UNICEF mất hơn một triệu liều vaccine tại Sudan

Quỹ Nhi đồng Liên Hợp Quốc (UNICEF) ngày 5/5 cho biết tổ chức này đã mất hơn một triệu liều vaccine bại liệt do tình hình chiến sự tại Sudan, Reuters đưa tin.

 Một phụ nữ được thăm khám tại thành phố Port Sudan trước khi di tản. Ảnh: Reuters.

Một phụ nữ được thăm khám tại thành phố Port Sudan trước khi di tản. Ảnh: Reuters.

“Một số vật tư làm lạnh đã bị đánh cắp, hư hại hoặc bị phá hủy, bao gồm hơn một triệu liều vaccine bại liệt ở Nam Darfur”, ông Hazel De Wet, Phó giám đốc Văn phòng Chương trình Khẩn cấp của UNICEF, cho biết.

UNICEF đang triển khai hàng loạt chiến dịch tiêm vaccine bại liệt tại Sudan sau một đợt dịch bùng phát tại quốc gia này cuối năm 2022. Trước đó, châu Phi đã được tuyên bố thoát khỏi dịch bại liệt hoang dại (wild polio) vào năm 2020.

UNICEF cũng cho biết 190 trẻ em đã thiệt mạng và 1.700 trẻ khác bị thương kể từ khi xung đột bùng phát tại Sudan hôm 15/4.

“Tình hình tại Sudan đang tiến dần tới thảm họa. Trẻ em đang mắc kẹt giữa làn đạn”, Anadolu dẫn thông cáo từ UNICEF. “Các em đã phải sống giữa tình trạng bạo lực khủng khiếp trong gần 3 tuần. Không ít gia đình phải di chuyển tới nơi an toàn - tại Sudan và cả ngoài biên giới nước này”.

Bên cạnh đó, một số nhân viên hỗ trợ nhân đạo đã bị tấn công. Trang thiết bị của các tổ chức nhân đạo - bao gồm UNICEF - bị lấy cắp hoặc phá hủy.

UNICEF cho biết các cuộc tấn công gây ảnh hưởng tiêu cực tới năng lực của tổ chức này trong việc giúp trẻ em Sudan được chăm sóc y tế, dinh dưỡng hay vệ sinh.

Quỹ Nhi đồng Liên Hợp Quốc kêu gọi các bên tham chiến tại Sudan tuân thủ luật pháp quốc tế, bảo đảm các tổ chức nhân đạo có thể hoạt động an toàn để hỗ trợ người dân.

Cuộc xung đột giữa quân đội Sudan và tổ chức bán vũ trang Lực lượng Phản ứng Nhanh (RSF) trong những tuần qua đã khiến ít nhất 550 người thiệt mạng và hơn 5.000 người bị thương. Hơn 100.000 người cũng đã phải tìm nơi trú ẩn ở các quốc gia khác.

Việt Hà

Nguồn Znews: https://zingnews.vn/unicef-mat-hon-mot-trieu-lieu-vaccine-tai-sudan-post1428582.html