UNICEF lo ngại thiếu hụt nguồn tài trợ cho các chương trình cứu trợ trẻ em

Ngày 22/10, Quỹ Nhi đồng Liên hợp quốc (UNICEF) cho biết hàng triệu trẻ em sống tại các khu vực bị ảnh hưởng bởi xung đột đang gặp nguy hiểm do thiếu nguồn viện trợ đáng kể dành cho các chương trình cứu trợ nhân đạo.

Ảnh minh họa. (Nguồn: UNICEF)

Ông Stephane Dujarric, người phát ngôn của Tổng Thư ký LHQ Antonio Guterres, cho biết tính đến năm nay, UNICEF mới chỉ nhận được một nửa của khoảng 4,16 tỷ USD cần thiết để đáp ứng các nhu cầu cơ bản về y tế, giáo dục, dinh dưỡng và bảo vệ dành cho 41 triệu trẻ em tại 59 quốc gia trên thế giới. Theo tổ chức này, tính đến đầu quý IV/2019, nguồn viện trợ còn thiếu lên tới 46%.

Tình trạng thiếu nguồn viện trợ lớn nhất được ghi nhận tại Pakistan, Cameroon, Burkina Faso cùng Venezuela. Bên cạnh đó, cũng thiếu hụt đáng kể nguồn viện trợ giải quyết tình trạng khẩn cấp quy mô lớn tại Syria, Yemen, CHDC Congo và Bangladesh.

Chẳng hạn ở CHDC Congo, hiện cần tới tổng cộng 61 triệu USD để cung cấp những dịch vụ thiết yếu cho các cộng đồng dân cư tại những khu vực lâu nay trải qua các cuộc khủng hoảng nhân đạo và an ninh, cũng như để tạo dựng môi trường thuận lợi giúp ứng phó hiệu quả với dịch bệnh Ebola.

Giám đốc điều hành UNICEF nhấn mạnh trong khi không ngừng kêu gọi chấm dứt các cuộc xung đột và tăng cường hơn nữa khả năng sẵn sàng ứng phó các trường hợp khẩn cấp, tổ chức này cần nguồn viện trợ bổ sung để đáp ứng các nhu cầu cơ bản nhất của trẻ em.

TS

(theo TTXVN)

Nguồn TG&VN: https://baoquocte.vn/unicef-lo-ngai-thieu-hut-nguon-tai-tro-cho-cac-chuong-trinh-cuu-tro-tre-em-103179.html