Uống nước nhớ nguồn

Tiếp nối chuỗi hoạt động 'đền ơn, đáp nghĩa', nhân kỷ niệm 71 năm ngày Thương binh liệt sỹ (27/7/1947-27/7/2018), sáng 27/7, Đoàn công tác Bộ Công Thương do đồng chí Trần Quang Huy, Ủy viên Ban cán sự Đảng Bộ Công Thương, Ủy viên Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Chủ tịch Công đoàn Công Thương Việt Nam làm trưởng đoàn đã đến thăm hỏi, động viên, tặng quà và tri ân các thân nhân liệt sỹ và người có công đang được nuôi dưỡng tại Trung tâm Nuôi dưỡng và Điều dưỡng Người có công số 2 Hà Nội và Trung tâm Điều dưỡng Thương binh Nho Quan, Ninh Bình.

Tham gia Đoàn công tác còn có ông Đỗ Ngọc Hưng, Phó chánh Văn phòng Bộ Công Thương và các đơn vị phòng, ban Công đoàn Công Thương Việt Nam.

Đến dự có đại diện các cụ, các mẹ và các đồng chí thương bệnh binh đang được nuôi dưỡng tại Trung tâm; các đồng chí trong ban lãnh đạo đơn vị, các đồng chí cán bộ viên chức của trung tâm.

Chủ tịch Công đoàn Công Thương Việt Nam Trần Quang Huy xúc động khi được trực tiếp bắt tay, trò chuyện với các thương binh đúng vào dịp kỷ niệm 71 năm Ngày Thương binh liệt sỹ

Tại buổi gặp mặt, Chủ tịch Công đoàn Công Thương Việt Nam Trần Quang Huy không kìm nén được xúc động trước sự hy sinh và đóng góp to lớn của những đồng chí thương bệnh binh trong các cuộc kháng chiến bảo vệ Tổ quốc trước đây và nghị lực vượt qua nỗi đau, hoàn cảnh khó khăn để sống vui, sống có ích hiện nay.

Chủ tịch Công đoàn Công Thương Việt Nam Trần Quang Huy đã gửi những lời chúc tốt đẹp nhất đến các thương binh và thân nhân, cùng các cán bộ của 2 Trung tâm

Ông Trần Quang Huy nhấn mạnh, chính nhờ các thương binh, liệt sỹ đóng góp xương máu vì độc lập tự do, vì những giá trị thiêng liêng của dân tộc, vì sự phồn vinh của đất nước mà chúng ta có được ngày hôm nay. Đây là hoạt động đền ơn đáp nghĩa thường niên của Bộ Công Thương, thể hiện tinh thần “uống nước nhớ nguồn” và trách nhiệm chia sẻ khó khăn với các thương bệnh binh, tri ân những người có công với cách mạng, với đất nước và cũng là dịp để mỗi người tự nhìn lại bản thân, để sống xứng đáng với sự hy sinh của các liệt sỹ, các thương binh trên khắp mọi miền đất nước.

Đoàn công tác đã đi thăm hỏi, động viên các cụ, mẹ các đồng chí là người có công đang được nuôi dưỡng tại Trung tâm Nuôi dưỡng và Điều dưỡng Người có công số 2 Hà Nội

Chủ tịch Công đoàn Công Thương Việt Nam hứa sẽ cùng toàn thể cán bộ của Bộ, Ngành phấn đấu, làm tốt hơn nữa nhiệm vụ, chức trách của mình để xứng đáng với thế hệ cha anh.

Đoàn công tác đã trao quà và chụp ảnh lưu niệm cùng thân nhân liệt sỹ và người có công, cán bộ của 2 Trung tâm

Nhân dịp này, thay mặt tập thể các cán bộ, công chức, viên chức và người lao động Bộ Công Thương, đồng chí Trần Quang Huy đã trao tặng mỗi Trung tâm quà và 20 triệu đồng thể hiện trách nhiệm, tình cảm, sự tri ân đối với các thương binh, cán bộ của Trung tâm.

Đoàn công tác đã chia sẻ niềm tiếc thương đối với sự mất mát, hy sinh của gia đình các liệt sỹ. Thắp nén hương tri ân trước anh linh các liệt sỹ

Chủ tịch Công đoàn Công Thương Việt Nam cũng đã gửi những lời chúc tốt đẹp, sức khỏe nhất đến các thương binh và thân nhân, cùng các cán bộ của 2 Trung tâm Điều dưỡng và hy vọng các mẹ, các bác, các cô, chú, anh, chị sẽ vượt qua những đau đớn và mất mát để lạc quan, yêu đời và luôn là tấm gương mẫu mực cho các thế hệ học tập, noi theo; tiếp tục phát huy phẩm chất “Bộ đội cụ Hồ”.

Nguồn Bộ Công thương: http://www.moit.gov.vn/web/guest/tin-chi-tiet/-/chi-tiet/uong-nuoc-nho-nguon-12626-14.html