Ước mơ trở thành phóng viên của nữ sinh thủ khoa Hà Tĩnh

Với sự nỗ lực không ngừng, luôn biết vượt lên trên hoàn cảnh, Phan Thị Hương (sinh năm 2003) đã xuất sắc trở thành một trong hai thủ khoa khối C của tỉnh Hà Tĩnh trong Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2021 vừa qua.

Biến khó khăn thành động lực

Phan Thị Hương (học sinh trường THPT Nghi Xuân) vô cùng hạnh phúc khi biết mình là một trong hai thủ khoa khối C của tỉnh Hà Tĩnh. Hương tâm sự: “Mình rất vui và cũng bất ngờ với kết quả đã đạt được. Đây chính là món quà đặc biệt nhất mình muốn dành tặng bố mẹ và những người thân trong thời gian qua đã luôn ủng hộ và là nguồn động lực lớn để mình cố gắng mỗi ngày”. Trong kỳ thi tốt nghiệp THPT vừa qua, Hương đã xuất sắc đạt 28,75 điểm với tổ hợp môn khối C, trong đó môn Ngữ văn: 9,25 điểm, môn Lịch sử: 9,75 điểm, môn Địa lý: 9,75 điểm.

Hương sinh ra và lớn lên ở vùng quê ven biển xã Cổ Đảm, huyện Nghi Xuân là con thứ ba trong nhà. Vì gia đình không mấy khá giả, bố mẹ sức khỏe yếu và đều là lao động nông nghiệp, thế nên cô bạn đã luôn cố gắng, nghiêm túc trong học tập. Hương bộc bạch: “Có những khó khăn thực sự là động lực để mình vươn lên trong cuộc sống. Khoảng thời gian ôn thi tốt nghiệp, mình gặp nhiều vấn đề trong việc học trực tuyến. Bên cạnh đó, mình phải biết cân đối việc học để còn giúp đỡ bố mẹ làm một số công việc”.

Các thầy cô trực tiếp giảng dạy rất vui mừng và tự hào với kết quả mà Phan Thị Hương đã đạt được.

Hiểu được hoàn cảnh khó khăn của gia đình và sự vất vả của bố mẹ, trong suốt chặng đường 12 năm học, Hương đã đạt được rất nhiều thành tích nổi bật: 12 năm liền là học sinh Giỏi cấp trường, nhiều năm là học sinh Giỏi cấp huyện. Bên cạnh đó, cô bạn cũng luôn hoạt động rất năng nổ trong các hoạt động của Đoàn trường. Vào tháng Bảy vừa rồi, Hương đã được kết nạp vào hàng ngũ của Đảng.

Nhìn thành tích học tập đáng ngưỡng mộ của Hương, ít ai biết được rằng, trong quá trình học tập và ôn thi, cô đã trải qua rất nhiều khó khăn. Vì điều kiện gia đình không mấy khá giả nên việc sở hữu cho mình một góc học tập riêng để tập trung học là điều "xa xỉ" đối với Hương. Trang thiết bị để phục vụ cho việc học cũng rất hạn chế. Kiến thức mà cô có được là nhờ mượn sách từ thầy, cô hoặc thư viện để tự học. Ngoài ra, với sự chăm chỉ và ham học hỏi của mình, Hương nhận được rất nhiều sự quan tâm của thầy, cô trong trường. Đây cũng là điều kiện giúp cô vượt qua khó khăn để đạt được thành tích cao trong học tập.

Vào đầu tháng 7/2021, Phan Thị Hương đã được kết nạp vào hàng ngũ của Đảng.

Ước mơ trở thành phóng viên giỏi

Nói về bí quyết học tập của bản thân, Hương chia sẻ: “Mình nghĩ, việc quan trọng nhất là phải yêu thích môn học và có mục đích rõ ràng cho việc học. Mình đã xác định được mục tiêu sẽ trở thành một phóng viên giỏi, nên từ những năm THPT, mình luôn nỗ lực cố gắng hết mình để theo đuổi mục tiêu ấy. Mỗi lần chán nản, mình lại mở những chương trình thời sự, đọc những trang báo và khi nhìn thấy những anh, chị phóng viên tác nghiệp trên tivi, hay thấy bút danh của các anh, chị dưới bài báo thì mình lại có thêm động lực để cố gắng”.

Ban Giám hiệu nhà trường tổ chức gặp mặt và chúc mừng Phan Thị Hương với kết quả thi 28,75 điểm khối C.

Phan Hương lựa chọn trường ĐH KHXH&NV (ĐHQG TP. HCM) cách xa nhà để theo học ngành Báo chí, ngoài vì chất lượng ra còn nhiều lý do khác. Cô tin rằng, môi trường năng động ở TP. HCM sẽ phù hợp để bản thân trải nghiệm và tiếp cận nghề nghiệp mà mình học một cách sớm nhất.

Hội Khuyến học tỉnh Hà Tĩnh đến tặng thưởng Quỹ Khuyến học, Khuyến tài Nguyễn Du - Hà Tĩnh cho Phan Thị Hương.

Trở thành tân sinh viên trong thời điểm dịch bệnh bùng phát là một điều trở ngại đối với Phan Thị Hương. Tuy nhiên, cô cũng đã đề ra cho mình những kế hoạch học tập cụ thể. Trước mắt là tập trung cho việc học các kiến thức ở trường, sau khi dịch bệnh được kiểm soát, Hương sẽ trau dồi thêm ngoại ngữ và tích cực tham gia các hoạt động xã hội của trường cũng như là các câu lạc bộ của khoa.

Thu Hà – Như Việt

Nguồn SVVN: https://svvn.tienphong.vn/uoc-mo-tro-thanh-phong-vien-cua-nu-sinh-thu-khoa-ha-tinh-post1379587.tpo