Uông Bí: Hấp dẫn, đa dạng các sản phẩm du lịch

TP Uông Bí được xác định là một trong 4 trung tâm du lịch, dịch vụ của tỉnh, nhất là du lịch văn hóa lịch sử và tâm linh. Thực hiện mục tiêu đề ra, lãnh đạo thành phố thường xuyên quan tâm chỉ đạo nâng cao chất lượng các sản phẩm du lịch truyền thống, kết hợp hình thành những sản phẩm du lịch mới, hấp dẫn, níu chân du khách.

Khu trung tâm lễ hội và dịch vụ du lịch Yên Tử hoàn thành đầu tư giai đoạn I, đưa vào sử dụng dịp khai hội Xuân Yên Tử năm 2018. Ảnh: Phan Hằng

Với mục tiêu phát triển du lịch bền vững theo hướng chuyên nghiệp, hiện đại, hiệu quả để du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn và chiếm tỷ trọng ngày càng cao trong cơ cấu kinh tế của thành phố, thời gian qua, các cấp ủy đảng, chính quyền TP Uông Bí đã triển khai nhiều giải pháp có tính đột phá, như: Đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng giao thông, thông tin đồng bộ; xúc tiến đầu tư các dự án phát triển du lịch; duy trì, phát triển các sản phẩm du lịch đặc trưng, sản phẩm du lịch tiềm năng.

Đồng chí Trần Văn Lâm, Bí thư Thành ủy Uông Bí, cho biết: Thực hiện chủ đề công tác năm, thành phố tập trung xây dựng thương hiệu du lịch Uông Bí theo hướng tâm linh, sinh thái, du lịch xanh và bền vững; là cầu nối gắn kết các trung tâm du lịch trong tỉnh, các vùng du lịch trọng điểm của quốc gia. Từ đó, xây dựng nghị quyết, chương trình hành động cụ thể, chỉ đạo các cấp, ngành thực hiện, trong đó chú trọng công tác quản lý nhà nước liên quan đến hoạt động lễ hội, các điểm tham quan du lịch, môi trường kinh doanh du lịch, nâng cao chất lượng các sản phẩm du lịch.

Để đảm bảo chất lượng các cơ sở dịch vụ phục vụ du khách, thành phố chỉ đạo các chủ cơ sở không ngừng đầu tư nâng cấp, tu sửa; có thái độ phục vụ thân thiện, hòa nhã; công khai niêm yết giá cả các sản phẩm du lịch và lập hồ sơ xếp hạng cơ sở lưu trú theo đúng quy định của Bộ VH,TT&DL. Đến nay trên địa bàn thành phố có 112 cơ sở lưu trú du lịch được xếp hạng; trong đó có 1 cơ sở đạt chất lượng 5 sao (Legacy Yên Tử), 1 cơ sở đạt 3 sao, 2 cơ sở đạt 2 sao, 4 cơ sở 1 sao; 5 nhà hàng được cấp biển hiệu đạt tiêu chuẩn phục vụ khách du lịch.

Điểm du lịch sinh thái hồ Yên Trung với các hạng mục vườn Địa đàng, cầu Tình yêu, lầu Vọng Nguyệt..., đang trở thành dấu ấn mới trong bản đồ du lịch của TP Uông Bí.

Cùng với đó, thành phố bố trí ngân sách và huy động nguồn lực từ các doanh nghiệp đầu tư, chỉnh trang hạ tầng các điểm vui chơi, nơi tập trung các hoạt động đông người, như: Đài phun nước nghệ thuật tại trung tâm thành phố, tổng diện tích trên 4.600m2; mở rộng Quảng trường 25/2, vốn đầu tư gần 40 tỷ đồng; Trung tâm dịch vụ thương mại, văn hóa, thể thao, cao 18 tầng; siêu thị trung tâm Vincom + Uông Bí, diện tích xây dựng trên 10.000m2.

Chị Nguyễn Thị Mai, du khách đến từ huyện Thuận Thành (tỉnh Bắc Ninh), cho biết: "Năm nào gia đình tôi cũng đến Uông Bí du lịch. Ở đây, ngoài các điểm du lịch tâm linh, chúng tôi rất thích điểm du lịch sinh thái hồ Yên Trung, hồ Lựng Xanh và thưởng thức các món ăn mang thương hiệu địa phương. Chất lượng dịch vụ của các cơ sở đảm bảo, giá cả phải chăng, người dân thân thiện, mến khách. Tôi sẽ tiếp tục đến Uông Bí và giới thiệu bạn bè đến đây du lịch, trải nghiệm".

Bà Nguyễn Thị Thanh Giang, Trưởng Phòng Văn hóa - Thông tin TP Uông Bí, cho biết: Để đảm bảo đa dạng, phong phú các loại hình du lịch, làm hài lòng du khách, bên cạnh duy trì hiệu quả hoạt động biểu diễn nhạc cụ dân tộc phục vụ khách du lịch trong khu di tích Yên Tử, trình diễn văn hóa người Dao Thanh Y tại chợ cảnh, Phòng đã tham mưu cho UBND thành phố ban hành kế hoạch bảo tồn và phát huy các giá trị văn hóa mang bản sắc của đồng bào dân tộc Dao, xã Thượng Yên Công. Trong đó sẽ bảo tồn các điệu múa, hát truyền thống, nghề thêu truyền thống, hướng tới xây dựng sản phẩm du lịch cộng đồng tại vùng đệm Khu di tích và danh thắng Yên Tử.

Các điểm du lịch sinh thái của TP Uông Bí thu hút lượng lớn du khách dịp hè.

Nhằm tạo điều kiện, thu hút du khách đến Uông Bí, thành phố đã xuất bản 20.000 cuốn sách ảnh giới thiệu du lịch Uông Bí; 4.000 tờ bản đồ du lịch thành phố; 1.950 cuốn danh thắng Yên Tử với những giá trị lịch sử văn hóa; 20.000 tờ gấp non thiêng Yên Tử; 2.000 cuốn sổ tay hướng dẫn du lịch Yên Tử; 700 cuốn album ảnh Yên Tử; biên soạn cuốn thuyết minh tại các điểm trong Khu di tích và rừng quốc gia Yên Tử.

Những năm gần đây, bình quân lượng du khách đến Uông Bí tăng 1,15%/năm, trong đó khách quốc tế tăng gần 59%/năm; doanh thu du lịch tăng 8,2%/năm.

+ 5 năm (2013-2018), thành phố đón trên 14,3 triệu lượt du khách, trong đó khách quốc tế là 742.401 lượt.

+ Năm 2018, thành phố đón trên 2,2 triệu lượt du khách, trong đó có 190.000 lượt khách quốc tế; doanh thu từ hoạt động du lịch đạt 628 tỷ đồng.

+ 4 tháng đầu năm 2019, thành phố đón 1,3 triệu lượt du khách, trong đó khách tham quan Yên Tử 751.982 lượt, Ba Vàng 411.250 lượt, hồ Yên Trung trên 54.000 lượt, các điểm tham quan khác trên 88.000 lượt.

Mạnh Trường

Nguồn Quảng Ninh: http://baoquangninh.com.vn/du-lich/201905/thuc-hien-chu-de-cong-tac-nam-uong-bi-hap-dan-da-dang-cac-san-pham-du-lich-2441423/