Uniqlo Hà Nội khai trương, mỗi lượt chỉ đón 50 khách

Đúng 9h sáng 6/3, Uniqlo Vincom Phạm Ngọc Thạch mở cửa chào đón những vị khách đầu tiên vào mua sắm. Đến 9h30, có khoảng 100 người vẫn đang xếp hàng phía bên ngoài.

Đi từ Thái Nguyên, Thái Bình tới xếp hàng mua đồ tại Uniqlo Hà Nội Hàng trăm người có mặt từ sáng sớm tại trung tâm thương mại Vincom Phạm Ngọc Thạch (Hà Nội) để mua đồ Uniqlo, trong đó nhiều người đến từ các tỉnh.

10:01 06/03

Cửa hàng thứ hai của Uniqlo tại Việt Nam

Cửa hàng đầu tiên tại Hà Nội của Uniqlo rộng 2.500 m2, tại Vincom Phạm Ngọc Thạch, quận Đống Đa. Đây cũng là cửa hàng thứ hai của hãng tại Việt Nam, quốc gia thứ 25 mà thương hiệu đến từ Nhật Bản này có mặt. Phó chủ tịch Tập đoàn Fast Retailing (công ty mẹ của Uniqlo) chia sẻ Uniqlo đang lên kế hoạch mở rộng quy mô với ít nhất 3-4 cửa hàng tại Hà Nội trong năm 2020, tiến tới 15-20 cửa hàng trên toàn quốc.

10:07 06/03

Từ Vĩnh Phúc xuống xếp hàng để vào Uniqlo

Chị Nguyễn Thùy Trang (26 tuổi, Vĩnh Phúc) là người đến xếp hàng đầu tiên trong buổi sáng khai trương. Theo chia sẻ, chị đi từ nhà lúc 6h15, đến Uniqlo Vincom Phạm Ngọc Thạch lúc 8h và mang theo 5 triệu đồng để mua sắm.

Chị Trang cho biết mình đã sử dụng các sản phẩm của Uniqlo từ năm 2014. Đợt khai trương cửa hàng Uniqlo đầu tiên tại Đồng Khởi (TP.HCM) cũng có mặt. Lần này, theo chị Trang, lượng người xếp hàng không đông bằng dịp khai trương tại TP.HCM, cũng không có sự xuất hiện của những vị khách nước ngoài.

10:21 06/03

Khách xếp hàng không đông như dịp khai trương tại TP.HCM

Trong ngày khai trương tại Hà Nội, không có nhiều khách xếp hàng trước Uniqlo như dịp khai trương tại TP.HCM. Rất ít khách đến xếp hàng từ sớm. Đến gần sát giờ mở cửa (9h30), khách đông dần và hàng chờ có khoảng gần 100 người.

Tuy nhiên, đại diện Uniqlo Vincom Phạm Ngọc Thạch cho biết đang có 600 khách mua sắm. Mỗi đợt, sẽ có 50 người được vào trong.

10:28 06/03

Uniqlo chuẩn bị phương án phân luồng khách xếp hàng từ sáng sớm

Từ sáng sớm, nhiều hàng rào chắn được nhân viên an ninh dựng lên để chuẩn bị cho dòng người xếp hàng. Tuy nhiên, sau giờ mở cửa, tình trạng quá tải không diễn ra. Lượng khách xếp hàng vào ổn định.

10:32 06/03

Yêu cầu khách xếp hàng đeo khẩu trang

Nguyễn Việt Anh và Nguyễn Việt Long (23 tuổi và 20 tuổi, anh em ruột) mua xôi đứng xếp hàng trước Vincom Phạm Ngọc Thạch từ 8h15. Việt Anh cho biết từng ghé các cửa hàng của Uniqlo tại Malaysia, Thái Lan, Indonesia rồi, cả buổi khai trương Uniqlo Đồng Khởi tại TP.HCM bạn cũng có mặt. Theo Việt Anh, 2 anh em sẽ dành ra khoảng 2,5 triệu cho buổi mua sắm này. Hai bạn cũng được yêu cầu đeo khẩu trang để mua sắm trong bối cảnh dịch virus corona.

10:33 06/03

Chuẩn bị bánh ngọt và cà phê phục vụ khách xếp hàng

Trong ngày đầu khai trương, thương hiệu thời trang Nhật Bản chuẩn bị bánh ngọt, cà phê để phục vụ khách đến sớm xếp hàng.

10:42 06/03

Hàng khuyến mại rẻ nhất 299.000 đồng

Trong ngày khai trương, nhiều nhân viên người Nhật Bản và Việt Nam của Uniqlo vẫn tiếp tục chỉnh sửa kệ hàng để đón khách tham quan, mua sắm. Món hàng khuyến mại rẻ nhất được chào giá 299.000 đồng/sản phẩm.

10:45 06/03

Không khí mua sắm dần nhộn nhịp

Bên trong cửa hàng, lượng khách mua sắm đông dần. Đây là cửa hàng rộng 2.500 m2, thuộc hàng lớn nhất Đông Nam Á của Uniqlo. Hãng cho biết đang có khoảng 600 người đang mua sắm bên trong cửa hàng này.

10:52 06/03

Nhân viên liên tục sắp xếp lại đồ

Lượng khách mua sắm lớn, hàng hóa liên tiếp bị xới tung. Nhân viên liên tục phải sắp xếp lại đồ. Lượng khách đổ về mua sắm tại Uniqlo ngày càng đông dần. Có khách hàng cho biết không chỉ mua sắm cho gia đình mà còn mua giúp người thân.

10:59 06/03

Nhân viên đứng chào đón khách vào mua sắm

Nhân viên Uniqlo đứng chào đón khách miệng liên tục nói: "Welcome to Uniqlo, enjoy and shopping". Điều này khác với dịp khai trương tại TP.HCM. Khi đó, lãnh đạo của Uniqlo đứng cúi chào và mời khách tham quan mua sắm.

11:01 06/03

Lên tầng 2 mới ra được cửa hàng

Một vị khách lớn tuổi vào Uniqlo Vincom Phạm Ngọc Thạch tham quan và muốn rời đi khi cửa hàng chật kín. Nhân viên yêu cầu bà phải lên tầng 2 rồi mới xuống được. "Tôi phải kéo cái xe đẩy này lên tầng 2 bằng cầu thang bộ, xong mới đi ra được. Lúc xuống bằng thang cuốn còn suýt ngã", khách hàng này nói. Thiết kế của Uniqlo chỉ có một lối ra duy nhất. Khách muốn ra khỏi cửa hàng phải đi thang cuốn ở tầng 2 xuống.

11:03 06/03

Khách đầu tiên mua liền lúc 10 chiếc quần

Một nam khách hàng là người đầu tiên mua sắm thành công trong ngày khai trương. Anh này mua liền lúc 10 chiếc quần và không chia sẻ gì thêm.

11:22 06/03

Quầy thanh toán bắt đầu đông đúc

Sau giờ mở cửa, các quầy thanh toán dần đông đúc. Hãng bố trí quầy thanh toán tại tầng 2, sau đó khách có thể đi thang cuốn ra về. Nhiều người cho rằng đây là bất cập về việc bố trí cửa hàng khi chỉ vào tham quan nhưng không mua sắm vẫn phải lên tầng 2 để ra về.

11:26 06/03

Chen chúc nhau tại quầy hàng

Tại một số quầy hàng, lượng mua sắm đông dẫn đến cảnh chật chội.

11:51 06/03

Đợi 40 phút chưa đến lượt thử đồ

Chọn 2 chiếc áo sơ mi và 1 chiếc áo phông, tuy nhiên, anh Minh (25 tuổi, Cầu Giấy, Hà Nội) vẫn chưa biết liệu đồ có hợp và vừa với mình không. Anh đã xếp hàng được 40 phút trước phòng thử đồ. "Đến lượt mà thử đồ không vừa nữa chắc phải chọn liều thôi, chứ xếp hàng thêm vòng nữa đến 13h chiều mất", anh Minh nói.

Nhóm phóng viên

Nguồn Znews: https://news.zing.vn/uniqlo-ha-noi-khai-truong-moi-luot-chi-don-50-khach-post1055720.html