Uống rượu online, tiệc tùng qua màn hình để giải khuây mùa dịch

Không thể ra ngoài, nhiều người nghĩ ra các phương pháp giải trí như tụ tập bạn bè trên mạng, tiệc tùng online hay theo dõi các chương trình giải trí của ngôi sao mạng.

 Vốn có sở thích cùng bạn bè uống rượu nên khi các cửa hàng, quán bar phải đóng cửa vì dịch, Emily Huyton (sống tại Anh) đã thành lập The Corona Arms - quán rượu ảo nơi mọi người có thể cùng nhau tụ tập và chia sẻ sở thích với đồ uống có cồn. Ảnh: The Corona Arms.

Vốn có sở thích cùng bạn bè uống rượu nên khi các cửa hàng, quán bar phải đóng cửa vì dịch, Emily Huyton (sống tại Anh) đã thành lập The Corona Arms - quán rượu ảo nơi mọi người có thể cùng nhau tụ tập và chia sẻ sở thích với đồ uống có cồn. Ảnh: The Corona Arms.

Dù mới thành lập từ 20/3, fanpage The Corona Arms đến nay đã thu hút hơn 6.000 lượt theo dõi. Không chỉ cùng nhau "nhậu" online, các thành viên còn tổ chức các cuộc thi uống rượu, đố vui và quyên góp tiền ủng hộ các tổ chức từ thiện. "Trong khi nhiều người bình thường như chúng tôi chỉ cố gắng tìm cách để giải trí, chúng tôi nhận ra rằng rất nhiều người đang thực sự khó khăn trong thời gian này nên quyết định quyên tiền cho tổ chức từ thiện địa phương để san sẻ phần nào", Emily nói với Metro. Ảnh: The Corona Arms.

Để người theo dõi giải trí trong thời gian chôn chân ở nhà, DJ D-Nice (Mỹ) chơi nhạc trong 10 tiếng liên tục qua hình thức livestream trên mạng xã hội. Anh gọi bữa tiệc online này là Home School (Tạm dịch: Trường học tại gia). Theo DJ này, bữa tiệc được tổ chức nhằm mục đích khích lệ tinh thần mọi người ở nhà, không ra đường, tụ tập đông người để tránh lây lan virus. Ảnh: DJ D-Nice.

Nhờ tính năng chia sẻ khung hình trên Instagram, cho phép hai người cùng xuất hiện trong buổi phát sóng trực tiếp, một số người bạn nổi tiếng của D-Nice là ca sĩ Rihanna, John Legend và Common cũng góp mặt với tư cách khách mời. Lúc cao điểm, bữa tiệc online của nam DJ có hơn 100.000 người tham gia. Ảnh chụp màn hình.

Ngoài ra, mua hàng online cũng trở thành thú vui của nhiều người khi ở nhà mùa dịch. Ngoài đặt mua các nhu yếu phẩm hay quần áo, vật phẩm cho gia đình, ngồi nhà theo dõi các chương trình livestream của người bán hàng cũng giúp nhiều dân mạng giải khuây. Tại Trung Quốc, hàng loạt video về ẩm thực, tấu hài, làm đẹp cũng ra đời để đáp ứng nhu cầu giải trí của những người đang buồn chán vì không được ra ngoài. Ảnh: Jing Daily.

Tại Lithuania (châu Âu), nhiều gia đình lại vui vẻ tận hưởng thời gian cách ly khi mở các bữa tiệc gia đình trên ban công căn hộ hay ngồi bên bậu cửa trên mái nhà để cùng nhau thưởng thức tiệc trà. Ảnh: Adas Vasiliauskas.

Bên cạnh đó, nhiều ông bố bà mẹ còn thích thú cùng con cái cosplay, chơi đùa trong nhà. Nhiều người cũng chia sẻ dù cuộc sống cách ly có phần bí bách nhưng họ có nhiều thời gian hơn dành cho gia đình - điều không ít người bỏ lỡ trong cuộc sống bận rộn thường ngày.

Đối với nhiều người trẻ, cách giải trí quen thuộc và được ưa chuộng nhất là chơi game online khi có nhiều thời gian ở nhà. Thời gian này, các nhà sản xuất game cũng bổ sung nhiều chi tiết mới để giữ cho người chơi luôn bận rộn. Christian McCrea, giảng viên nghiên cứu truyền thông về các trò chơi trực tuyến tại Đại học RMIT (Australia), cho biết game online giúp tạo những khoảng không gian tự do mà con người bị mất trong thời gian cách ly vì đại dịch.

Mai An

Nguồn Znews: https://news.zing.vn/uong-ruou-online-tiec-tung-qua-man-hinh-de-giai-khuay-mua-dich-post1065837.html