Ứng xử văn minh trong dịch bệnh

Người dân chấp hành tốt việc đeo khẩu trang nơi công cộng. Ảnh: THIÊN LÝ

Tạm dừng các lễ hội; chỉ tổ chức nhỏ gọn trong gia đình, hạn chế tối đa số lượng người tham gia và yêu cầu thực hiện nghiêm các biện pháp phòng, chống dịch theo quy định đối với đám cưới, hỏi, đám giỗ, tiệc mừng, đám tang... là những động thái tích cực của người dân Phú Yên trong việc chung tay phòng, chống dịch COVID-19.

Nâng cao ý thức mỗi cá nhân

Trước tình hình diễn biến phức tạp của dịch COVID-19, nhiều tỉnh, thành trong cả nước đã thực hiện xử phạt các trường hợp không đeo khẩu trang nơi công cộng theo quy định tại Nghị định 117 của Chính phủ. Tại Phú Yên, chỉ trong 2 ngày đầu tiến hành kiểm tra và xử lý các trường hợp không đeo khẩu trang nơi công cộng, TP Tuy Hòa đã xử phạt hành chính trên 10 trường hợp với mức phạt từ 1-3 triệu đồng.

Các hành vi vi phạm gây cản trở công tác chống dịch của các tổ chức y tế, khiến cuộc chiến chống dịch bệnh càng trở nên khó khăn, phức tạp... Do đó, điều mà mỗi công dân cần làm lúc này là thực hiện nghiêm thông điệp 5K của Bộ Y tế, đặc biệt là đeo khẩu trang, không tụ tập đông người, chủ động, tự giác khai báo với cơ quan y tế khi trở về từ các địa phương, khu vực có ổ dịch và các trường hợp tiếp xúc F0, F1 theo thông báo của Bộ Y tế để giám sát và cách ly kịp thời để chung tay đẩy lùi dịch bệnh.

Chị Nguyễn Thị Hoa ở khu phốBạch Đằng, phường 6 (TP Tuy Hòa), cho rằng: “Tôi nghĩ, việc đeo khẩu trang ở nơi công cộng là việc làm rất cần thiết để phòng, chống dịch COVID-19, bảo vệ sức khỏe cho chính bản thân và những người xung quanh. Tuy nhiên, khi đến những nơi công cộng hay ra đường, thi thoảng tôi thấy vẫn còn một số người không đeo khẩu trang. Tuy nhiên, sau khi một số trường hợp bị phạt do không đeo khẩu trang nơi công cộng, người dân đã có ý thức và chấp hành tốt hơn”.

Ứng xử văn minh trong mùa dịch không chỉ ở việc chấp hành đeo khẩu trang mà còn hạn chế tối đa số lượng người tham gia và yêu cầu thực hiện nghiêm các biện pháp phòng, chống dịch theo quy định trong việc tổchức đám cưới, hỏi; đám giỗ; tiệc mừng; đám tang...

Anh Nguyễn Thanh Tào ở thôn Giai Sơn, xã An Mỹ (huyện Tuy An), chia sẻ: “Theo dự kiến ban đầu, vợ chồng tôi sẽ tổ chức tiệc cưới, mời bạn bè và đồng nghiệp đến chung vui cùng gia đình vào ngày 19/4 âm lịch (30/5/2021-PV). Nhưng để đảm bảo an toàn, phòng tránh sự lây lan của dịch bệnh trong cộng đồng, vợ chồng tôi chỉ tổ chức lễ nhỏ trong nội bộ gia đình”.

Đẩy mạnh thông tin tuyên truyền

Ứng xử văn hóa, văn minh, thân thiện, hòa nhã là nét đẹp vốn có của người Việt Nam và cần phát huy, nhất là trong hoàn cảnh khó khăn. Vì vậy, các cơ quan chức năng, mỗi cá nhân cần chủ động thực hiện nghiêm túc các khuyến cáo, giải pháp phòng và chống dịch, đơn giản nhất là sử dụng khẩu trang, trước hết vì sự an toàn của chính bản thân mình.

Phó Trưởng Phòng VH-TT huyện Sông Hinh Trần Trung Dũng cho biết, thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang mùa dịch bệnh, huyện đã tích cực tổ chức tuyên truyền nhằm vận động người dân hạn chế tối đa việc tập trung đông người. Đồng thời hướng dẫn người dân thực hiện việc rửa tay thường xuyên, đeo khẩu trang khi đến nơi công cộng.

“Trong tình hình dịch bệnh diễn biến phức tạp, xe lưu động ngành Văn hóa huyện đã thông tin về phòng, chống dịch bệnh COVID-19 đến các buôn làng, xã, thị trấn trên địa bàn huyện, vận động không tổ chức đám cưới, đám tang linh đình, hạn chế tối đa việc tập trung đông người... Bước đầu người dân đã chấp hành nghiêm túc, có những chuyển biến đáng kể trong ý thức phòng, chống dịch bệnh”, ông Dũng nói.

Còn theo ông Nguyễn Văn Tuấn, Phó Trưởng Phòng VH-TT TX Đông Hòa, để giúp người dân nắm vững các chỉ đạo, khuyến cáo về phòng, chống dịch bệnh của Bộ Y tế, của tỉnh, ngành Văn hóa thị xã đã có nhiều hoạt động thiết thực trong công tác tuyên truyền.

Trong đó, ngành đã mở phát các thông điệp phòng, chống dịch trên loa phát thanh, sử dụng xe lưu động để thông báo và nhắc nhở người dân chấp hành đúng các khuyến cáo về phòng, chống dịch bệnh... nhằm nâng cao ý thức, trách nhiệm của mỗi cá nhân, tạo sự đồng thuận và quyết tâm của toàn xã hội trong cuộc chiến chống dịch COVID-19.

“Mặt khác, địa phương cũng thông tin những câu chuyện về sự tập trung toàn lực hỗ trợ phòng, chống COVID-19 của các bộ, ngành, doanh nghiệp và cộng đồng... nhằm lan tỏa đến xã hội trạng thái tích cực nhất. Đặc biệt, người dân cần bình tĩnh, thực hiện đúng khuyến cáo của cơ quan chức năng, quy định của pháp luật trong phòng, chống dịch COVID-19. Đó chính là cách ứng xử văn hóa, có trách nhiệm với bản thân, gia đình và cộng đồng”, ông Tuấn nói.

Trong tình hình dịch bệnh diễn biến phức tạp, xe lưu động ngành Văn hóa huyện đã thông tin về phòng, chống dịch bệnh COVID-19 đến các thôn, buôn làng, xã, thị trấn trên địa bàn huyện, vận động không tổ chức đám cưới, đám tang linh đình, hạn chế tối đa việc tập trung đông người... Bước đầu người dân đã chấp hành nghiêm túc, có những chuyển biến đáng kể trong ý thức phòng, chống dịch bệnh.

Phó Trưởng Phòng VH-TT huyện Sông Hinh Trần Trung Dũng

THIÊN LÝ

Nguồn Phú Yên: http://www.baophuyen.com.vn/141/255583/ung-xu-van-minh-trong-dich-benh.html