Uống rượu ngâm rễ cây, 2 cậu cháu tử vong trong đêm

Sau khi đào được 1 ít rễ cây trong rừng, 2 cậu cháu Vinh đem về ngâm rượu. Tối cùng ngày, 2 cậu cháu uống hết 1.5 lít rượu ngâm, sau đó, cả 2 bất ngờ lên cơn co giật rồi tử vong.

Sáng 30/8, trao đổi với Zing.vn, ông Đinh Văn Vượng, Trưởng Công an xã Trà Don (huyện Nam Trà My, Quảng Nam), cho biết trên địa bàn vừa có 2 người tử vong sau khi uống rượu ngâm rễ cây.

Nạn nhân là anh Vũ Quang Vinh (23 tuổi) cùng cậu ruột là ông Nguyễn Văn Meng (41 tuổi, cùng trú thôn 1, xã Trà Don).

2 cậu cháu tử vong sau khi uống rượu ngâm rễ cây. Ảnh: Zing.vn.

Theo thông tin ban đầu, ngày 28/8, anh Vinh cùng cậu Meng vào rừng tìm rễ cây. Chiều cùng ngày, 2 người này mang một số rễ cây lạ về nhà rửa sạch để ngâm rượu.

Theo báo Thanh Niên, tối ngày 28/8, 2 cậu cháu Vinh đem 1,5 lít rượu ngâm ra uống, đến khoảng 21h30 đêm, ông Meng và anh Vinh bất ngờ lên cơn co giật rồi tử vong.

Cha anh Vinh là ông Vũ Đình Vân (45 tuổi) cũng nguy kịch sau khi uống nước nấu với rễ cây. Lực lượng chức năng huyện Nam Trà My đã có mặt tại hiện trường thu thập mẫu rượu, làm rõ vụ việc.

Yến Nguyễn (Tổng hợp)

Nguồn SaoStar: https://saostar.vn/xa-hoi/uong-ruou-ngam-re-cay-2-cau-chau-tu-vong-trong-dem-3573094.html