UNStudio Named chiến thắng cuộc thi Landmark Melbourne Skyscraper

UNStudio và Cox Architecture vừa công bố những hạng mục kiến trúc chiến thắng trong cuộc thi Landmark Melbourne Skyscraper. UNStudio Named đã giành chiến thắng với dự án Green Spine- cặp tháp xoắn mang tên 'cột sống xanh' trị giá 2 tỷ đô la Mỹ.

Green Spine rộng 6.000 m2. Đây là sự kết hợp giữa các chức năng bán lẻ, khách sạn, dân cư, thương mại, văn hóa và công cộng do các chuyên gia bất động sản của Melbourne, Beulah International tư vấn. Thiết kế của UNStudio đã được chọn sau khi một danh sách ngắn được tiết lộ tại một hội nghị chuyên đề công cộng vào cuối tháng 7.

Green Spine bao gồm hai tòa tháp hình xoắn. Một tòa tháp dân cư cao 356m, bên trên như một Vườn Bách Thảo. Một tòa tháp khách sạn và văn phòng cao 252m. Đây là một phần mở rộng của Đại lộ Southbank, kết nối để người đi bộ ở dưới đường phố đến một khu bán lẻ và giải trí. Từ đó, cột sống của tháp xoắn thành một loạt các không gian ngoài trời dọc theo mặt tiền, lên đến đỉnh điểm ở đỉnh tháp dân cư.

Tháp Southbank là thành công của UNStudio, bao gồm một chiếc xe cáp ở Gothenburg, một thành phố điện ảnh văn hóa ở Paris và thành lập một công ty khởi nghiệp tập trung vào các thành phố thông minh hướng về con người.

Cùng ngắm nhìn tòa tháp Green Spine:

Nguồn: Archdaily.com

Lê Phương

Nguồn Thế Giới Trẻ: http://thegioitre.vn/trac-nghiem/phong-thuy/unstudio-named-chien-thang-cuoc-thi-landmark-melbourne-skyscraper-56511.html