Ươm mầm tri thức vùng biên

Huyện A Lưới (Thừa Thiên Huế) có đa số đồng bào là người dân tộc thiểu số, đời sống bà con còn gặp nhiều khó khăn.

Nhằm góp phần ươm mầm tri thức vùng biên, thời gian qua, thực hiện Chương trình “Nâng bước em tới trường” và mô hình “Con nuôi đồn biên phòng”, Bộ đội Biên phòng tỉnh Thừa Thiên Huế đã tổ chức nhiều hoạt động thiết thực, đồng hành với các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn trước thềm năm học mới...

"Con nuôi đồn biên phòng" được quan tâm, chăm lo trong môi trường quân đội.

Em Lê Thanh Tùng, học sinh lớp 7 Trường THCS-THPT Hồng Vân (A Lưới, Thừa Thiên Huế) hào hứng với món quà là chiếc xe đạp và quần áo mới được các chú bộ đội tặng.

Cán bộ Đội Vận động quần chúng (Đồn Biên phòng cửa khẩu Hồng Vân) phối hợp với các trường vận động học sinh đến trường trước thềm năm học mới.

Cán bộ, chiến sĩ quân hàm xanh chuẩn bị đồ dùng học tập cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn.

Cán bộ, chiến sĩ Bộ đội Biên phòng tỉnh Thừa Thiên Huế thường xuyên tới thăm hỏi, động viên các em học sinh.

VÕ TIẾN (thực hiện)

Nguồn QĐND: https://www.qdnd.vn/xa-hoi/cac-van-de/uom-mam-tri-thuc-vung-bien-705082