thứ 2 là vào khoảng 12:25 chiều cùng ngày.

Cảnh sát đã điều tra và phát hiện cuộc gọi xuất phát từ điện thoại di động của ông Akira Uematsu, 67 tuổi, làm nhân viên bán thời gian, sống tại thành phố Shizuoka.

Cảnh sát địa phương đã bắt giữ ông Uematsu vào ngày 9/7 vì nghi ngờ có hành vi đe dọa. Sau đó, theo truyền thông địa phương, người này đã thừa nhận cáo buộc trên. Hiện tại Nhật Bản đang tăng cường an ninh sau vụ ám sát cựu Thủ tướng Nhật Bản gây chấn động đất nước - nơi rất hiếm khi xảy ra các vụ tấn công bằng súng.

Trang Trần (Theo Asahi Shinbum)

Nguồn Giao Thông: https://www.baogiaothong.vn/ung-vien-nghi-si-nhat-ban-bi-de-doa-tan-cong-trong-ngay-ong-abe-bi-am-sat-d558925.html