Ươm 'mầm xanh' trên biên giới

Nhằm góp phần giúp đỡ các em học sinh (HS) có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn trên địa bàn biên giới được đến trường, tiếp tục ước mơ sau này mang tri thức về xây dựng bản làng biên giới ngày càng giàu mạnh, trong những năm qua, Đảng ủy - Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng (BĐBP) Quảng Trị đã phát động nhiều chương trình, mô hình đậm tính nhân văn và mang lại hiệu quả thiết thực.

Nhằm góp phần giúp đỡ các em học sinh (HS) có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn trên địa bàn biên giới được đến trường, tiếp tục ước mơ sau này mang tri thức về xây dựng bản làng biên giới ngày càng giàu mạnh, trong những năm qua, Đảng ủy - Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng (BĐBP) Quảng Trị đã phát động nhiều chương trình, mô hình đậm tính nhân văn và mang lại hiệu quả thiết thực.

Cán bộ đồn Biên phòng A Vao, Bộ đội Biên phòng Quảng Trị chăm lo từng bữa ăn cho các “Con nuôi đồn Biên phòng”.

Cán bộ đồn Biên phòng A Vao, Bộ đội Biên phòng Quảng Trị chăm lo từng bữa ăn cho các “Con nuôi đồn Biên phòng”.

Năm 2014, BĐBP Quảng Trị đã phát động Chương trình “Nâng bước em tới trường”, chỉ đạo các cơ quan, đơn vị đã chủ động xây dựng kế hoạch phối hợp với địa phương, nhà trường tiến hành khảo sát, thống kê, lựa chọn các cháu học sinh (HS) có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn để nhận chăm sóc, đỡ đầu. Đến nay, BĐBP Quảng Trị đã nhận đỡ đầu 71 cháu trên địa bàn hai tuyến biên giới của tỉnh và 9 HS thuộc 2 tỉnh Salavan và Savannakhet nước bạn Lào, với mức hỗ trợ mỗi cháu 500 ngàn đồng/tháng; tổng kinh phí hỗ trợ trên 1,2 tỷ đồng, được trích từ quỹ đóng góp lương, phụ cấp của CBCS trong toàn đơn vị.

Các đơn vị BĐBP Quảng Trị cũng đã phối hợp với các nhà trường trên địa bàn biên giới của tỉnh tổ chức “Tiết học biên giới” kết hợp với hoạt động ngoại khóa, tổ chức tham quan, tìm hiểu về đường biên, cột mốc và hoạt động bảo vệ biên giới cho HS và thầy, cô giáo. Phối hợp chặt chẽ với Ban Giám hiệu các trường đưa mô hình “Tiết học biên giới” vào khung giờ học ở tất cả các điểm trường. Đến nay, các đồn Biên phòng tuyến núi đã tuyên truyền về biên giới, lãnh thổ… cho hơn 3.000 lượt HS trên địa bàn. Thông qua đó nhằm tuyên truyền cho HS nắm, hiểu biết và nhận thức đúng về biên giới lãnh thổ, các văn bản pháp lý về biên giới quốc gia. Từ đó, mỗi em là một tuyên truyền viên tích cực trong gia đình, bạn bè, người thân về Luật Biên giới quốc gia và phòng chống các loại tội phạm, góp phần tạo nên sức mạnh tổng hợp cùng với lực lượng BĐBP xây dựng biên phòng toàn dân, khu vực biên giới vững mạnh.

Đời sống kinh tế của đồng bào các dân tộc trên tuyến biên giới còn nghèo khó, nên có rất nhiều em HS phải thường xuyên nhịn ăn sáng đến trường. Đồng cảm và sẻ chia với nhân dân, năm 2018, Đoàn TNCS Hồ Chí Minh BĐBP Quảng Trị đã phối hợp với các nhà trường, tổ chức đoàn địa phương tổ chức mô hình “Ổ bánh mì tình thương nơi biên giới” nhằm hỗ trợ bánh mì sữa cho các cháu HS nghèo tại các điểm trường trên địa bàn. Đến nay, các chi đoàn đã hỗ trợ gần 4.500 ổ bánh mì sữa cho các cháu học sinh nghèo tại các điểm trường, với tổng trị giá trên 40 triệu đồng.

Đặc biệt, mô hình “Con nuôi đồn Biên phòng” đã phát triển sâu rộng và được CBCS trong BĐBP Quảng Trị đồng tình, hưởng ứng cao. Thượng tá Nguyễn Xuân Toàn - Chính ủy BĐBP Quảng Trị cho biết: “Đầu năm 2018, Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh đã triển khai cho mỗi đồn Biên phòng trên hai tuyến biên giới nhận nuôi từ 1 đến 2 cháu. Tùy theo điều kiện các đơn vị có thể nhận thêm nhiều em học sinh. Từ phong trào nhận con nuôi được tổ chức làm điểm tại Đồn Biên phòng A Vao, đến nay có 9 đồn Biên phòng tuyến núi BĐBP Quảng Trị đã nhận 19 cháu là người đồng bào các dân tộc thiểu số Pa Kô, Vân Kiều của hai huyện Hướng Hóa và Đakrông.

Những “Con nuôi đồn Biên phòng” đã được CBCS yêu thương, chăm sóc bằng trách nhiệm của người lính và tình cảm của người cha. Việc làm đầy tính nhân văn này giúp các cháu là người dân tộc thiểu số có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, các cháu mồ côi cả cha lẫn mẹ không nơi nương tựa có nơi ăn ở, được quản lý, giáo dục, học tập và rèn luyện tại các đồn Biên phòng; qua đó góp phần nâng cao dân trí, tăng cường tình đoàn kết gắn bó máu thịt giữa CBCS biên phòng với đồng bào các dân tộc trên biên giới, vùng biển, xây dựng nền biên phòng toàn dân vững chắc.

PHAN PHƯỚC TRUNG

Nguồn CAĐN: http://cadn.com.vn/news/137_213526_uom-mam-xanh-tren-bien-gioi.aspx