'Ươm mầm' phát triển Đảng - Khâu đột phá trong trường học

Tính đến ngày 31/10/2022, ngành giáo dục tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu đã kết nạp được 460 đảng viên mới, chiếm khoảng 1/3 tổng số đảng viên mới được kết nạp của tỉnh. Công tác tạo nguồn, phát triển Đảng trong đội ngũ cán bộ, GV, HS, SV được các cấp ủy Đảng quan tâm, xác định là khâu đột phá năm 2022. Từ đó gieo những 'hạt giống đỏ' có thành tích xuất sắc trong ngành giáo dục được đứng chân vào hàng ngũ của Đảng.

Chi bộ Trường TH Nguyễn Thị Minh Khai (Đảng ủy xã Phước Tỉnh, huyện Long Điền) trao Quyết định kết nạp Đảng cho đảng viên có đạo.

Chi bộ Trường TH Nguyễn Thị Minh Khai (Đảng ủy xã Phước Tỉnh, huyện Long Điền) trao Quyết định kết nạp Đảng cho đảng viên có đạo.

Ươm mầm “hạt giống đỏ”

Ngày 21/10 vừa qua, thầy giáo Nguyễn Văn Hải (GV dạy môn Văn, Bí thư Chi đoàn của Trường THCS Nguyễn Trãi, xã Phước Hưng, huyện Long Điền) được vinh dự đứng vào hàng ngũ của Đảng. Thầy Hải là GV dạy giỏi, năng nổ trong các phong trào Đoàn, có những sáng kiến giải pháp tham gia thiết kế, hoạt động ngoại khóa, tạo sân chơi lành mạnh cho HS. Từ những nỗ lực đáng ghi nhận kể trên, thầy Hải đã được Chi bộ Trường THCS Nguyễn Trãi tạo nguồn phát triển Đảng. Thầy Hải là 1 trong 2 đảng viên mới được kết nạp Đảng trong năm 2022 của Chi bộ Trường THCS Nguyễn Trãi.

Tại Đảng bộ TT. Long Hải (huyện Long Điền) có 28 chi bộ, trong đó 10 chi bộ thuộc khối trường học. Dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng ủy TT. Long Hải, các chi bộ trường học đã chủ động phân công đảng viên nắm bắt tâm tư nguyện vọng, hoàn cảnh của quần chúng tiêu biểu để động viên, hỗ trợ, tạo điều kiện cho quần chúng phát triển và có hướng phấn đấu vào Đảng. Nhờ đó, trong 10 tháng năm 2022, Đảng bộ TT. Long Hải đã kết nạp 18 đảng viên mới từ nguồn GV, HS, vượt kế hoạch năm đề ra.

Tương tự, trong 10 tháng năm 2022, Đảng bộ Trường CĐ Sư phạm Bà Rịa - Vũng Tàu đã kết nạp được 14 đảng viên mới đều là SV, vượt chỉ tiêu tỉnh giao 4 đảng viên.

Tính đến hết tháng 10/2022, có 6.809 đảng viên trong ngành giáo dục tỉnh, chiếm gần 15% tổng số đảng viên toàn tỉnh. Các đảng viên trong ngành đều là những hạt nhân tiêu biểu, tiên phong, gương mẫu, tận tụy, trách nhiệm và đầy sáng tạo trong công việc, học tập, nghiên cứu khoa học, góp phần không nhỏ vào nỗ lực nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện trong các trường học trên địa bàn tỉnh.

Chú trọng tạo nguồn

Thầy Nguyễn Xuân Dũng, Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Sư phạm Bà Rịa-Vũng Tàu cho hay: “Chúng tôi tạo nguồn cán bộ, đảng viên cho các địa phương sau khi sinh viên của chúng tôi tốt nghiệp ra trường, đó là mục đích cơ bản của công tác phát triển Đảng của trường”.

Ông Võ Hữu Hạnh, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy Long Điền cho biết, địa phương có 47 trường MN, TH, THCS, THPT và 1 Trung tâm GDTX. Tất cả các trường đều có chi bộ Đảng riêng, hiệu trưởng đồng thời là Bí thư Chi bộ. Dưới sự lãnh đạo trực tiếp, sâu sát của Đảng bộ các địa phương, hầu hết chi bộ các trường đều kết nạp từ 2-5 đảng viên mới/năm. Đến nay, ngành giáo dục huyện có hơn 940 đảng viên, chiếm 71,5% tổng số cán bộ, giáo viên, nhân viên toàn ngành.

Trong 5 năm qua, 100% các chi bộ Đảng của ngành giáo dục được đánh giá, xếp loại chi bộ Hoàn thành tốt và Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Có những hạt nhân tiêu biểu trong hàng ngũ, nhiều chi bộ trường học đã thể hiện được vai trò quan trọng trong lãnh đạo, chỉ đạo, góp phần nâng cao chất lượng GD-ĐT trong đơn vị.

Bài, ảnh: HOÀNG BÁCH

Nguồn Bà Rịa - Vũng Tàu: http://www.baobariavungtau.com.vn/chinh-tri/202211/uom-mam-phat-trien-dang-khau-dot-pha-trong-truong-hoc-964592/