UNRWA kêu gọi Israel hợp tác với Ủy ban điều tra độc lập

Cơ quan Cứu trợ của LHQ dành cho người tị nạn Palestine (UNRWA) ngày 13/2 cho rằng sự hợp tác của Chính phủ Israel có 'tầm quan trọng tối đa' trong quá trình đánh giá của ủy ban độc lập đối với cơ quan này.

Người tị nạn Palestine nhận hàng cứu trợ từ UNRWA ở TP Rafah, Dải Gaza ngày 28/1. Ảnh: AFP/TTXVN

Phóng viên TTXVN tại Thụy Sĩ dẫn phát biểu của người đứng đầu UNRWA - ông Philippe Lazzarini - sau khi tham dự cuộc họp giao ban tại Văn phòng LHQ (LHQ) ở Geneva cho biết quá trình đánh giá của ủy ban độc lập về UNRWA sẽ bắt đầu từ ngày 14/2. Ông Lazzarini kêu gọi tất cả các bên tích cực hợp tác trong quá trình đánh giá.

Người đứng đầu UNRWA bày tỏ: “Điều quan trọng nhất là Chính phủ Israel cũng phải hợp tác để ủy ban độc lập có thể nhận được thông tin. Lúc này, tôi cảm thấy quan ngại về cuộc khủng hoảng nhân đạo ở khu vực Rafah phía Nam Dải Gaza, nơi người dân lo sợ về một chiến dịch quân sự quy mô lớn có thể xảy ra. Người dân địa phương đã được yêu cầu di chuyển nhưng câu hỏi là chuyển đi đâu?”

Cũng trong ngày 13/2, Ngoại trưởng Bỉ Hajda Lahbib đã đề cập tới thảm họa nhân đạo ở Gaza và nhấn mạnh chiến dịch tấn công của Israel vào thành phố Rafah sẽ khiến tình hình trở nên tồi tệ hơn.

Trong buổi họp chung của Ủy ban Đối ngoại và Phát triển thuộc Nghị viện châu Âu, Ngoại trưởng Lahbib cũng kêu gọi Israel cung cấp bằng chứng cho cáo buộc về việc một số nhân viên của UNRWA có liên quan tới cuộc tấn công của Hamas hôm 7/10 năm ngoái, đồng thời cho biết EU “đang chờ kết quả của cuộc điều tra về UNRWA… trong khi đó, hoạt động tài trợ cho UNRWA chắc chắn sẽ tiếp tục”.

Hôm 5/2, Tổng Thư ký LHQ Antonio Guterres đã chỉ định thành lập ủy ban độc lập để đánh giá hoạt động của UNRWA. Báo cáo cuối cùng của ủy ban độc lập dự kiến sẽ được hoàn tất và công bố vào cuối tháng 4.

Trong diễn biến khác, truyền thông Ai Cập đưa tin ngày 13/2, Giám đốc Cơ quan Tình báo Trung ương Mỹ (CIA) William Burns, Giám đốc Cơ quan Tình báo Israel (Mossad) David Barnea và Thủ tướng Qatar Mohammed bin Abdulrahman Al-Thani đã gặp các quan chức Ai Cập ở Cairo để “thảo luận về một lệnh ngừng bắn ở Gaza”.

Hãng tin Al-Qahera News cho biết “cuộc họp 4 bên” diễn ra trong bối cảnh áp lực quốc tế gia tăng về một thỏa thuận ngừng bắn giữa Israel và phong trào Hồi giáo Hamas ở Dải Gaza, nơi các quan chức y tế cho biết hơn 28.000 dân thường Palestine đã thiệt mạng.

Cùng ngày, Điện Kremlin cho biết Nga sẵn sàng ủng hộ mọi nỗ lực nhằm giải phóng các con tin Israel và đạt được một lệnh ngừng bắn ở Gaza.

Tuyên bố trên được người phát ngôn Điện Kremlin, Dmitry Peskov đưa ra khi bình luận về các cuộc đàm phán giữa Mỹ với Israel và Hamas.

Qatar và Mỹ đã dẫn đầu các cuộc đàm phán về thỏa thuận ngừng bắn kéo dài vào cuối tháng 11/2023, kết quả là hơn 100 người bị bắt làm con tin đã được thả ra và đổi lại hơn 200 người Palestine bị giam trong các nhà tù của Israel được phóng thích.

Kể từ đó, Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu đã phải chịu áp lực ngày càng tăng trên nhiều mặt trận, khi gia đình của những người bị bắt giữ kêu gọi một thỏa thuận để đảm bảo sự trở về của những người thân yêu của họ, trong khi các thành viên trong liên minh cầm quyền của ông thúc đẩy leo thang căng thẳng, và đồng minh chủ chốt Mỹ chỉ trích Israel về số dân thường thiệt mạng ngày càng tăng ở Gaza.

H.N (tổng hợp từ TTXVN/Vietnam+)

Nguồn Phú Yên: https://baophuyen.vn/92/313261/unrwa-keu-goi-israel-hop-tac-voi-uy-ban-dieu-tra-doc-lap.html