Ứng viên Tòa án tối cao Mỹ vướng bê bối tấn công tình dục

Brett Kavanaugh, được Tổng thống Donald Trump đề cử cho vị trí thẩm phán Tòa án tối cao Mỹ, bị cáo buộc thời trung học từng tấn công tình dục một nữ sinh 30 năm trước.

Christine Blasey Ford, 51 tuổi, tự nhận là nạn nhân trong nghi án tấn công tình dục gần 30 năm trước. Bà đã chấp nhận công khai danh tính trong bài phỏng vấn đăng trên Washington Post ngày 16/9.

Hiện bà là giáo sư ngành tâm lý học lâm sàng tại ĐH Palo Alto, bang California, theo AP.

Theo lời kể của Ford, vụ tấn công xảy ra vào đầu những năm 1980, khi bà đến dự một buổi tiệc tại Maryland. Bà cho biết đã bị Kavanaugh đưa vào phòng riêng, đè xuống giường, bịt miệng không cho bà la hét trong khi cố tìm cách cởi quần áo của bà.

"Lúc đó, tôi nghĩ rằng hắn cuối cùng sẽ giết tôi", Ford kể lại. Bà cho biết mình chạy thoát sau khi một người bạn của Kavanaugh bất ngờ bước vào phòng.

Brett Kavanaugh hiện là thẩm phán tòa phúc thẩm liên bang tại Washington D.C. Ảnh: AP.

Bà giữ kín vụ việc mãi đến năm 2012, khi vợ chồng bà tìm đến sự hỗ trợ của các chuyên gia tâm lý để giải quyết các rắc rối trong cuộc sống hôn nhân.

Khi kể lại cho bác sĩ về vụ việc, bà không tiết lộ tên của Kavanaugh mà chỉ mô tả hung thủ theo học tại một trường nam sinh lân cận và nay đã trở thành một người "được xã hội kính trọng và có chức vụ cao ở Washington".

Trả lời phỏng vấn, Ford giải thích bà quyết định công khai danh tính sau khi nhiều phần trong câu chuyện của bà bị tiết lộ mà không có sự cho phép của mình.

Bà muốn tự kể lại vụ việc chứ không muốn ai nói hộ.

Brett Kavanaugh, thẩm phán tòa phúc thẩm tại thủ đô Washington D.C, đã bác bỏ cáo buộc của Ford.

"Tôi chưa từng có những hành động như lời buộc tội mô tả vào thời điểm ở trường trung học hay bất kỳ thời điểm nào khác", ông khẳng định.

Những cáo buộc về tấn công tình dục nhắm vào ứng viên Tòa án tối cao được đưa ra vào tuần trước. Nghị sĩ bang California Dianne Feistein, thành viên Ủy ban Tư pháp Thượng viện Mỹ, cho biết bà đã nhận được một lá thư tố cáo từ lâu.

Cáo buộc được đưa ra sau khi ủy ban này kết thúc 4 ngày điều trần với ông Kavanaugh cho vị trí thẩm phán Tòa án tối cao. Chủ tịch hội đồng, Thượng nghị sĩ Chuck Grassley của đảng Cộng hòa, đã thông báo ngày 20/9 sẽ biểu quyết giới thiệu ông Kavanaugh cho toàn thượng viện bỏ phiếu phê duyệt.

Sau khi bà Christine Blasey Ford công khai danh tính và kể lại vụ tấn công tình dục, các nghị sĩ đảng Dân chủ đã lập tức yêu cầu hoãn buổi biểu quyết. Nội bộ phía Cộng hòa cũng xuất hiện nhiều tiếng nói phản đối Kavanaugh.

Trả lời Washington PostPolitico, thượng nghị sĩ Jeff Flake bang Arizona, nằm trong số 11 thành viên đảng Cộng hòa tại Ủy ban Tư pháp Thượng viện, nói ông "không thấy thoải mái" nếu bỏ phiếu cho Kavanaugh trước khi các cáo buộc được làm sáng tỏ.

Sau 4 ngày điều trần, Ủy ban Tư pháp Thượng viện dự kiến sẽ bỏ phiếu thông qua ứng viên do Tổng thống Trump đề cử vào ngày 20/9 để trình cho toàn Thượng viện bỏ phiếu. Ảnh: AP.

Hiện nay, tất cả 10 nghị sĩ Dân chủ trong ủy ban đã phản đối Kavanaugh. Nếu như Thượng nghị sĩ Flake bỏ phiếu chống, ứng viên do Tổng thống Trump đề cử sẽ khó được giới thiệu cho toàn thượng viện phê duyệt.

Trong khi đó, một số nguồn thạo tin cho biết quan điểm của Nhà Trắng và nhiều thượng nghị sĩ đảng Cộng hòa là quá trình phê duyệt thẩm phán Tòa án tối cao không nên bị trì hoãn vì những cáo buộc mơ hồ.

Nhà Trắng cũng chỉ trích bà Feinstein cố tình ngăn cản cuộc bỏ phiếu vào giờ chót khi tiết lộ về lá thư tố cáo, đồng thời nghi ngờ tính xác thực của vụ việc. Cục Điều tra Liên bang (FBI) đã nhiều lần độc lập điều tra lý lịch Kavanaugh từ những năm 1990 nhưng không phát hiện cáo buộc nào.

Chủ tịch hội đồng Chuck Grassley nhiều khả năng sẽ mời bà Ford dự một phiên điều trần kín trước ngày biểu quyết 20/9.

Thanh Danh

Nguồn Znews: http://news.zing.vn/ung-vien-toa-an-toi-cao-my-vuong-be-boi-tan-cong-tinh-duc-post877438.html