'Ươm hạt giống' trong đội ngũ luật sư Hà Tĩnh

Việc đào tạo, bồi dưỡng các luật sư trẻ nhằm tạo ra 'hạt giống' chất lượng, chính quy, góp phần nâng cao hiệu quả hoạt động của đội ngũ luật sư Hà Tĩnh, đáp ứng yêu cầu phát triển của tỉnh trong thời gian tới.

Trần Hải Nghĩa (áo nâu) và Hà Bá Mít bị TAND tỉnh Hà Tĩnh xét xử về hành vi “Mua bán trái phép chất ma túy”.

Trần Hải Nghĩa (áo nâu) và Hà Bá Mít bị TAND tỉnh Hà Tĩnh xét xử về hành vi “Mua bán trái phép chất ma túy”.

Ngày 27/1/2021, Tòa án nhân dân tỉnh Hà Tĩnh mở phiên tòa xét xử Trần Hải Nghĩa (SN 1985, trú TP Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên) và Hà Bá Mít (SN 1971, trú huyện Gia Lộc, tỉnh Hải Dương) về tội “Mua bán trái phép chất ma túy”. Đảm nhận vai trò bào chữa cho Hà Bá Mít tại phiên tòa là luật sư Võ Thị Hồng Nhung - Văn phòng Luật sư Lê Hùng (phường Nguyễn Du, TP Hà Tĩnh).

Theo cáo trạng của viện kiểm sát, ngày 14/7/2020, Mít và Nghĩa có hành vi vận chuyển trái phép hơn 1,3 kg ma túy từ hướng Cửa khẩu quốc tế Cầu Treo về thị trấn Tây Sơn (Hương Sơn). Theo cáo trạng, cả 2 vận chuyển thuê số ma túy trên cho một người đàn ông Lào về bán cho khách hàng ở một tỉnh phía Bắc để lấy 15 triệu đồng tiền công. Tuy vậy, trong quá trình điều tra, Hà Bá Mít không thừa nhận hành vi phạm tội.

Luật sư Võ Thị Hồng Nhung - Văn phòng Luật sư Lê Hùng trong một phiên xét xử.

Do đây là vụ án đặc biệt nghiêm trọng, cả 2 bị cáo có nguy cơ đối mặt với khung hình phạt cao nhất, ngoài việc tìm hiểu các quy định của pháp luật, nghiên cứu kỹ hồ sơ vụ án, luật sư Nhung đã dành nhiều thời gian để phân tích, tìm hướng bào chữa cho thân chủ. Xác định mấu chốt quan trọng giúp Hà Bá Mít có thể được hưởng sự khoan hồng của pháp luật nằm ở việc thành khẩn khai báo, thừa nhận hành vi phạm tội, nữ luật sư đã tích cực tuyên truyền các quy định, vận động thân chủ thực hiện.

Từ quá trình điều tra đến thời điểm trước khi phiên xử được bắt đầu, luật sư Nhung thường xuyên nhắc lại tình tiết giảm nhẹ theo phương thức “mưa dầm thấm lâu” để bị cáo hiểu và thấm. Tại phiên xử, Hà Bá Mít đã thừa nhận hành vi phạm pháp. Đây cũng là yếu tố để hội đồng xét xử xem xét, đưa ra mức án 20 năm tù giam cho bị cáo. Việc Hà Bá Mít hiểu và thành khẩn khai báo cho thấy, những cố gắng, nỗ lực của luật sư đã có kết quả.

Được công nhận là luật sư từ tháng 2/2020, việc tham gia bào chữa cho Hà Bá Mít cũng là vụ án quan trọng đầu tiên mà Nhung được thử sức. “Ngoài vấn đề góp phần thay đổi nhận thức cho bị cáo, việc hội đồng xét xử chấp thuận yêu cầu giảm án theo đề nghị của luật sư là thành công rất lớn. Đó cũng là sự khích lệ, cổ vũ để những luật sư mới vào nghề như chúng tôi có thêm động lực với nghề” - Nhung chia sẻ.

Từ khi được chính thức là luật sư (tháng 2/2020) đến nay, luật sư Nhung (người ngoài cùng, góc phải) đã tham gia bào chữa các vụ án quan trọng.

Chính thức trở thành luật sư từ tháng 6/2022, từ đó đến nay, luật sư Trần Thị Hương (Công ty Luật TNHH Hà Châu, đường Vũ Quang, TP Hà Tĩnh) đã tham gia 20 phiên tòa và trực tiếp tư vấn pháp luật cho hàng chục người dân. Đặc biệt, dù là luật sư trẻ, song, với kiến thức chuyên môn vững vàng, được đào tạo bài bản từ Đại học Luật Hà Nội, luật sư Hương được tin tưởng giao đảm nhận nhiều vụ án dân sự quan trọng về phân chia di sản thừa kế, ly hôn và tranh chấp quyền sử dụng đất…

Nữ luật sư của Công ty Luật TNHH Hà Châu đang tiến hành tư vấn các vấn đề pháp lý liên quan đến đất đai cho khách hàng.

Đầu năm 2023, một khách hàng tên T.T.H. (trú TP Hà Tĩnh) đã đến gặp luật sư Hương để nhờ giúp đỡ. Theo trình bày, bố mẹ chị H. đang sở hữu thửa đất rộng 1.000 m2, không xảy ra tranh chấp. Tuy nhiên, đến năm 2021, một hộ gia đình chuyển đến sinh sống cạnh nhà bố mẹ chị. Quá trình làm thủ tục cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, người này yêu cầu cán bộ địa chính đo một phần diện tích đất của nhà chị H. vào tài sản của họ.

Trên cơ sở phân tích, đánh giá các tài liệu, chứng cứ để hướng dẫn cho khách hàng, luật sư Hương đã trao đổi thêm với chính quyền địa phương về cách thức giải quyết. Những lý luận chặt chẽ mà luật sư đưa ra đã thuyết phục được lãnh đạo địa phương.

“Thông thường, việc tiếp nhận, giải quyết các vụ án dân sự mất rất nhiều thời gian, đòi hỏi luật sư phải nắm chắc kiến thức pháp lý và có kinh nghiệm, mềm mỏng khi làm việc với đương sự. Khi đối mặt với các tình huống tranh chấp, luật sư cần bình tĩnh, kiên trì, nhẫn nại giải thích cho đương sự về quy định của pháp luật để từ đó họ hiểu, nhận thức đúng đắn và hợp tác” - luật sư Hương trao đổi.

Phát triển đội ngũ luật sư có chất lượng, đặc biệt chú trọng luật sư trẻ là một trong những nhiệm vụ trọng tâm của Đoàn Luật sư Hà Tĩnh.

Hiện, Đoàn Luật sư Hà Tĩnh có tất cả 51 luật sư, trong đó có 10 luật sư trẻ (độ tuổi dưới 30) và 14 người tập sự; 16 tổ chức hành nghề, 2 chi nhánh văn phòng luật. Luật sư Phan Duy Phong - Chủ nhiệm Đoàn Luật sư Hà Tĩnh cho biết: “Một trong những nhiệm vụ trọng tâm của đoàn trong thời gian tới là tiếp tục phát triển đội ngũ luật sư có chất lượng, đặc biệt chú trọng luật sư trẻ được đào tạo chính quy. Qua đó, góp phần nâng cao chất lượng và kỹ năng hành nghề, tăng số lượng và chất lượng các dịch vụ pháp lý, đáp ứng yêu cầu phát triển của tỉnh nhà trong giai đoạn mới”.

Thùy Dương

Nguồn Hà Tĩnh: https://baohatinh.vn/phap-luat-doi-song/uom-hat-giong-trong-doi-ngu-luat-su-ha-tinh/246756.htm