Ươm mầm cho 'lá phổi xanh'

BHG - Để mở rộng quy mô và nâng cao chất lượng cây trồng, thời gian qua vườn ươm Tân Trí ở thôn Trung Thành, xã Khuôn Lùng (Xín Mần) không ngừng đầu tư cơ sở vật chất, học hỏi, tích lũy kinh nghiệm, áp dụng khoa học trong công tác ươm cây giống, từng bước xây dựng địa điểm tin cậy cho người dân trồng rừng ở địa phương.

Anh Trương Văn Tình, chủ vườn ươm Tân Trí, xã Khuôn Lùng (Xín Mần) giới thiệu về những loại cây được ươm tại vườn.

Nằm ngay cạnh đường tỉnh lộ ĐT.178, nhiều năm qua vườn ươm cây giống của gia đình anh Trương Văn Tình đã trở thành địa chỉ quen thuộc của nhiều hộ dân trồng rừng đến tìm mua cây giống. Mô hình được triển khai thực hiện vào năm 2014 với diện tích 3.000 m2, theo hình thức nhà nước hỗ trợ 30% chi phí xây dựng. Mô hình được đầu tư với các hạng mục: 1 nhà màng để ươm, hệ thống tưới nước tự động, giàn ươm cây con, vật tư, hạt giống… Mỗi năm, vườn ươm xuất bán từ 40 – 50 vạn cây, chủ yếu là cây quế, Bồ đề và keo, thu nhập trung bình hơn 150 triệu đồng/năm. Hiện tại, vườn duy trì khoảng hơn 40 vạn cây, trong đó cây quế có hơn 35 vạn cây.

Đến thăm mô hình vườn ươm cây giống Tân Trí vào những ngày đầu tháng 4. Thời điểm này, bà con nhân dân trên địa bàn xã vẫn đang tích cực trồng rừng sản xuất. Tại vườn ươm, hệ thống tưới nước tự động đang mở hết công suất để cung cấp nước cho cây. Vườn ươm được quy hoạch theo từng khu vực cụ thể, những cây quế xanh tươi đang chờ để xuất bán cho các hộ dân. Anh Trương Văn Tình, chủ vườn ươm Tân Trí chia sẻ: Gia đình tôi bắt đầu xây dựng vườn ươm cách đây 9 năm, lúc đấy bố tôi đang công tác tại Phòng Nông nghiệp và PTNT của huyện Xín Mần. Sau khi bố tôi nghỉ hưu, tôi đã kế thừa cách làm và các kỹ thuật trong nông nghiệp để tiếp tục nhiệm vụ phát triển vườn ươm đến bây giờ. Lúc mới bắt đầu triển khai, vườn ươm có quy mô nhỏ, diện tích chỉ hơn 1 nghìn mét vuông. Những năm gần đây, được sự quan tâm của nhà nước, chính quyền địa phương và tiếp cận nhu cầu giống cây lâm nghiệp tăng cao nên gia đình quyết định đầu tư vườn ươm quy mô lớn hơn và trang bị nhiều thiết bị phục vụ cho công việc ươm cây giống. Hiện nay, ngoài cung cấp cho xã Khuôn Lùng và các xã lân cận trên địa bàn huyện, gia đình còn xuất bán cây giống ra các huyện trong tỉnh.

Xác định giống là khâu quan trọng đầu tiên trong việc trồng và phát triển lâm nghiệp. Vì vậy, công tác ươm, chăm sóc cây giống đòi hỏi sự tỉ mỉ, cần cù với từng công đoạn khác nhau. Đầu tiên làm đất đóng bầu, ghép thành từng luống, rồi chọn hạt giống tốt cấy vào bầu, tưới nước giữ ẩm cho hạt nảy mầm, phát triển thành cây giống. Trước khi bắt đầu xây dựng vườn ươm, bản thân anh Tình cũng đã đi học tập kinh nghiệm tại các cơ sở vườn ươm phát triển mạnh, uy tín ở các tỉnh, cùng với đó tìm hiểu các thông tin trên internet để vận dụng phù hợp với điều kiện khí hậu, thổ nhưỡng phục vụ công việc ươm giống tại địa phương. Đến nay, vườn ươm của anh Tình đã đi vào hoạt động ổn định, ngày càng mở rộng về diện tích và thị trường tiêu thụ. Quá trình xây dựng và phát triển vườn ươm cây giống đã góp phần tạo điều kiện cho người nông dân tiếp cận với một số tiến bộ kỹ thuật mới, ổn định diện tích sản xuất; giúp nông dân chủ động trong canh tác, giảm thiểu chi phí vận chuyển. Thêm vào đó, khi nông dân sử dụng cây con trong vườn ươm, tỷ lệ sống cao, cây con phục hồi nhanh, tăng sức chống chịu với điều kiện môi trường. Bên cạnh cung cấp giống cây trồng cho người dân, vườn ươm cũng tạo việc làm thời vụ cho một số lao động địa phương.

Phát triển lâm nghiệp luôn được cấp ủy, chính quyền địa phương quan tâm, đẩy mạnh, là một trong những nguồn lực mang lại giá trị kinh tế cho người dân. Theo lãnh đạo xã Khuôn Lùng, năm 2023 chỉ tiêu phấn đấu toàn xã trồng mới 65 ha rừng, đến nay đã hoàn thành 70% chỉ tiêu giao. Thời gian tới, xã tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền, vận động bà con nhân dân thực hiện tốt công tác trồng, chăm sóc và bảo vệ rừng; công tác phòng, chống cháy rừng trên địa bàn.

Bài, ảnh: VĂN LONG

Nguồn Hà Giang: http://baohagiang.vn/kinh-te/202305/uom-mam-cho-la-phoi-xanh-89e3b22/