Ứng viên người Hàn Quốc vượt Nga trở thành tân chủ tịch Interpol

Tổ chức Cảnh sát hình sự quốc tế (Interpol) đã bầu ông Kim Jong-yang, người Hàn Quốc, làm tân chủ tịch của tổ chức này.

Tân Chủ tịch Interpol Kim Jong-yang - Ảnh: Interpol

Việc bổ nhiệm diễn ra tại hội nghị thường niên của Interpol tại thành phố Dubai (Các tiểu vương quốc Ả Rập thống nhất, UAE) ngày 21.11, theo Reuters.

Ông Kim, 57 tuổi, đã trở thành quyền chủ tịch Interpol hồi tháng 10 sau khi ông Mạnh Hoành Vĩ từ chức chủ tịch tổ chức này do bị Trung Quốc bắt giữ với cáo buộc nhận hối lộ.

Trước đó, Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo cho biết nước này ủng hộ ông Kim Jong-yang giữ chức chủ tịch Interpol, khi cạnh tranh với ứng viên người Nga Alexander Prokopchuk.

Các nghị sĩ Mỹ đã vận động để chính quyền Tổng thống Donald Trump phản đối tư cách ứng cử viên của ông Prokopchuk, với cáo buộc Moscow có thể lợi dụng Interpol để gây hại những người bất đồng chính kiến.

Điện Kremlin nhanh chóng chỉ trích các nghị sĩ Mỹ, đồng thời nói rằng đây là hành động can thiệp vào tiến trình bỏ phiếu của Interpol.

Huỳnh Thiềm

Nguồn Thanh Niên: http://thanhnien.vn/the-gioi/ung-vien-nguoi-han-quoc-vuot-nga-tro-thanh-tan-chu-tich-interpol-1025665.html